Nhiều nông dân Đà Nẵng khấm khá nhờ trồng rau sạch

VOV.VN - Hiện nhiều hộ nông dân ở huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) mở rộng diện tích trồng rau sạch theo tiêu chuẩn VietGAP, góp phần phát triển kinh tế địa phương. 

Vụ rau năm nay, ông Nguyễn Võ Mạnh đã mở rộng diện tích trồng rau sạch lên gần 10.000 m2 ở xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Ông Mạnh cho biết, gia đình ông thuê đất mở rộng đầu tư trồng rau sạch theo tiêu chuẩn VietGAP mang lại nguồn thu cao. Vụ rau này, trừ chi phí, ông Mạnh lãi 100 triệu đồng.

“Hiện nay mô hình của tôi đang phát triển rất tốt cũng đang nhân rộng ra một số chỗ bà con nông dân học hỏi thêm để duy trì nguồn rau sạch này. Gia đình có thu nhập, có của để dành. Thương lái đem xe tới nơi để mua”, ông Nguyễn Võ Mạnh nói.

Gia đình ông Nguyễn Võ Mạnh trồng rau sạch mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Bà Bùi Thị Cẩm Vân (ở xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) cho biết, gia đình bà đã trồng gần 1 hecta rau các loại. Theo bà Vân, trước đây gia đình bà chủ yều trồng khoai, sắn, lúa thu nhập thấp. Được chính quyền tạo điều kiện cho vay vốn và giao đất chuyển đổi trồng rau, bà Vân trồng rau thu lãi gấp 10 lần.

“Tôi trồng rau này 3-4 năm rồi, bán rất được, gia đình thu nhập cao hơn trước nhiều. Nhờ trồng rau đó mà gia đình không còn khó khăn. Rau ăn quả là đậu tây, dưa leo, bí đao. Sở Nông nghiệp và Trung tâm Khuyến ngư nông lâm hỗ trợ vốn, cây giống, giống, cây giống”, bà Vân chia sẻ.

Nông dân Đà Nẵng khấm khá nhờ trồng rau sạch

Ông Nguyễn Đình Khánh Vân, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng cho biết, thời gian qua, các ngành chức năng thành phố Đà Nẵng đã giúp bà con về kỹ thuật trồng rau sạch, hỗ trợ vốn, tạo điều kiện cho người dân mượn đất để mở rộng diện tích canh tác. Nhờ đó, nhiều hộ đã vươn lên làm giàu chính đáng.

“Trong thời gian qua, Hội đã tạo điều kiện cho người nông dân vay vốn để tổ chức phát triển sản xuất. Cũng có nhiều mô hình tận dụng đất trống tổ chức sản xuất rau theo hướng hữu cơ. Trước đây, chúng ta được hỗ trợ từ các dự án dự án đầu tư các vùng ra khá bài bản. Vùng rau Túy Loan, vùng rau Phú Sơn của xã Hòa Khương. Sắp tới quy hoạch một số vùng nữa”, ông Nguyễn Đình Khánh Vân cho biết thêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều gia đình tại Đà Nẵng trồng rau thủy canh để tự cấp rau sạch
Nhiều gia đình tại Đà Nẵng trồng rau thủy canh để tự cấp rau sạch

VOV.VN - Rau thủy canh cung cấp nhiều loại, sản lượng nhiều hơn so với trồng dưới đất, như 1 dây bầu thu hoạch được 50 quả.

Nhiều gia đình tại Đà Nẵng trồng rau thủy canh để tự cấp rau sạch

Nhiều gia đình tại Đà Nẵng trồng rau thủy canh để tự cấp rau sạch

VOV.VN - Rau thủy canh cung cấp nhiều loại, sản lượng nhiều hơn so với trồng dưới đất, như 1 dây bầu thu hoạch được 50 quả.

Trồng rau sạch VietGAP cho hiệu quả kinh tế cao
Trồng rau sạch VietGAP cho hiệu quả kinh tế cao

VOV.VN - Đề án đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại TP Đà Nẵng đã đạt được một số kết quả bước đầu.

Trồng rau sạch VietGAP cho hiệu quả kinh tế cao

Trồng rau sạch VietGAP cho hiệu quả kinh tế cao

VOV.VN - Đề án đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại TP Đà Nẵng đã đạt được một số kết quả bước đầu.

Rau sạch, rau hữu cơ được tiêu thụ mạnh tại Quảng Ngãi
Rau sạch, rau hữu cơ được tiêu thụ mạnh tại Quảng Ngãi

VOV.VN - Nhiều dự án nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ tại Quảng Ngãi bước đầu mang lại hiệu quả cao.

Rau sạch, rau hữu cơ được tiêu thụ mạnh tại Quảng Ngãi

Rau sạch, rau hữu cơ được tiêu thụ mạnh tại Quảng Ngãi

VOV.VN - Nhiều dự án nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ tại Quảng Ngãi bước đầu mang lại hiệu quả cao.

Chàng trai người Mông trồng rau sạch thu 200 triệu đồng/năm
Chàng trai người Mông trồng rau sạch thu 200 triệu đồng/năm

VOV.VN -Sau khi tu nghiệp sinh ở Israel, Giàng A Dạy trở về quê hương Sơn La trồng rau sạch áp dụng công nghệ tưới nhỏ giọt cho doanh thu 200 triệu đồng/năm.

Chàng trai người Mông trồng rau sạch thu 200 triệu đồng/năm

Chàng trai người Mông trồng rau sạch thu 200 triệu đồng/năm

VOV.VN -Sau khi tu nghiệp sinh ở Israel, Giàng A Dạy trở về quê hương Sơn La trồng rau sạch áp dụng công nghệ tưới nhỏ giọt cho doanh thu 200 triệu đồng/năm.