Nhộn nhịp nghề đóng tàu bước vào kỷ nguyên mới tại Đồng Tháp

VOV.VN - Gần đây, nhu cầu vận tải đường thủy khu vực ĐBSCL và TP.HCM tăng cao đã kéo theo nhu cầu đóng mới các phương tiện vận tải có trọng tải lớn ngày càng tăng. Các doanh nghiệp chuyên đóng tàu ven sông Tiền thuộc 2 xã Kim Sơn và Vĩnh Kim, tỉnh Đồng Tháp - nơi có nghề đóng tàu truyền thống lâu đời trở nên nhộn nhịp.

Từ 7h sáng, âm thanh quen thuộc lại vang lên từ các bãi đóng tàu sau một thời gian lắng dịu. Anh Nguyễn Đức Phong (xã Kim Sơn) đã có 25 năm làm nghề thợ hàn tại các doanh nghiệp đóng tàu trên địa bàn cho biết, hiện nay các bãi đóng tàu đều chật kín phương tiện đóng mới. Công nhân đóng tàu lao động rất khẩn trương.

“Mình làm nghề đã 25 năm, trời nắng như hiện nay rất thuận lợi, mưa thì làm hơi khó. Sáng 7h ra làm đến 11h nghỉ. Đóng tàu đang thịnh, bãi đông, mình làm vui lắm chứ. Nghề hàn thì mình làm kỹ càng, đừng để bọt là được. Mỗi tháng lương mười mấy triệu đồng, sống ổn lắm." - Anh Phong chia sẻ.

Thực tế, gần đây nhu cầu vận chuyển vật liệu xây dựng phục vụ các dự án, công trình trọng điểm quốc gia ở vùng ĐBSCL, Tây Ninh và TP.HCM ngày càng tăng, nhất là cát, đá. Trong khi đó, vận tải đường thủy có nhiều ưu thế nên tình trạng thiếu tàu sắt để vận chuyển dẫn đến nhu cầu đóng mới phương tiện thủy rất cao.

Hiện tại, hơn 10 doanh nghiệp chuyên đóng tàu sắt quy mô lớn ở xã Kim Sơn, Vĩnh Kim của tỉnh Đồng Tháp đã quá tải, không nhận hợp đồng mới để đóng tàu cho khách hàng. Ông Nguyễn Văn Ch., chủ đoàn tàu 5 phương tiện tại xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp, có nhu cầu đóng thêm 1 phương tiện để chở vật liệu cho đối tác nhưng phải chờ nhiều tháng mới có bãi nhận đóng tàu gia công.

Ông Ch. bày tỏ: “Mình đóng chiếc sà lan từ khoảng 1.500 tấn đi trong sông. Ở đây đóng khoảng 5–6 tháng xong, giá gia công lên 300 đồng/kg. Bây giờ dưới sông làm ăn được, chủ yếu chở vật liệu vì công trình ngoài tỉnh nhiều, mình đâu đủ phương tiện. Mình chủ yếu chở cát, đá từ Vĩnh Xương (An Giang) về Bến Lức (Tây Ninh), chở cát đá luôn".

Ở thời điểm này, đa số các hợp đồng đóng mới là tàu sắt loại tự hành có tải trọng đến vài nghìn tấn; trong đó, các bãi đóng tàu của Công ty TNHH MTV Nhật Trường (xã Kim Sơn) đóng gia công tàu đến 5.000 tấn.

Hoạt động đóng tàu sôi động trong bối cảnh xăng dầu, vật tư tăng giá, công nhân lao động có tay nghề khan hiếm đã tạo áp lực lớn cho các chủ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh ngành nghề này. Hầu hết các cơ sở đóng tàu phải nỗ lực vượt khó, tăng thời gian hoạt động, tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Ông Võ Tấn Lộc, Giám đốc Công ty TNHH MTV Trương Lộc Tiền Giang (xã Vĩnh Kim), chia sẻ: “Bây giờ chi phí vận chuyển, sắt thép tăng giá, giá ôxy cũng tăng lên, khách hàng cũng ngần ngại. Trước mắt chi phí mình cũng tăng khoảng 10%, sắp tới chưa biết như thế nào nữa. Mình phải chuẩn bị nhân công, nhân lực, hồ sơ, giấy tờ, thiết bị đóng tàu đầy đủ, đồng thời cải tiến máy móc để đạt năng suất cao hơn, trong khi nhân lực ngày càng thiếu".

Sau thời gian trầm lắng, nghề đóng tàu ở tỉnh Đồng Tháp đã phục hồi mạnh mẽ, năng lực đóng tàu được nâng lên. Nghề đóng tàu đã chứng minh sự phát triển của ngành giao thông vận tải đường thủy, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Đồng Tháp tập trung tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công
Đồng Tháp tập trung tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

VOV.VN - Do gặp nhiều khó khăn, nhất là vật liệu xây dựng và xăng dầu tăng giá, đã ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Đồng Tháp. Chính quyền và các ngành chức năng địa phương đang tập trung tháo gỡ những khó khăn này.

Đồng Tháp tập trung tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Đồng Tháp tập trung tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

VOV.VN - Do gặp nhiều khó khăn, nhất là vật liệu xây dựng và xăng dầu tăng giá, đã ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Đồng Tháp. Chính quyền và các ngành chức năng địa phương đang tập trung tháo gỡ những khó khăn này.

Doanh nghiệp Đồng Tháp nỗ lực giữ nhịp sản xuất trong “bão giá”
Doanh nghiệp Đồng Tháp nỗ lực giữ nhịp sản xuất trong “bão giá”

VOV.VN - Do ảnh hưởng của chiến sự Trung Đông, giá xăng dầu biến động mạnh, nguồn nguyên vật liệu khan hiếm, giá cao, dẫn đến chi phí logistics tiếp tục tăng, đã tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Các doanh nghiệp đang giữ nhịp sản xuất.

Doanh nghiệp Đồng Tháp nỗ lực giữ nhịp sản xuất trong “bão giá”

Doanh nghiệp Đồng Tháp nỗ lực giữ nhịp sản xuất trong “bão giá”

VOV.VN - Do ảnh hưởng của chiến sự Trung Đông, giá xăng dầu biến động mạnh, nguồn nguyên vật liệu khan hiếm, giá cao, dẫn đến chi phí logistics tiếp tục tăng, đã tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Các doanh nghiệp đang giữ nhịp sản xuất.

Doanh nghiệp đóng tàu ở Tiền Giang ra quân đầu Xuân, đóng tàu đến 6.000 tấn
Doanh nghiệp đóng tàu ở Tiền Giang ra quân đầu Xuân, đóng tàu đến 6.000 tấn

VOV.VN -  Ngày 5/2 (mùng 8 Tết), hầu hết các doanh nghiệp đóng tàu, sửa chữa các phương tiện thủy tại tỉnh Tiền Giang đã “ra quân” hoạt động trở lại khí thế, hăng say, đảm bảo an toàn và năng suất trong lao động, chất lượng sản phẩm.

Doanh nghiệp đóng tàu ở Tiền Giang ra quân đầu Xuân, đóng tàu đến 6.000 tấn

Doanh nghiệp đóng tàu ở Tiền Giang ra quân đầu Xuân, đóng tàu đến 6.000 tấn

VOV.VN -  Ngày 5/2 (mùng 8 Tết), hầu hết các doanh nghiệp đóng tàu, sửa chữa các phương tiện thủy tại tỉnh Tiền Giang đã “ra quân” hoạt động trở lại khí thế, hăng say, đảm bảo an toàn và năng suất trong lao động, chất lượng sản phẩm.