Bến Tre khẩn trương phòng, chống bệnh tả heo châu Phi đảm bảo nguồn cung dịp Tết

VOV.VN - Hiện nay, chính quyền và người chăn nuôi tỉnh Bến Tre đang khẩn trương thực hiện các biện pháp chống dịch tả heo châu Phi, đảm bảo nguồn thịt cho nhu cầu thị trường Tết cổ truyền.

Tỉnh Bến Tre hiện có đàn heo khoảng 420.000 con, đứng hàng thứ 2 khu vực ĐBSCL, tập trung nhiều ở huyện Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc, Châu Thành. Ở thời điểm này, địa phương lân cận là tỉnh Tiền Giang bùng phát dịch bệnh tả heo châu Phi nên tỉnh Bến Tre tăng cường các biện pháp tổng hợp để phòng, chống dịch bệnh này; trong đó khuyến cáo người chăn nuôi chú trọng việc tiêm phòng vắc xin cho đàn lợn, vệ sinh tiêu độc chuồng trại, không mua heo giống từ vùng dịch hay chưa rõ nguồn gốc.

Tuy nhiên cái khó trong công tác phòng, chống dịch bệnh tả heo Châu Phi ở tỉnh Bến Tre là tỉ lệ đàn heo tiêm phòng còn thấp, cần phải đẩy nhanh tiến độ.

Ông Trần Quang Thái, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi –Thú y tỉnh Bến Tre cho biết, hiện nay trên địa bàn tỉnh chưa xảy ra dịch tả heo Châu Phi. Nếu tình hình đàn heo ổn định như hiện nay thì dịp Tết cổ truyền 2024 nguồn cung thịt heo sẽ đảm bảo.

"Chúng tôi đang tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản  chỉ đạo thực hiện  các giải pháp phòng chống dịch tả heo châu Phi. Biện pháp chung là tổng thể các giải pháp chứ mình không chú trọng riêng giải pháp nào. Tiêm phòng văn xin thì ở Bến Tre dân tự tiêm, dịch tả lợn châu Phi chủ yếu tiêm cho heo thịt từ 8-10 tuần tuổi, dân tự tiêm nên mình chưa thống kê được. Vắc xin thì có đến 2 công ty sản xuất nên đầy đủ” - ông Thái cho biết.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bến Tre có 8/19 dự án điện gió đã phát điện thương mại
Bến Tre có 8/19 dự án điện gió đã phát điện thương mại

VOV.VN - Thực hiện chủ trương phát triển về hướng Đông tạo đà phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Bến Tre đang đẩy nhanh tiến độ các dự án điện gió tại các huyện vùng biển và bước đầu đạt kết quả khả quan.

Bến Tre có 8/19 dự án điện gió đã phát điện thương mại

Bến Tre có 8/19 dự án điện gió đã phát điện thương mại

VOV.VN - Thực hiện chủ trương phát triển về hướng Đông tạo đà phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Bến Tre đang đẩy nhanh tiến độ các dự án điện gió tại các huyện vùng biển và bước đầu đạt kết quả khả quan.

Bến Tre nỗ lực cùng cả nước gỡ thẻ vàng EC
Bến Tre nỗ lực cùng cả nước gỡ thẻ vàng EC

VOV.VN - Cùng với việc nỗ lực trong khai thác tạo nguồn thu nhập ổn định đời sống, bà con ngư dân ở Bến Tre đang tích cực thực hiện đúng các quy định trong khai thác góp phần cùng cả nước sớm tháo gỡ thẻ vàng IUU. 

Bến Tre nỗ lực cùng cả nước gỡ thẻ vàng EC

Bến Tre nỗ lực cùng cả nước gỡ thẻ vàng EC

VOV.VN - Cùng với việc nỗ lực trong khai thác tạo nguồn thu nhập ổn định đời sống, bà con ngư dân ở Bến Tre đang tích cực thực hiện đúng các quy định trong khai thác góp phần cùng cả nước sớm tháo gỡ thẻ vàng IUU. 

Giá thấp, thời tiết cực đoan, người nuôi tôm biển ở Bến Tre điêu đứng
Giá thấp, thời tiết cực đoan, người nuôi tôm biển ở Bến Tre điêu đứng

VOV.VN - Năm nay, mô hình nuôi tôm biển (tôm nước mặn) ở tỉnh Bến Tre gặp nhiều khó khăn do giá cả giảm, thời tiết cực đoan. Nhiều hộ nuôi tôm bỏ trống ao, không mạnh dạn thả con giống.

Giá thấp, thời tiết cực đoan, người nuôi tôm biển ở Bến Tre điêu đứng

Giá thấp, thời tiết cực đoan, người nuôi tôm biển ở Bến Tre điêu đứng

VOV.VN - Năm nay, mô hình nuôi tôm biển (tôm nước mặn) ở tỉnh Bến Tre gặp nhiều khó khăn do giá cả giảm, thời tiết cực đoan. Nhiều hộ nuôi tôm bỏ trống ao, không mạnh dạn thả con giống.

Bến Tre khuyến cáo nhà vườn không bán trái sầu riêng non
Bến Tre khuyến cáo nhà vườn không bán trái sầu riêng non

VOV.VN - Hiện nay, trái sầu riêng đang ở mức giá đỉnh điểm, hút hàng, lãi rất cao. Để giữ uy tín, chất lượng và thương hiệu loại trái cây này, ngành nông nghiệp tỉnh Bến Tre đã khuyến cáo nhà vườn không vì lợi nhuận mà thu hoạch trái sầu riêng non, chưa đủ độ chín để bán.

Bến Tre khuyến cáo nhà vườn không bán trái sầu riêng non

Bến Tre khuyến cáo nhà vườn không bán trái sầu riêng non

VOV.VN - Hiện nay, trái sầu riêng đang ở mức giá đỉnh điểm, hút hàng, lãi rất cao. Để giữ uy tín, chất lượng và thương hiệu loại trái cây này, ngành nông nghiệp tỉnh Bến Tre đã khuyến cáo nhà vườn không vì lợi nhuận mà thu hoạch trái sầu riêng non, chưa đủ độ chín để bán.