Những ai được hưởng lợi từ World Cup 2018?

VOV.VN - World Cup 2018 mang lại lợi ích lớn cho nước chủ nhà là Nga, FIFA và các đội tuyển tham dự...

World Cup 2018 khai mạc hôm 14/6 tại Moscow và kéo dài đến tận ngày 15/7 tới. Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh này được nước chủ nhà Nga đầu tư kinh phí tốn kém nhất từ trước tới nay.

Đến nay, Nga đã chi khoảng 11,8 tỷ USD cho công tác xây dựng và chuẩn bị cho World Cup 2018, trong đó, khoảng 70% chi phí đến từ khoản chi tiêu công.

Nga mạnh tay chi cho khâu tổ chức World Cup 2018.
Đầu tư "khủng" là vậy nhưng Nga vẫn đang kỳ vọng "hốt bạc" từ mùa World Cup, đặc biệt là ngành du lịch. Các nhà tổ chức World Cup dự báo sẽ có khoảng 570.000 người hâm mộ quốc tế và 700.000 người Nga sẽ tham dự các trận đấu World Cup, giúp ngành du lịch Nga "hái ra tiền".

Các quan chức Nga tuyên bố World Cup sẽ mang về từ 26 tỷ USD – 31 tỷ USD cho nước chủ nhà. Theo tính toán của Ủy ban Tổ chức World Cup 2018 Nga, Vòng chung kết bóng đá thế giới được ước tính sẽ đóng góp 2,5 – 3,5 tỷ USD cho nền kinh tế Nga mỗi năm, trong 5 năm tiếp theo.

FIFA, tổ chức quản lý bóng đá thế giới, cũng hy vọng thu về hàng tỷ USD từ World Cup. World Cup 2018 dự kiến mang lại nguồn doanh thu lên tới 6 tỷ USD, tăng 25% so với mùa giải trước vào năm 2014.

Dự kiến, có khoảng 3,2 tỷ người theo dõi mùa giải năm nay, mang lại doanh thu phát sóng khoảng 3 tỷ USD.

Tổng giá trị giải thưởng của World Cup 2018 là 400 triệu USD, trong đó khoảng 8 triệu USD cho mỗi đội tham dự và 38 triệu USD cho đội vô địch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Nhiều dịch vụ lạ ăn theo mùa World Cup 2018
Ảnh: Nhiều dịch vụ lạ ăn theo mùa World Cup 2018

VOV.VN - Thuê người làm việc để xem World Cup, giao hàng ăn ban đêm, cắt tóc hình cầu thủ...là những dịch vụ đắt khách mùa World Cup 2018.

Ảnh: Nhiều dịch vụ lạ ăn theo mùa World Cup 2018

Ảnh: Nhiều dịch vụ lạ ăn theo mùa World Cup 2018

VOV.VN - Thuê người làm việc để xem World Cup, giao hàng ăn ban đêm, cắt tóc hình cầu thủ...là những dịch vụ đắt khách mùa World Cup 2018.

Đột nhập xưởng sản xuất Cúp vàng World Cup giá 456 tỷ đồng
Đột nhập xưởng sản xuất Cúp vàng World Cup giá 456 tỷ đồng

VOV.VN - Chiếc cúp vàng danh giá của World Cup được sản xuất và chăm sóc kỹ lưỡng tại một nhà máy nhỏ trong khu công nghiệp phía Bắc Italy.

Đột nhập xưởng sản xuất Cúp vàng World Cup giá 456 tỷ đồng

Đột nhập xưởng sản xuất Cúp vàng World Cup giá 456 tỷ đồng

VOV.VN - Chiếc cúp vàng danh giá của World Cup được sản xuất và chăm sóc kỹ lưỡng tại một nhà máy nhỏ trong khu công nghiệp phía Bắc Italy.

World Cup 2018 liệu có tạo “cú huých” cho nền kinh tế Nga?
World Cup 2018 liệu có tạo “cú huých” cho nền kinh tế Nga?

VOV.VN - World Cup 2018 được kỳ vọng sẽ thổi một luồng gió mới vào nền kinh tế nước Nga và đẩy Nga lên tâm điểm chú ý của thế giới.

World Cup 2018 liệu có tạo “cú huých” cho nền kinh tế Nga?

World Cup 2018 liệu có tạo “cú huých” cho nền kinh tế Nga?

VOV.VN - World Cup 2018 được kỳ vọng sẽ thổi một luồng gió mới vào nền kinh tế nước Nga và đẩy Nga lên tâm điểm chú ý của thế giới.

Các “chiêu” kiếm tiền nhanh trong mùa World Cup 2018
Các “chiêu” kiếm tiền nhanh trong mùa World Cup 2018

VOV.VN - Trong mùa World Cup 2018 tại Nga, nhiều người tranh thủ "gặt hái" nhờ cho thuê phòng trọ, dịch vụ vận chuyển, bán đồ ăn, quần áo, cờ, băng rôn...

Các “chiêu” kiếm tiền nhanh trong mùa World Cup 2018

Các “chiêu” kiếm tiền nhanh trong mùa World Cup 2018

VOV.VN - Trong mùa World Cup 2018 tại Nga, nhiều người tranh thủ "gặt hái" nhờ cho thuê phòng trọ, dịch vụ vận chuyển, bán đồ ăn, quần áo, cờ, băng rôn...

Gần 200 triệu đồng đi xem World Cup, tour đi Nga “cháy hàng“
Gần 200 triệu đồng đi xem World Cup, tour đi Nga “cháy hàng“

Trung bình mỗi tour đi Nga xem World Cup mất khoảng 200 triệu đồng, tuy nhiên hiện tất cả tour đều "cháy hàng".

Gần 200 triệu đồng đi xem World Cup, tour đi Nga “cháy hàng“

Gần 200 triệu đồng đi xem World Cup, tour đi Nga “cháy hàng“

Trung bình mỗi tour đi Nga xem World Cup mất khoảng 200 triệu đồng, tuy nhiên hiện tất cả tour đều "cháy hàng".