Những Doanh nhân trẻ chèo lái doanh nghiệp vượt bão, kiến tạo giá trị

VOV.VN - Từ ứng dụng công nghệ nâng giá trị nông sản đến đổi mới mô hình kinh doanh, quản trị con người, những doanh nhân ở Đông Nam Bộ đang tìm cách đưa doanh nghiệp vượt khó, mở rộng thị trường. Bản lĩnh của họ còn thể hiện ở trách nhiệm tạo việc làm, phát triển cộng đồng và đóng góp cho xã hội.

 

 

Đổi mới để vượt khó, nâng tầm đặc sản địa phương

Năm 2023, chị Đoàn Thị Minh Trâm, ở phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai (trước là huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước), quyết định khởi nghiệp từ nghề làm tinh bột nghệ truyền thống của gia đình. Sau khi rời công việc cán bộ tuyên giáo trong quá trình sáp nhập tỉnh Bình Phước với Đồng Nai, chị đầu tư nhà xưởng, nghiên cứu ứng dụng công nghệ vi sinh, lợi khuẩn và phát triển các dòng sản phẩm chế biến sâu từ nghệ.

Từ quy mô sản xuất thủ công của cha mẹ, chị từng bước xây dựng doanh nghiệp với hơn 10 lao động. Khó khăn về vốn, đầu ra và sức ép cạnh tranh khiến hành trình khởi nghiệp không ít lần trở nên nặng nề. Tuy nhiên, thay vì bằng lòng với cách làm truyền thống, chị kiên trì tìm hướng kết hợp kinh nghiệm gia đình với khoa học, công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm.

“Đôi lúc em nghĩ, với sức lực mình bỏ ra để khởi nghiệp, nếu đi làm công ty với mức lương 20 triệu đồng thì có lẽ sẽ nhàn hơn. Bởi ở giai đoạn đầu, mình vừa phải nghiên cứu, vừa phát triển thị trường, trong khi thu nhập cũng chỉ tương đương. Có những lúc rất mệt, em nghĩ hay là đi làm công ty cho khỏe. Nhưng nghĩ vậy thôi chứ em không thể dừng lại, vì hành trình này còn mang lại những giá trị khác. Em có thể tạo việc làm cho người khác, đồng thời truyền cảm hứng, tạo động lực để nhiều người cùng cố gắng”, chị Trâm chia sẻ. 

Cũng chọn đổi mới đặc sản địa phương làm hướng đi, anh Đặng Khánh Duy, doanh nhân trẻ ở Tây Ninh, bắt đầu với câu hỏi làm thế nào để bánh tráng truyền thống có thể sử dụng ngay mà không cần nhúng nước.

Năm 2018, vợ chồng anh thành lập cơ sở bánh tráng Tân Nhiên. Không có nền tảng chuyên sâu về công nghệ thực phẩm, anh tự học, thử nghiệm công thức bột, điều chỉnh máy móc và quy trình sản xuất. Nhiều mẻ bánh thất bại, thiết bị phải sửa đổi nhiều lần, nhưng anh vẫn kiên trì tìm lời giải cho bài toán cải tiến sản phẩm.

Những lô hàng đầu tiên xuất khẩu sang nước ngoài cũng đặt doanh nghiệp trước thử thách. Màu bánh tự nhiên không trắng như kỳ vọng của một số khách hàng khiến việc tiếp cận thị trường gặp trở ngại. Thay vì sử dụng phẩm màu để đáp ứng yêu cầu về hình thức, anh lựa chọn cải tiến quy trình và chứng minh chất lượng sản phẩm. Nguyên tắc được anh đặt ra rất rõ: nếu chính mình không dám ăn thì không đưa ra thị trường.

Năm 2020, Tân Nhiên xuất khẩu khoảng 500 kg bánh tráng sang Hàn Quốc. Theo doanh nghiệp, sản lượng xuất khẩu cho đối tác độc quyền tại thị trường này hiện đạt khoảng 9 tấn mỗi tháng. Sản phẩm cũng đã tiếp cận Mỹ, Nhật Bản, Canada, Australia và nhiều thị trường khác.

Từ sản xuất thủ công, doanh nghiệp đầu tư máy móc, tự động hóa và áp dụng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm FSSC 22000. Năm 2022, bánh tráng Tân Nhiên trở thành sản phẩm OCOP 5 sao đầu tiên của Tây Ninh; đến năm 2026, doanh nghiệp được chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

“Mỗi lần làm chứng nhận, bên tư vấn xuống hỗ trợ, rà soát, chỉnh sửa nhà máy và quy trình sản xuất thì đó cũng là cơ hội để Tân Nhiên học hỏi thêm, nâng chất lượng sản phẩm ngày càng tốt hơn, quy chuẩn hơn. Mục tiêu của Tân Nhiên từ khi mới thành lập đến nay là từng bước nâng các chứng nhận chất lượng, hướng đến đạt danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao, để người tiêu dùng nhận diện và tin tưởng sản phẩm của mình”, anh Duy cho biết. 

Từ tinh bột nghệ đến bánh tráng, điểm chung trong hai câu chuyện là sự kiên trì đổi mới để vượt qua giới hạn của phương thức sản xuất truyền thống. Công nghệ không chỉ giúp nâng chất lượng, kéo dài hành trình của nông sản đến các thị trường mới, mà còn mở ra cơ hội phát triển sản xuất, tạo việc làm và tăng giá trị cho đặc sản địa phương.

Bản lĩnh quản trị, xây dựng doanh nghiệp bền vững

Nếu hai doanh nhân trẻ chọn công nghệ làm đòn bẩy đổi mới sản phẩm, ông Lê Đình Thắng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần DICERA Holdings, lại cho thấy bản lĩnh doanh nhân qua khả năng thích ứng với biến động thị trường và xây dựng đội ngũ phát triển bền vững. Từ một xí nghiệp xây dựng chỉ khoảng 10 người, có thời điểm 3–4 tháng không có việc làm, ông đã từng bước đưa doanh nghiệp mở rộng hoạt động kinh doanh.

Năm 1998, sau khi tốt nghiệp ngành tài chính, ông đến Vũng Tàu lập nghiệp. Hai năm sau, ông làm kế toán tại Xí nghiệp Xây dựng số 4, lần lượt đảm nhận các vị trí kế toán trưởng, phó giám đốc thường trực rồi giám đốc vào tháng 1/2007, khi vừa tròn 30 tuổi.

Thực tế điều hành giúp ông nhận ra, nếu chỉ hoạt động trong lĩnh vực xây lắp, doanh nghiệp dễ rơi vào tình trạng thiếu việc làm, trong khi chi phí nhân sự và công nợ vẫn phải duy trì. Sau cổ phần hóa năm 2004, doanh nghiệp từng bước mở rộng sang sản xuất vật liệu xây dựng và đầu tư bất động sản, tạo thêm nguồn thu và cơ hội việc làm.

Theo ông Thắng, mở rộng kinh doanh phải dựa trên phân tích nhu cầu thị trường, năng lực tài chính và khả năng kiểm soát dòng tiền, thay vì chạy theo tăng trưởng nóng. Giai đoạn thị trường bất động sản trầm lắng năm 2022-2023 là phép thử khi DICERA vẫn triển khai dự án Vũng Tàu Centre Point. Với ông, bản lĩnh không phải chấp nhận rủi ro bằng mọi giá, mà là dám quyết định khi có cơ sở và chủ động kiểm soát những yếu tố phát sinh.

Bên cạnh vốn và thị trường, ông Thắng cho rằng quản trị con người mới là bài toán khó. Ông tích cực học hỏi qua các lớp đào tạo, sách và nhiều trường phái lãnh đạo để hoàn thiện năng lực điều hành. Thay vì chỉ dựa vào mệnh lệnh, ông coi trọng đối thoại, sự đồng thuận và tính minh bạch trong đánh giá, khen thưởng. Những buổi giao ban bên bàn trà tạo điều kiện để cộng sự chia sẻ thẳng thắn, cùng phân tích vấn đề và thống nhất hướng đi.

Theo ông, mục tiêu của quản trị không phải là mọi quyết định đều chờ lãnh đạo, mà là xây dựng tập thể có năng lực, chủ động trong công việc và cùng chịu trách nhiệm vì mục tiêu chung.

Năm 2026, ông Lê Đình Thắng được vinh danh “Doanh nhân - Kiến tạo thương hiệu”. Với ông, thương hiệu bền vững không chỉ được tạo nên từ công trình hay kết quả kinh doanh, mà còn từ một đội ngũ đồng lòng và năng lực quản trị được bồi đắp qua thực tiễn.

“Đến thời điểm hiện nay, tôi cũng chưa dám khẳng định mình đã thành công trong quản trị con người, bởi công việc vẫn còn tập trung quá nhiều vào bản thân mình. Tôi nghĩ, đỉnh cao của quản trị là khi người lãnh đạo không cần thường xuyên xuất hiện, không phải liên tục áp đặt mệnh lệnh hay thúc ép KPI, nhưng cả bộ máy vẫn vận hành tốt, mọi người làm việc đúng định hướng đã đề ra. Khi đó, tôi mới có thể nói mình đã thành công trong quản trị con người”, ông Thắng chia sẻ. 

Từ ứng dụng công nghệ nâng giá trị nông sản đến đổi mới mô hình kinh doanh và quản trị con người, doanh nhân Đông Nam Bộ đang tìm cách đưa doanh nghiệp vượt khó, mở rộng thị trường, tạo việc làm và đóng góp cho cộng đồng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Hà Nội tôn vinh 118 Doanh nhân - Doanh nghiệp Thăng Long năm 2025
Hà Nội tôn vinh 118 Doanh nhân - Doanh nghiệp Thăng Long năm 2025

VOV.VN - Tối 22/12, tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô, Hà Nội đã diễn ra Lễ Tôn vinh Doanh nhân - Doanh nghiệp Thăng Long năm 2025. Đây là sự kiện thường niên của Thủ đô nhằm ghi nhận, tri ân những doanh nhân - doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước.

Hà Nội tôn vinh 118 Doanh nhân - Doanh nghiệp Thăng Long năm 2025

Hà Nội tôn vinh 118 Doanh nhân - Doanh nghiệp Thăng Long năm 2025

VOV.VN - Tối 22/12, tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô, Hà Nội đã diễn ra Lễ Tôn vinh Doanh nhân - Doanh nghiệp Thăng Long năm 2025. Đây là sự kiện thường niên của Thủ đô nhằm ghi nhận, tri ân những doanh nhân - doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước.

Giảm 30% thuế thu nhập: Hàng loạt cá nhân, doanh nghiệp được hưởng lợi
Giảm 30% thuế thu nhập: Hàng loạt cá nhân, doanh nghiệp được hưởng lợi

VOV.VN - Từ kỳ tính thuế năm 2026 và 2027, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp có doanh thu không quá 10 tỷ đồng/năm được giảm 30% số thuế thu nhập phải nộp, góp phần giảm áp lực tài chính và tạo thêm động lực mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giảm 30% thuế thu nhập: Hàng loạt cá nhân, doanh nghiệp được hưởng lợi

Giảm 30% thuế thu nhập: Hàng loạt cá nhân, doanh nghiệp được hưởng lợi

VOV.VN - Từ kỳ tính thuế năm 2026 và 2027, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp có doanh thu không quá 10 tỷ đồng/năm được giảm 30% số thuế thu nhập phải nộp, góp phần giảm áp lực tài chính và tạo thêm động lực mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Ông Phan Tấn Đạt làm Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM
Ông Phan Tấn Đạt làm Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM

VOV.VN - Ông Phan Tấn Đạt, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương, được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2029.

Ông Phan Tấn Đạt làm Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM

Ông Phan Tấn Đạt làm Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM

VOV.VN - Ông Phan Tấn Đạt, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương, được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2029.

Quốc hội xem xét giảm 30% thuế cho cá nhân, DN doanh thu không quá 10 tỷ đồng
Quốc hội xem xét giảm 30% thuế cho cá nhân, DN doanh thu không quá 10 tỷ đồng

VOV.VN - Chính phủ đang đề xuất giảm 30% số thuế thu nhập cho doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh có doanh thu không quá 10 tỷ đồng, kỳ tính thuế năm 2026 và năm 2027.

Quốc hội xem xét giảm 30% thuế cho cá nhân, DN doanh thu không quá 10 tỷ đồng

Quốc hội xem xét giảm 30% thuế cho cá nhân, DN doanh thu không quá 10 tỷ đồng

VOV.VN - Chính phủ đang đề xuất giảm 30% số thuế thu nhập cho doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh có doanh thu không quá 10 tỷ đồng, kỳ tính thuế năm 2026 và năm 2027.

Vinh danh 11 kỹ sư, công nhân có sáng kiến làm lợi hàng tỉ đồng cho doanh nghiệp
Vinh danh 11 kỹ sư, công nhân có sáng kiến làm lợi hàng tỉ đồng cho doanh nghiệp

VOV.VN - Ngày 20/8, Liên đoàn Lao động TP.HCM tổ chức chương trình “Vinh danh - Đổi mới - Phát triển - Vững bước cùng người lao động TP.HCM”, trao Giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 26 và Giải thưởng 28/7.

Vinh danh 11 kỹ sư, công nhân có sáng kiến làm lợi hàng tỉ đồng cho doanh nghiệp

Vinh danh 11 kỹ sư, công nhân có sáng kiến làm lợi hàng tỉ đồng cho doanh nghiệp

VOV.VN - Ngày 20/8, Liên đoàn Lao động TP.HCM tổ chức chương trình “Vinh danh - Đổi mới - Phát triển - Vững bước cùng người lao động TP.HCM”, trao Giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 26 và Giải thưởng 28/7.

Gắn kết doanh nghiệp: Chìa khóa nâng cấp chất lượng nhân sự
Gắn kết doanh nghiệp: Chìa khóa nâng cấp chất lượng nhân sự

VOV.VN - Sự dịch chuyển của công nghệ kéo theo sự thay đổi chóng mặt của thị trường lao động. Để có nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu mới của thị trường, đòi hỏi các trường đại học không ngừng đổi mới, đẩy mạnh gắn kết với doanh nghiệp.

Gắn kết doanh nghiệp: Chìa khóa nâng cấp chất lượng nhân sự

Gắn kết doanh nghiệp: Chìa khóa nâng cấp chất lượng nhân sự

VOV.VN - Sự dịch chuyển của công nghệ kéo theo sự thay đổi chóng mặt của thị trường lao động. Để có nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu mới của thị trường, đòi hỏi các trường đại học không ngừng đổi mới, đẩy mạnh gắn kết với doanh nghiệp.