Ninh Thuận siết chặt hoạt động nuôi chim yến

VOV.VN - Theo kế hoạch, đến năm 2024 Ninh Thuận sẽ hoàn thành công tác di dời, chấm dứt hoạt động các cơ sở chăn nuôi nằm trong khu vực không được phép chăn nuôi.

UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành kế hoạch triển khai quy định khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến, cũng như chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. 

Tỉnh Ninh Thuận quy định, đối với các cơ sở chăn nuôi thường xuyên từ 1 đơn vị vật nuôi, tương đương với 500 kg khối lượng vật nuôi sống trở lên nằm trong khu vực không được phép chăn nuôi, trừ cơ sở nuôi chim yến hoạt động trước ngày Quyết định số 01/2022 của UBND tỉnh có hiệu lực thi hành, sẽ phải di dời đến địa điểm phù hợp hoặc ngừng hoạt động chăn nuôi trước ngày 2/1/2025 và được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định.

Theo kế hoạch, năm 2022 tỉnh Ninh Thuận thực hiện di dời khoảng 15% cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép hoặc chấm dứt hoạt động. Đến năm 2023 sẽ thực hiện di dời khoảng 40% cơ sở. Đến năm 2024 sẽ hoàn thành công tác di dời, chấm dứt hoạt động các cơ sở chăn nuôi nằm trong khu vực không được phép chăn nuôi.

Theo ông Phan Đình Thịnh, Chi Cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh Ninh Thuận, riêng các cơ sở nuôi chim yến trên địa bàn toàn tỉnh phải được giám sát chặt chẽ về điều kiện hoạt động. Các cơ sở nuôi chim yến nằm trong khu vực không được phép chăn nuôi phải giữ nguyên hiện trạng, không được cơi nới và không sử dụng loa phóng phát âm thanh.

“Một số hộ đang nuôi chim yến trong khu vực đô thị cần có lộ trình để người nuôi không cơi nới thêm. Kể từ ngày Quyết định 01 ra đời, người dân không được xây dựng mới nhà nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh. Những hộ đã nuôi trước đây vẫn được phép nuôi nhưng phải đảm bảo về tiếng ồn, không được mở loa dẫn dụ ảnh hưởng đến môi trường”, ông Thịnh cho biết.

Quyết định số 01/2022 của UBND tỉnh Ninh Thuận về quy định khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.

Kể từ ngày 16/1/2022 có 4 khu vực không được phép chăn nuôi, bao gồm cả hoạt động nuôi chim yến, đó là tất cả các phường và khu dân cư xã Thành Hải thuộc thành phố Phan Rang - Tháp Chàm; tất cả các khu dân cư thuộc thị trấn Khánh Hải (huyện Ninh Hải), thị trấn Phước Dân (huyện Ninh Phước) và thị trấn Tân Sơn (huyện Ninh Sơn).

Còn lại, vùng nuôi chim yến là vùng nằm ngoài khu vực không được phép chăn nuôi nêu trên. Khi nuôi chim yến tại khu vực được cho phép, nhà yến cách khu dân cư, công sở, trường học, bệnh viện, chợ tối thiểu 300m.

Theo Sở NN&PTNT tỉnh Ninh Thuận, hiện trên địa bàn tỉnh có gần 600 cơ sở nuôi chim yến. Hoạt động nuôi chim yến vốn gây bức xúc trong dư luận thời gian qua bởi tiếng ồn của âm thanh máy phát dẫn dụ chim yến./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hiệu quả bước đầu từ nghề nuôi chim yến tại Chư Sê (Gia Lai)
Hiệu quả bước đầu từ nghề nuôi chim yến tại Chư Sê (Gia Lai)

VOV.VN - Xây nhà nuôi yến có mức đầu tư và chi phí hợp lý, với giá bán tổ yến luôn ở mức cao và đầu ra ổn định, nhiều hộ nuôi yến ở Chư Sê đang có thu nhập từ vài trăm đến hàng tỷ đồng mỗi năm.

Hiệu quả bước đầu từ nghề nuôi chim yến tại Chư Sê (Gia Lai)

Hiệu quả bước đầu từ nghề nuôi chim yến tại Chư Sê (Gia Lai)

VOV.VN - Xây nhà nuôi yến có mức đầu tư và chi phí hợp lý, với giá bán tổ yến luôn ở mức cao và đầu ra ổn định, nhiều hộ nuôi yến ở Chư Sê đang có thu nhập từ vài trăm đến hàng tỷ đồng mỗi năm.

Người nuôi chim yến thiệt hại do Covid-19
Người nuôi chim yến thiệt hại do Covid-19

VOV.VN - Do thực hiện giãn cách chống dịch Covid-19, người nuôi yến rất khó khăn trong việc qua các chốt kiểm dịch để chăm sóc, thu hoạch tổ yến kịp thời.

Người nuôi chim yến thiệt hại do Covid-19

Người nuôi chim yến thiệt hại do Covid-19

VOV.VN - Do thực hiện giãn cách chống dịch Covid-19, người nuôi yến rất khó khăn trong việc qua các chốt kiểm dịch để chăm sóc, thu hoạch tổ yến kịp thời.

Hậu Giang quy định khu vực không được phép chăn nuôi và vùng nuôi chim yến
Hậu Giang quy định khu vực không được phép chăn nuôi và vùng nuôi chim yến

VOV.VN - Hôm nay 10/3, Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Hậu Giang Khóa IX, nhiệm kỳ 2016- 2021 đã thông qua Nghị quyết quy định khu vực không được phép chăn nuôi và vùng nuôi chim yến.

Hậu Giang quy định khu vực không được phép chăn nuôi và vùng nuôi chim yến

Hậu Giang quy định khu vực không được phép chăn nuôi và vùng nuôi chim yến

VOV.VN - Hôm nay 10/3, Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Hậu Giang Khóa IX, nhiệm kỳ 2016- 2021 đã thông qua Nghị quyết quy định khu vực không được phép chăn nuôi và vùng nuôi chim yến.

Giá tổ yến tăng cao nhưng người nuôi chim yến ở Tiền Giang vẫn không vui
Giá tổ yến tăng cao nhưng người nuôi chim yến ở Tiền Giang vẫn không vui

VOV.VN - Dù giá tổ yến sào tăng cao nhưng do năng suất thấp, yến lại bị đánh bắt nên người nuôi chim yến ở tỉnh Tiền Giang không vui.

Giá tổ yến tăng cao nhưng người nuôi chim yến ở Tiền Giang vẫn không vui

Giá tổ yến tăng cao nhưng người nuôi chim yến ở Tiền Giang vẫn không vui

VOV.VN - Dù giá tổ yến sào tăng cao nhưng do năng suất thấp, yến lại bị đánh bắt nên người nuôi chim yến ở tỉnh Tiền Giang không vui.

Người nuôi chim yến ở Kiên Giang đang gặp khó
Người nuôi chim yến ở Kiên Giang đang gặp khó

VOV.VN - Rất nhiều nhà yến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang xuất hiện tình trạng chim non bị chết trên tổ.

Người nuôi chim yến ở Kiên Giang đang gặp khó

Người nuôi chim yến ở Kiên Giang đang gặp khó

VOV.VN - Rất nhiều nhà yến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang xuất hiện tình trạng chim non bị chết trên tổ.

Mô hình nuôi chim yến hiệu quả kinh tế cao nhưng còn nhiều bất cập
Mô hình nuôi chim yến hiệu quả kinh tế cao nhưng còn nhiều bất cập

VOV.VN - Tại ĐBSCL, hầu hết mô hình chăn nuôi chim yến là tự phát. Nhiều công trình nuôi chim yến cao tầng không có giấy phép xây dựng, ngoài vùng quy hoạch...

Mô hình nuôi chim yến hiệu quả kinh tế cao nhưng còn nhiều bất cập

Mô hình nuôi chim yến hiệu quả kinh tế cao nhưng còn nhiều bất cập

VOV.VN - Tại ĐBSCL, hầu hết mô hình chăn nuôi chim yến là tự phát. Nhiều công trình nuôi chim yến cao tầng không có giấy phép xây dựng, ngoài vùng quy hoạch...