Nông dân trồng đào ở Quảng Lạc thu hàng chục triệu đồng dịp Tết

VOV.VN - Những năm qua, phong trào trồng hoa đào trên địa bàn xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn ngày càng phát triển với tổng diện tích vườn trên 60 ha.

Quảng Lạc đang là địa bàn có diện tích trồng đào lớn nhất của thành phố Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) và những ngày này, các khu vườn luôn tấp nập thương lái đến thu mua cành đào để mang đi các địa phương khác bán trong dịp Tết.

Từ khoảng cuối tháng 11 âm lịch, người trồng đào đã bắt đầu tuốt lá, tỉa cành và bấm rễ để thúc cho cây đào ra hoa đúng dịp Tết. Điều thú vị là giống đào đang được trồng ở Quảng Lạc là giống đào phai Nhật Tân (Hà Nội) nhưng có lẽ, do hợp khí hậu và thổ nhưỡng nên nụ to, cánh hoa dày hơn.

Anh Hoàng Văn Học, người trồng đào ở xóm Bản Cao, thôn Quảng Hồng, xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn cho biết: “Nhà tôi trồng cây hoa đào được 12 năm, về giá bán thì cũng do thị hiếu của khách và thế của cây hoa đào. Cây nào đẹp thì bán được hơn 1 triệu đồng, bình thường thì cũng được từ 500.000-700.000 đồng/cây. Nói chung trồng cây hoa đào không mất quá nhiều công chăm bón, tỉa cành nhưng về giá trị kinh tế thì hơn hẳn so với trồng ngô, lúa và các loại hoa màu khác”.

Hợp tác xã Hoa đào Bản Cao (xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn) là mô hình hợp tác xã chuyên trồng và chăm sóc, kinh doanh cây hoa đào. Các hộ trồng đào trong hợp tác xã có thu nhập bình quân lên đến hàng trăm triệu đồng mỗi vụ đào Tết. Tham gia HTX, các thành viên được trao đổi kinh nghiệm về chăm sóc, cắt, tỉa, tạo tán... thông qua lớp tập huấn kỹ thuật.

Anh Hoàng Văn Thành, xã viên HTX Hoa đào Bản Cao, xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn đang di chuyển những cây đào của vườn nhà từ đám nương cao xuống gần đường để tiện cho thương lái chọn lựa, vui vẻ cho biết: “Nhà tôi mới đầu thì trồng vài trăm gốc và hàng năm thì cứ trồng dặm để bảo đảm năm nào cũng có đào bán dịp Tết.

Cứ bán đi gốc nào tôi lại tiếp tục trồng thêm xuống chỗ đất trống trong vườn. Từ ngày tham gia HTX tôi thấy việc bán đào thuận tiện hơn rất nhiều. Qua những lần quảng bá của chính quyền địa phương thì có nhiều khách ở các tỉnh xa đến mua đào, không phải đem từng cành đào đi bán tận chợ Khau Lừa như lúc mới trồng nữa. Thu nhập từ vụ đào Tết nhà ít cũng được 20-30 triệu đồng, còn nhà nào nhiều cũng được khoảng 50-60 triệu đồng”.

UBND xã Quảng Lạc phối hợp UBND thành phố Lạng Sơn tổ chức tour tuyến, chương trình tham quan trải nghiệm các vườn đào trên địa bàn xã nhằm góp phần bảo tồn, phát huy giá trị hoa Đào xứ Lạng và từng bước đưa hoa Đào trở thành hình ảnh đẹp, nâng cao những giá trị mang tính bản sắc của vùng đất Lạng Sơn.

Bà Nông Thị Thùy Hương, phó Chủ tịch UBND xã Quảng Lạc cho biết, đây cũng là một trong những yếu tố nhằm từng bước phát triển du lịch gắn với cộng đồng tại địa phương.

"Dịp Tết sắp tới như thường lệ thì chúng tôi sẽ tổ chức “Lễ hội Hoa Đào”. Chúng tôi khuyến khích bà con tham gia lễ hội với những vườn đào đẹp và thi cây đào đẹp để nâng tầm giá trị của cây hoa đào và thương hiệu của hoa đào Quảng Lạc. Qua đó, chúng tôi cũng quảng bá cho bà con trên các phương tiện thông tin đại chúng để mời gọi khách thập phương đến tham quan vườn đào, giúp bà con tiêu thụ được nhiều đào hơn” - bà Hường cho biết.

Mỗi năm, Hội chợ Hoa Đào xã Quảng Lạc được tổ chức vào ngày 16/12 âm lịch để quảng bá và giới thiệu hình ảnh cây hoa Đào và dần hình thành nên nét đặc trưng của xã Quảng Lạc nói chung và vùng trồng hoa Đào ở Bản Cao nói riêng. Càng cận Tết, các vườn đào càng nhộn nhịp và hoa đào đang dần khẳng định vai trò loại cây trồng giúp tăng nguồn thu, cải thiện đời sống nhân dân và góp phần vào công cuộc giảm nghèo tại địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khai mạc Lễ Hội Hoa Đào Xứ Lạng lớn nhất miền Bắc dịp Tết Nguyên Đán
Khai mạc Lễ Hội Hoa Đào Xứ Lạng lớn nhất miền Bắc dịp Tết Nguyên Đán

VOV.VN - Ngày 15/1, Lễ Hội Hoa Đào Xứ Lạng 2023 đã được khai mạc tại khu đô thị Mailand Hoàng Đồng Lạng Sơn thu hút đông đảo du khách tham quan, chiêm ngưỡng, thưởng ngoạn vẻ đẹp của hoa đào vào mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Khai mạc Lễ Hội Hoa Đào Xứ Lạng lớn nhất miền Bắc dịp Tết Nguyên Đán

Khai mạc Lễ Hội Hoa Đào Xứ Lạng lớn nhất miền Bắc dịp Tết Nguyên Đán

VOV.VN - Ngày 15/1, Lễ Hội Hoa Đào Xứ Lạng 2023 đã được khai mạc tại khu đô thị Mailand Hoàng Đồng Lạng Sơn thu hút đông đảo du khách tham quan, chiêm ngưỡng, thưởng ngoạn vẻ đẹp của hoa đào vào mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Đặc sắc Lễ hội hoa đào xứ Lạng 2023
Đặc sắc Lễ hội hoa đào xứ Lạng 2023

VOV.VN - Tối 15/1, tại TP. Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) khai mạc Lễ hội hoa đào Xứ Lạng 2023 với chủ đề: “Kỳ hoa Xứ Lạng – Sắc màu biên cương”.

Đặc sắc Lễ hội hoa đào xứ Lạng 2023

Đặc sắc Lễ hội hoa đào xứ Lạng 2023

VOV.VN - Tối 15/1, tại TP. Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) khai mạc Lễ hội hoa đào Xứ Lạng 2023 với chủ đề: “Kỳ hoa Xứ Lạng – Sắc màu biên cương”.

Hơn 50% giỏ hoa Tết ở Tiền Giang đã được bán ngay tại ruộng
Hơn 50% giỏ hoa Tết ở Tiền Giang đã được bán ngay tại ruộng

VOV.VN - Do trồng hoa đạt chất lượng cao và có hợp đồng thu mua trong nhiều năm nên hiện nay các ruộng hoa Tết ở tỉnh Tiền Giang tiêu thụ rất thuận lợi, giá ổn định, nông dân có lãi khá.

Hơn 50% giỏ hoa Tết ở Tiền Giang đã được bán ngay tại ruộng

Hơn 50% giỏ hoa Tết ở Tiền Giang đã được bán ngay tại ruộng

VOV.VN - Do trồng hoa đạt chất lượng cao và có hợp đồng thu mua trong nhiều năm nên hiện nay các ruộng hoa Tết ở tỉnh Tiền Giang tiêu thụ rất thuận lợi, giá ổn định, nông dân có lãi khá.