Đặc sắc Lễ hội hoa đào xứ Lạng 2023

VOV.VN - Tối 15/1, tại TP. Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) khai mạc Lễ hội hoa đào Xứ Lạng 2023 với chủ đề: “Kỳ hoa Xứ Lạng – Sắc màu biên cương”.

Lễ hội hoa đào năm nay được tổ chức quy mô với nhiều hoạt động hấp dẫn, có chủ đề “Kỳ hoa xứ Lạng - Sắc màu biên cương”; được định vị là sự kiện văn hóa du lịch tiêu biểu dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gắn với các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị cây hoa đào xứ Lạng.

Tại lễ khai mạc, các vị đại biểu, nhân dân và du khách được thưởng thức màn trình diễn nghệ thuật với sự tham gia của hơn 100 nghệ sĩ, diễn viên. Ban tổ chức cũng công bố và trao thưởng cuộc thi Vườn đào đẹp và Cây hoa đào đẹp; công bố và trao thưởng cuộc thi Vẽ tranh hoa đào Xứ Lạng 2023, giới thiệu điểm check-in trong khu vườn trên 1.500 cây hoa đào được trang trí ánh sáng điện tử rực rỡ; hội chợ Doanh Trấn Kỳ Hoa và khu vực biểu diễn nhạc nước nghệ thuật quy mô lớn...

Lễ hội cũng có nhiều khu vực diễn ra các hoạt động văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc tại tỉnh Lạng Sơn như giao lưu hát sli, lượn; múa sư tử Mèo. Du khách cũng có thể tham quan, mua sắm sản phẩm OCOP, các món ẩm thực đặc sản của Lạng Sơn…

Lễ hội Hoa Đào xứ Lạng cũng góp phần quảng bá về vùng đất, con người, nét đẹp văn hóa, tiềm năng du lịch của tỉnh Lạng Sơn tới du khách; thúc đẩy hoạt động giao lưu, hợp tác về văn hóa - du lịch, đầu tư, thương mại giữa Lạng Sơn và các địa phương trong nước và quốc tế. 

Ông Nguyễn Phúc Hà - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn cho biết: "Chúng tôi đã tập trung phát triển sản phẩm cây đào, hoa đào. Năm nay là năm thứ 6 lễ hội hoa đào được tổ chức, và số lượng, diện tích trồng hoa đào trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng, góp phần tạo sinh kế cho người dân. Những hoạt động trong khuôn khổ lễ hội đã nhận được sự hưởng ứng đông đảo của người dân, tạo sự phấn khởi, vui tươi cho nhân dân trong dịp Tết đến xuân về".

Lễ hội Hoa đào xứ Lạng 2023 diễn ra đến hết tháng Giêng năm Quý Mão./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội xuân Yên Tử sẽ được tổ chức sau 3 năm gián đoạn bởi Covid-19
Hội xuân Yên Tử sẽ được tổ chức sau 3 năm gián đoạn bởi Covid-19

VOV.VN - Lễ khai hội xuân Yên Tử 2023 sẽ diễn ra ngày 31/1 (tức 10 tháng giêng) với nhiều nghi thức văn hóa, tâm linh sau 3 năm gián đoạn vì dịch Covid-19.

Hội xuân Yên Tử sẽ được tổ chức sau 3 năm gián đoạn bởi Covid-19

Hội xuân Yên Tử sẽ được tổ chức sau 3 năm gián đoạn bởi Covid-19

VOV.VN - Lễ khai hội xuân Yên Tử 2023 sẽ diễn ra ngày 31/1 (tức 10 tháng giêng) với nhiều nghi thức văn hóa, tâm linh sau 3 năm gián đoạn vì dịch Covid-19.

Lễ hội Hoàng mai Huế
Lễ hội Hoàng mai Huế

VOV.VN - Mới đây, tại công viên Thương Bạc, thành phố Huế, khai mạc Lễ hội Hoàng mai lần thứ I-2023. Có gần 400 tác phẩm Hoàng mai kiểng và Hoàng mai bonsai tham dự triển lãm tại Lễ hội Hoàng mai Huế năm nay.

Lễ hội Hoàng mai Huế

Lễ hội Hoàng mai Huế

VOV.VN - Mới đây, tại công viên Thương Bạc, thành phố Huế, khai mạc Lễ hội Hoàng mai lần thứ I-2023. Có gần 400 tác phẩm Hoàng mai kiểng và Hoàng mai bonsai tham dự triển lãm tại Lễ hội Hoàng mai Huế năm nay.

Lễ hội chùa Hương Xuân Quý Mão 2023 có gì mới?
Lễ hội chùa Hương Xuân Quý Mão 2023 có gì mới?

VOV.VN - Ông Nguyễn Bá Hiển - Trưởng BQL khu Di tích thắng cảnh Hương Sơn - khẳng định Lễ hội chùa Hương Xuân Quý Mão 2023 có nhiều điểm mới, có chủ đề “an toàn, văn minh thân thiện".

Lễ hội chùa Hương Xuân Quý Mão 2023 có gì mới?

Lễ hội chùa Hương Xuân Quý Mão 2023 có gì mới?

VOV.VN - Ông Nguyễn Bá Hiển - Trưởng BQL khu Di tích thắng cảnh Hương Sơn - khẳng định Lễ hội chùa Hương Xuân Quý Mão 2023 có nhiều điểm mới, có chủ đề “an toàn, văn minh thân thiện".

Lào Cai dự kiến tổ chức hơn 40 lễ hội xuân
Lào Cai dự kiến tổ chức hơn 40 lễ hội xuân

VOV.VN - Thông tin từ Sở Văn hóa – Thể thao tỉnh Lào Cai cho biết, dự kiến sẽ có trên 40 lễ hội nghi lễ và lễ hội dân gian liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số cũng như liên quan đến các di tích, danh thắng tại địa phương được tổ chức trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Lào Cai dự kiến tổ chức hơn 40 lễ hội xuân

Lào Cai dự kiến tổ chức hơn 40 lễ hội xuân

VOV.VN - Thông tin từ Sở Văn hóa – Thể thao tỉnh Lào Cai cho biết, dự kiến sẽ có trên 40 lễ hội nghi lễ và lễ hội dân gian liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số cũng như liên quan đến các di tích, danh thắng tại địa phương được tổ chức trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.