Osaka vượt Paris trở thành thành phố đắt đỏ nhất thế giới

VOV.VN - 3 thành phố châu Á đứng đầu danh sách đắt đỏ nhất thế giới, đó là Osaka (Nhật Bản), Hong Kong (Trung Quốc) và Singapore.

Khảo sát chi phí sinh hoạt toàn cầu năm 2020 của Cơ quan tình báo kinh tế (EIU) tiết lộ vị trí hàng đầu của bảng xếp hạng các thành phố đắt đỏ nhất thế giới hiện thuộc về Osaka (Nhật Bản). (Ảnh: businesstraveller)
Osaka đã vượt qua Paris (Pháp) trở thành thành phố đắt đỏ nhất thế giới. Paris tụt xuống vị trí thứ 5. (Ảnh: KT)
Hong Kong (Trung Quốc) đứng ở vị trí thứ 2. (Ảnh: KT)
Vị trí thứ 3 thuộc về Singapore. (Ảnh: KT)
New York (Mỹ) ở vị trí thứ 4. (Ảnh: KT)
Cùng năm ở vị trí thứ 5 với Paris là Zurich (Thụy Sĩ). (Ảnh: KT)
Một thành phố nữa của Nhật Bản là Tokyo cũng có tên trong danh sách, ở vị trí thứ 8. (Ảnh: KT)
Hiện tại, top 10 thành phố đắt đỏ nhất thế giới chỉ có 3 cái tên thuộc châu Âu là Paris (Pháp), Zurich và Geneva (Thụy Sĩ). (Ảnh: KT)
Geneva (Thụy Sĩ) là thành viên quen thuộc của top 10 thành phố đắt đỏ hàng đầu nhưng đã giảm từ vị trí thứ 5 xuống thứ 10 trong năm nay. (Ảnh: KT)
Copenhagen (Đan Mạch) không còn được liệt kê trong top 10 thành phố đắt đỏ nhất thế giới. (Ảnh: KT)
Cuộc khảo sát được tổng hợp vào tháng 11/2019 trước khi dịch Covid-19 bùng phát. Dự báo, dịch bệnh có thể có tác động đến kết quả xếp hạng tiếp theo. (Ảnh: CNBC)./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ dự kiến chi 4.000 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp đang lao đao Covid-19
Mỹ dự kiến chi 4.000 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp đang lao đao Covid-19

VOV.VN - Chính phủ Mỹ dự kiến chi 4.000 tỷ USD để "giải cứu" doanh nghiệp và nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Mỹ dự kiến chi 4.000 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp đang lao đao Covid-19

Mỹ dự kiến chi 4.000 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp đang lao đao Covid-19

VOV.VN - Chính phủ Mỹ dự kiến chi 4.000 tỷ USD để "giải cứu" doanh nghiệp và nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Chiêu “độc” hạn chế mua đồ tích trữ trong mùa dịch
Chiêu “độc” hạn chế mua đồ tích trữ trong mùa dịch

VOV.VN - Một siêu thị ở Đan Mạch đã nghĩ ra chiêu "độc" để hạn chế hành vi mua đồ tích trữ trong mùa dịch Covid-19: Càng mua số lượng lớn giá càng cao...

Chiêu “độc” hạn chế mua đồ tích trữ trong mùa dịch

Chiêu “độc” hạn chế mua đồ tích trữ trong mùa dịch

VOV.VN - Một siêu thị ở Đan Mạch đã nghĩ ra chiêu "độc" để hạn chế hành vi mua đồ tích trữ trong mùa dịch Covid-19: Càng mua số lượng lớn giá càng cao...

Ngành nào sẽ hồi phục mạnh sau giai đoạn khủng hoảng Covid-19?
Ngành nào sẽ hồi phục mạnh sau giai đoạn khủng hoảng Covid-19?

YSVN ước tính sau giai đoạn khủng hoảng một số ngành sẽ tăng giá mạnh như: dịch vụ và giải trí, bán lẻ, dịch vụ tài chính, ngân hàng, ôtô và phụ tùng.

Ngành nào sẽ hồi phục mạnh sau giai đoạn khủng hoảng Covid-19?

Ngành nào sẽ hồi phục mạnh sau giai đoạn khủng hoảng Covid-19?

YSVN ước tính sau giai đoạn khủng hoảng một số ngành sẽ tăng giá mạnh như: dịch vụ và giải trí, bán lẻ, dịch vụ tài chính, ngân hàng, ôtô và phụ tùng.