Phát hiện lô giày dép số lượng lớn không rõ nguồn gốc tại Lào Cai

VOV.VN - Tại thời điểm kiểm tra, chủ kho hàng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa.

Khoảng 17h ngày 15/8, Công an thành phố Lào Cai phối hợp với một số lực lượng liên quan tiến hành kiểm tra một kho hàng trên đường Điện Biên, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, phát hiện lô hàng số lượng lớn giày dép không rõ nguồn gốc.

Kho hàng có địa chỉ tại số 053 - đường Điện Biên, diện tích khoảng 600m2, do Ngân Thị Nguyệt Hà (sinh năm 1993, trú tại số nhà 002, đường Vạn Hoa, phường Kim Tân, TP Lào Cai) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ kho hàng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa.

Do lượng giày dép khá lớn, lên tới hàng nghìn đôi, gồm nhiều nhãn hiệu khác nhau, nên cần thời gian kiểm đếm, phân loại; đến thời điểm hiện tại vẫn chưa xác định cụ thể số lượng.

Được biết, kho hàng đã tồn tại trên địa bàn phường Cốc Lếu thời gian khá dài.

Chủ hàng khai nhận có hành vi thu gom giày dép về kinh doanh từ năm 2018 để kiếm lời.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quy trình hoàn tiền hủy vé máy bay do dịch Covid-19 ra sao?
Quy trình hoàn tiền hủy vé máy bay do dịch Covid-19 ra sao?

Người tiêu dùng phản ánh thời gian, quy trình thực hiện hoàn tiền hủy vé máy bay kéo dài hơn so với nội dung thông báo của doanh nghiệp.

Quy trình hoàn tiền hủy vé máy bay do dịch Covid-19 ra sao?

Quy trình hoàn tiền hủy vé máy bay do dịch Covid-19 ra sao?

Người tiêu dùng phản ánh thời gian, quy trình thực hiện hoàn tiền hủy vé máy bay kéo dài hơn so với nội dung thông báo của doanh nghiệp.

Chợ Nại Hiên Đông, Đà Nẵng mở cửa trở lại sau khi bị phong toả
Chợ Nại Hiên Đông, Đà Nẵng mở cửa trở lại sau khi bị phong toả

VOV.VN - Từ 0h hôm nay (16/8), chợ Nại Hiên Đông ở quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng hoạt động trở lại sau 4 ngày phong tỏa vì lo ngại dịch bệnh Covid-19.

Chợ Nại Hiên Đông, Đà Nẵng mở cửa trở lại sau khi bị phong toả

Chợ Nại Hiên Đông, Đà Nẵng mở cửa trở lại sau khi bị phong toả

VOV.VN - Từ 0h hôm nay (16/8), chợ Nại Hiên Đông ở quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng hoạt động trở lại sau 4 ngày phong tỏa vì lo ngại dịch bệnh Covid-19.

Vì đâu giá gạo Việt đứng đầu thế giới?
Vì đâu giá gạo Việt đứng đầu thế giới?

VOV.VN - Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, từ giữa tháng 7, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam liên tục tăng và hiện đã vượt Thái Lan vươn lên dẫn đầu thế giới.

Vì đâu giá gạo Việt đứng đầu thế giới?

Vì đâu giá gạo Việt đứng đầu thế giới?

VOV.VN - Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, từ giữa tháng 7, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam liên tục tăng và hiện đã vượt Thái Lan vươn lên dẫn đầu thế giới.