Phát hiện số lượng lớn sách giáo khoa giả mạo nhãn hàng hóa tại Hậu Giang

VOV.VN - Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hậu Giang phối hợp với các đơn vị chức năng vừa phát hiện số lượng lớn sách giáo khoa giả mạo nhãn hàng hóa của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Theo đó, vào ngày 16/7 vừa qua, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hậu Giang phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế- Môi trường, Công an tỉnh và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Cần Thơ tiến hành kiểm tra đối với điểm kinh doanh, lưu trữ sách giáo khoa tại địa chỉ đường số 1, khu dân cư Tây Đô EcoPark, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn công tác phát hiện điểm kinh doanh này thực hiện lưu trữ hàng hóa là sách giáo khoa giả mạo nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa, không có hóa đơn chứng từ kèm theo hàng hóa. Cụ thể, trên bìa trước quyển sách giáo khoa thể hiện thông tin Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, mặt sau bìa sách không có tem chống giả; tổng số lượng hàng hóa được phát hiện, tạm giữ ban đầu là 1.210 thùng.

Qua 2 ngày thực hiện kiểm đếm và phân loại số lượng, chủng loại sách giáo khoa, đến hôm nay (18/7) ngành chức năng tỉnh Hậu Giang đã xác định được tổng số lượng sách giả mạo nhãn hàng hóa của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam là 79.103 quyển, với tổng giá trị theo giá được in trên từng quyển là gần 1,4 tỉ đồng. Đây là vụ việc được phát hiện và bắt giữ với số lượng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Hậu Giang liên quan sách giáo khoa giả.

Hiện Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh tiếp tục xác minh, làm việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kiến nghị miễn phí dịch vụ cảng biển cho hàng hóa tại Hải Phòng
Kiến nghị miễn phí dịch vụ cảng biển cho hàng hóa tại Hải Phòng

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam vừa có văn bản gửi Bộ Giao thông vận tải tiếp tục kiến nghị miễn phí cơ sở hạ tầng cảng biển đối với hàng hóa, container vận tải bằng đường thủy nội địa đến cảng biển Hải Phòng.

Kiến nghị miễn phí dịch vụ cảng biển cho hàng hóa tại Hải Phòng

Kiến nghị miễn phí dịch vụ cảng biển cho hàng hóa tại Hải Phòng

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam vừa có văn bản gửi Bộ Giao thông vận tải tiếp tục kiến nghị miễn phí cơ sở hạ tầng cảng biển đối với hàng hóa, container vận tải bằng đường thủy nội địa đến cảng biển Hải Phòng.

Đà Nẵng kiểm soát thị trường hàng hóa khi mức lương cơ sở tăng
Đà Nẵng kiểm soát thị trường hàng hóa khi mức lương cơ sở tăng

VOV.VN - Từ ngày 1/7, mức lương cơ sở chính thức được điều chỉnh tăng từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng, lương hưu cũng điều chỉnh tăng 15%. Điều này tạo sự phấn khởi cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Khi điều chỉnh tăng lương, không ít người dân tỏ ra lo ngại về tình trạng giá cả hàng hóa sẽ tăng.

Đà Nẵng kiểm soát thị trường hàng hóa khi mức lương cơ sở tăng

Đà Nẵng kiểm soát thị trường hàng hóa khi mức lương cơ sở tăng

VOV.VN - Từ ngày 1/7, mức lương cơ sở chính thức được điều chỉnh tăng từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng, lương hưu cũng điều chỉnh tăng 15%. Điều này tạo sự phấn khởi cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Khi điều chỉnh tăng lương, không ít người dân tỏ ra lo ngại về tình trạng giá cả hàng hóa sẽ tăng.

Gia Lai: Gói thầu thiết bị giáo dục có tiêu chí hướng tới hàng hóa độc quyền
Gia Lai: Gói thầu thiết bị giáo dục có tiêu chí hướng tới hàng hóa độc quyền

VOV.VN - Các gói thầu hàng tỷ đồng đến hàng chục tỷ đồng được Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai tổ chức đấu thầu được phản ánh có những tiêu chí độc quyền hạn chế nhà thầu tham dự, nhiều gói thầu chỉ một nhà thầu tham dự nên mức độ cạnh tranh yếu, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách thấp.

Gia Lai: Gói thầu thiết bị giáo dục có tiêu chí hướng tới hàng hóa độc quyền

Gia Lai: Gói thầu thiết bị giáo dục có tiêu chí hướng tới hàng hóa độc quyền

VOV.VN - Các gói thầu hàng tỷ đồng đến hàng chục tỷ đồng được Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai tổ chức đấu thầu được phản ánh có những tiêu chí độc quyền hạn chế nhà thầu tham dự, nhiều gói thầu chỉ một nhà thầu tham dự nên mức độ cạnh tranh yếu, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách thấp.