Phát triển kinh tế hợp tác xã cần gắn với đổi mới, sáng tạo

VOV.VN - Kinh tế hợp tác xã đang đương đầu với không ít thách thức, đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Bối cảnh này yêu cầu mỗi Hợp tác xã phải tìm được hướng đi mới gắn với đổi mới và sáng tạo.

Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã xác định mô hình hợp tác xã với lợi thế về quy mô, hợp tác của nhiều thành viên đã trở thành sức mạnh cộng đồng thích ứng với cạnh tranh thị trường, đồng thời rất phù hợp để giải quyết các hạn chế trong việc sản xuất riêng lẻ của người nông dân. Ước tính đến hết năm nay, toàn quốc có 26.112 hợp tác xã (trong đó có 17.462 hợp tác xã nông nghiệp, 8.650 hợp tác xã phi nông nghiệp), thu hút hơn 6 triệu thành viên tham gia. Số lao động làm việc trong hợp tác xã hơn 1 triệu người.

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và cạnh tranh thị trường ngày càng gay gắt, mặc dù tình hình kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng có nhiều bất ổn, ngân sách hạn hẹp, nhưng khu vực hợp tác xã vẫn hoạt động khá ổn định, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế thông qua sản lượng đầu ra tăng lên hàng năm, tạo việc làm và thu nhập ổn định, xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội tại địa phương.

Năm nay, đại dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế toàn cầu, nhưng nhiều hợp tác xã vẫn đẩy mạnh áp dụng công nghệ chế biến sản phẩm theo nhu cầu của thị trường, kết nối, xây dựng chuỗi tiêu thụ để đưa ra thị trường những sản phẩm mới. Đơn cử như trong đợt dịch COVID-19 vừa qua HTX Tâm An của Sơn La đã mạnh dạn cùng với doanh nghiệp và người dân đưa ra thị trường sản phẩm bánh xoài, bún dâu tây, thay vì ngồi nhìn nông sản không tiêu thụ được.

Bà Nguyễn Thị Thu – Giám đốc Hợp tác xã Tâm An chia sẻ và đề xuất: “Trong năm 2021 chúng tôi kỳ vọng cao hơn nữa ở vấn đề kết nối hợp tác để tạo thành hệ sinh thái, trong đó có sự tham gia của các doanh nghiệp, các hợp tác xã, người dân là nòng cốt tham gia vào chuỗi sản xuất. Các doanh nghiệp, hợp tác xã là người tiên phong trong vấn đề ứng dụng công nghệ chế biến và kết nối thị trường, có sự tham gia của Nhà nước trong vấn đề định hướng chính sách và làm thế nào để nâng cao năng lực cho doanh nghiệp, HTX tiếp cận được cái đó”

Những kết quả tích cực có được nhờ vào việc ban hành và triển khai các chính sách hỗ trợ, ưu đãi của nhà nước và chính quyền các địa phương đối với hợp tác xã sau khi Luật Hợp tác xã năm 2012 được Quốc hội thông qua, đặc biệt là từ năm 2016 trở lại đây. Cùng với đó là sự đồng hành, hỗ trợ tích cực cả về mặt tài chính lẫn chuyên môn, đào tạo nhân lực, xây dựng chính sách của các tổ chức quốc tế dày dặn kinh nghiệm như SOCODEVI (Canada), Agriterra (Hà Lan), DGRV (Đức), OXFAM…

Xu hướng phát triển hợp tác xã thế giới hiện nay không chỉ việc hợp tác, liên kết giữa các thành viên hợp tác xã, các hợp tác xã với nhau, mà còn với các doanh nghiệp tạo thành chuỗi giá trị. Thông qua sự hợp tác này, hợp tác xã phát triển ngày càng vững mạnh, đối đầu được với những khó khăn, thách thức và cạnh tranh từ bên ngoài. Khi các hợp tác xã đủ lớn mạnh cũng sẽ tạo được sự bình đẳng với doanh nghiệp trong đàm phán, gia nhập, mở rộng thị trường và hợp tác kinh doanh.

Bà Hoàng Đới- Phó trưởng Phòng Kinh doanh của Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Cạn cho biết, cùng với sự hỗ trợ của Tổ chức OXFAM từ khâu trồng trọt đến chế biến, tiêu thụ cho các sản phẩm từ nghệ, chinh phục được thị trường nước ngoài: “Bây giờ bên công ty làm theo chương trình của OXFAM theo chuỗi liên kết vốn đầu tư nước ngoài hỗ trợ sản phẩm đưa ra thị trường rất hiệu quả. Do vậy sản phẩm đi ra nước ngoài mới đầu ít thôi và cũng để chiếm lĩnh được thị trường khó tính thì rất là khó, nhưng bây giờ công ty đã làm ra được nhiều sản phẩm và mở rộng được vùng nguyên liệu. Hiện tại cung cấp cho thị trường nước ngoài khó tính như EU, Hồng Công, Dubai, Nhật bản và Hà Lan.”

Trong những năm tiếp theo, để khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã tiếp tục phát triển và nâng cao vai trò của mình trong hỗ trợ kinh tế thành viên và cộng đồng, Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý, cơ chế chính sách, tăng cường hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể, hợp tác xã. Quan trọng nhất là đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh, để từng bước nâng cao sức cạnh tranh cho hàng hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động bằng việc tăng cường hợp tác quốc tế về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong khu vực và trên thế giới.

Khi bàn về vấn đề này, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng –Trưởng ban, Ban Chỉ đạo Đổi mới, Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã nhấn mạnh: “Trước hết chúng ta phải xác định kinh tế tập thể mà nòng cốt là các hợp tác xã, tổ hợp tác xã là một trong những thành phần quan trọng của nèn kinh tế thị trường định hướng XHCN. Thứ hai là phải phát triển kinh tế tập thể nhanh và bền vững, bảo đảm nguyên tắc tự nguyên và xuất phát từ nhu cầu, lợi ích của người dân và tổ chức tham gia với nhiều hình thức liên kết đa dạng, phát huy tối đa lợi thế của các vùng miền. Phải phát triển kinh tế tập thể gắn sản xuất kinh doanh với chuỗi giá trị sản phẩm, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, bảo vệ môi trường, nhất là khu vực nông thôn. Nhà nước phải xây dựng hoàn thiện thể chế, chính sách để hỗ trợ khuyến khích phát triển các mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã. Vấn đề thứ năm là phát triển kinh tế tập thể phù hợp với quy luật khách quan, dựa chủ yếu vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và cuộc cách mạng 4.0”

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ ngành, địa phương triển khai thực hiện các chính sách tại Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021- 2025, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm ở địa phương mình; đồng thời tiếp tục nghiên cứu, đề xuất và thực hiện các chính sách phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã. Thực tế cho thấy kinh tế hộ gia đình ở Việt nam còn nhỏ lẻ, manh mún, sản xuất hàng hóa phi tiêu chuẩn sẽ rất khó khăn, không có khả năng cạnh tranh để tồn tại. Vì vậy, các hợp tác xã cần phải liên kết trong đầu tư công nghệ chế biến, để tạo những sản phẩm công nghệ cao, bền vững với môi trường, vừa thoát khỏi tình trạng được mùa mất giá, vừa nâng cao được giá trị sản phẩm đưa ra thị trường, đặc biệt là xuất khẩu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kinh tế hợp tác xã: Vốn thấp, năng lực yếu
Kinh tế hợp tác xã: Vốn thấp, năng lực yếu

VOV.VN - Tốc độ phát triển kinh tế của các HTX còn chậm, chưa bền vững, năng lực tài chính nhỏ, thiếu sự liên kết, hợp tác với các thành phần kinh tế khác, số hợp tác xã làm ăn tốt còn ít…

Kinh tế hợp tác xã: Vốn thấp, năng lực yếu

Kinh tế hợp tác xã: Vốn thấp, năng lực yếu

VOV.VN - Tốc độ phát triển kinh tế của các HTX còn chậm, chưa bền vững, năng lực tài chính nhỏ, thiếu sự liên kết, hợp tác với các thành phần kinh tế khác, số hợp tác xã làm ăn tốt còn ít…

Mục tiêu tăng số lượng hợp tác xã, kinh tế tập thể khoảng 18% vào năm 2025
Mục tiêu tăng số lượng hợp tác xã, kinh tế tập thể khoảng 18% vào năm 2025

VOV.VN - Mục tiêu giai đoạn 2020-2025 là tiếp tục thu hút số hộ cá thể ở nông thôn tham gia vào hợp tác xã, hợp tác xã nông nghiệp, công nghiệp; số lượng hợp tác xã, kinh tế tập thể tăng khoảng 18%.

Mục tiêu tăng số lượng hợp tác xã, kinh tế tập thể khoảng 18% vào năm 2025

Mục tiêu tăng số lượng hợp tác xã, kinh tế tập thể khoảng 18% vào năm 2025

VOV.VN - Mục tiêu giai đoạn 2020-2025 là tiếp tục thu hút số hộ cá thể ở nông thôn tham gia vào hợp tác xã, hợp tác xã nông nghiệp, công nghiệp; số lượng hợp tác xã, kinh tế tập thể tăng khoảng 18%.