Phát triển thương mại biên giới Việt Nam- Campuchia - Lào

VOV.VN - Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận về việc làm thế nào để thúc đẩy phát triển thương mại biên giới giữa 3 nước.

Sáng 20/12, tại Tây Ninh, Bộ Công Thương phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội thảo quốc tế “Tây Ninh - Cửa ngõ phát triển thương mại biên giới Việt Nam - Campuchia – Lào”.

Tham dự hội thảo gần 200 đại biểu đến từ các bộ, ngành liên quan, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, đầu tư và du lịch với Campuchia, Lào. Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Cẩm Tú và Quốc Vụ khanh Bộ Thương mại Campuchia  Reach Ra đồng chủ trì hội thảo.

Ảnh: Thanh tra

Hội thảo nhằm trao đổi và đưa ra các giải pháp thúc đẩy phát triển thương mại biên giới giữa Việt Nam với Campuchia và Lào theo Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Công Thương Việt Nam với Bộ Công Thương Lào và Bộ Thương mại Campuchia về hợp tác phát triển thương mại biên giới đã ký trước đó.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận về việc làm thế nào để thúc đẩy phát triển thương mại biên giới giữa Việt Nam với Campuchia và Lào thông qua tuyến đường nối từ tỉnh Tây Ninh đi qua 2 nước và đẩy mạnh đầu tư xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, du lịch trên tuyến đường này, góp phần mở rộng quan hệ hợp tác cho các doanh nghiệp 3 nước trong thời gian tới.

Tây Ninh là địa phương giáp với Campuchia với 240 km đường biên giới, có 2 cửa khẩu quốc tế là Mộc Bài và Xa Mát và 14 cửa khẩu khác, nhờ đó kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với Campuchia qua ngõ Tây Ninh chiếm 1/3 của cả nước. Giao thương giữa Việt Nam với Campuchia không ngừng tăng trưởng. Riêng năm 2012 giao thương giữa Việt Nam – Lào và Campuchia đạt hơn 4,1 tỷ USD.

Hiện nay, doanh nghiệp các tỉnh Nam bộ nếu muốn xuất khẩu hàng hoá sang Lào hầu hết đều đi qua cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị với quãng đường dài trên 1.000 km nên mất rất nhiêu thời gian và chi phí vận chuyển. Trong khi đó, nếu đi từ Tây Ninh, qua các cửa khẩu, quãng đường chỉ hơn 350 km, ngắn hơn rất nhiều so với tuyến đường qua Lao Bảo.

Hạ tầng giao thông trên tuyến đường này hiện đã đáp ứng được nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hoá. Tuy nhiên, kinh tế biên mậu Việt Nam – Campuchia còn tồn tại nhiều rào cản, trong đó vướng mắc tập trung ở khâu “cấp giấy thông hành” cho hàng hóa còn rườm rà, chưa xây dựng được hệ thống phân phối bài bản tại đó, hoạt động giao thương còn thiếu tính chuyên nghiệp. Vì vậy, để thương mại biên giới với Campuchia và Lào đạt hiệu quả hơn, bên cạnh việc khai thác hiệu quả tuyến đường từ Tây Ninh đi các nước, cần có những chính sách đồng bộ về thủ tục hành chính, thu hút đầu tư ổn định và đa dạng hóa các mặt hàng cũng như dịch vụ kinh doanh.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Cẩm Tú nói: “Thời gian qua, thương mại biên giới giữa 3 nước Việt Nam – Lào và Campuchia phát triển mạnh mẽ, thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia, lĩnh vực trao đổi đa dạng. Với dự phát triển nhanh chóng như vậy, chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng thương mại giữa 3 nước sẽ góp thành hoàn thành mục tiêu kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Lào lên 2 tỷ USD và với Campuchia lên 5 tỷ USD vào năm 2015 mà 2 nước đã đề ra. Thúc đẩy thương mại biên giới 3 nước, việc khai thác hiệu quả cơ sở hạ tầng kêt nối 3 nước, trong đó có đường giao thông là hết sức quan trọng”./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tây Ninh: 12 dự án ưu tiên đầu tư đến năm 2015
Tây Ninh: 12 dự án ưu tiên đầu tư đến năm 2015

Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh Tây Ninh vừa công bố 12 dự án trọng điểm mời gọi đầu tư giai đoạn 2013-2015.

Tây Ninh: 12 dự án ưu tiên đầu tư đến năm 2015

Tây Ninh: 12 dự án ưu tiên đầu tư đến năm 2015

Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh Tây Ninh vừa công bố 12 dự án trọng điểm mời gọi đầu tư giai đoạn 2013-2015.

Tây Ninh- cửa ngõ phát triển thương mại với Campuchia và Lào
Tây Ninh- cửa ngõ phát triển thương mại với Campuchia và Lào

VOV.VN -Theo báo cáo của tỉnh Tây Ninh, hạ tầng giao thông trên tuyến đường này đã đáp ứng được nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa.

Tây Ninh- cửa ngõ phát triển thương mại với Campuchia và Lào

Tây Ninh- cửa ngõ phát triển thương mại với Campuchia và Lào

VOV.VN -Theo báo cáo của tỉnh Tây Ninh, hạ tầng giao thông trên tuyến đường này đã đáp ứng được nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa.