Phó Thủ tướng dự Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Thái Bình

VOV.VN-Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu tỉnh Thái Bình cần tập trung vào đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; đẩy mạnh tái cơ cấu đầu tư...

Ngày 17/10, UBND tỉnh Thái Bình phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Thái Bình năm 2014 với chủ đề "Thái Bình điểm đến tin cậy, hiệu quả". Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải dự hội nghị.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Xuân Tiến-Thu Hoài/TTXVN)

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải biểu dương nỗ lực trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Bình thời gian qua, đánh giá cao những cố gắng cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Thái Bình.

Phó Thủ tướng khẳng định, Thái Bình đang hội tụ nhiều lợi thế, điều kiện tốt cho đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Về định hướng xúc tiến đầu tư trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu tỉnh Thái Bình cần tập trung vào những vấn đề lớn như: đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; cải cách hành chính với mục tiêu tạo đột phá gắn với xây dựng chính quyền điện tử; đẩy mạnh tái cơ cấu đầu tư; chú trọng xây dựng nền văn hóa; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, có trình độ quản lý và tay nghề; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng; hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền.

Tại hội nghị, UBND tỉnh Thái Bình đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam...Trao giấy chứng nhận đầu tư cho 6 dự án./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi công xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình
Khởi công xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình

VOV.VN - Theo kế hoạch, tổ máy số 1 sẽ được hoàn thành, đưa vào vận hành thương mại vào quý 4/2017, tổ máy 2 vào cuối quý 2/2018.

Khởi công xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình

Khởi công xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình

VOV.VN - Theo kế hoạch, tổ máy số 1 sẽ được hoàn thành, đưa vào vận hành thương mại vào quý 4/2017, tổ máy 2 vào cuối quý 2/2018.

Cạnh tranh không lành mạnh để thu hút đầu tư giữa các địa phương
Cạnh tranh không lành mạnh để thu hút đầu tư giữa các địa phương

VOV.VN - Các tỉnh bằng “phá rào”, đưa ra các ưu đãi quá lớn để hấp dẫn các nhà đầu tư gây tổn thất cho lợi ích chung  của cả nền kinh tế.

Cạnh tranh không lành mạnh để thu hút đầu tư giữa các địa phương

Cạnh tranh không lành mạnh để thu hút đầu tư giữa các địa phương

VOV.VN - Các tỉnh bằng “phá rào”, đưa ra các ưu đãi quá lớn để hấp dẫn các nhà đầu tư gây tổn thất cho lợi ích chung  của cả nền kinh tế.

Tiểu thương thức đêm “gác” chợ Thành Công
Tiểu thương thức đêm “gác” chợ Thành Công

VOV.VN - Từ khi việc này xảy ra, bà con ở chợ đã thay phiên nhau "gác" chợ, treo băng rôn, biểu ngữ phản đối việc xây dựng Trung tâm thương mại.

Tiểu thương thức đêm “gác” chợ Thành Công

Tiểu thương thức đêm “gác” chợ Thành Công

VOV.VN - Từ khi việc này xảy ra, bà con ở chợ đã thay phiên nhau "gác" chợ, treo băng rôn, biểu ngữ phản đối việc xây dựng Trung tâm thương mại.

Thái Bình: "Cánh đồng mẫu lớn" đạt năng suất cao
Thái Bình: "Cánh đồng mẫu lớn" đạt năng suất cao

(VOV) - Cùng một điều kiện gieo cấy, mô hình cánh đồng mẫu lớn có chi phí sản xuất giảm và năng suất tăng hơn mô hình trồng lúa đại trà.

Thái Bình: "Cánh đồng mẫu lớn" đạt năng suất cao

Thái Bình: "Cánh đồng mẫu lớn" đạt năng suất cao

(VOV) - Cùng một điều kiện gieo cấy, mô hình cánh đồng mẫu lớn có chi phí sản xuất giảm và năng suất tăng hơn mô hình trồng lúa đại trà.

Vay nước ngoài 795 triệu USD cho Nhiệt điện Thái Bình 2
Vay nước ngoài 795 triệu USD cho Nhiệt điện Thái Bình 2

VOV.VN-Đây là khoản vốn Petrovietnam vay để thanh toán việc mua thiết bị chính của nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2...

Vay nước ngoài 795 triệu USD cho Nhiệt điện Thái Bình 2

Vay nước ngoài 795 triệu USD cho Nhiệt điện Thái Bình 2

VOV.VN-Đây là khoản vốn Petrovietnam vay để thanh toán việc mua thiết bị chính của nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2...

Dự kiến tăng phí trạm BOT Tân Đệ (Thái Bình)
Dự kiến tăng phí trạm BOT Tân Đệ (Thái Bình)

VOV.VN - Mức phí thấp nhất tăng lên 30.000 đồng/lượt và cao nhất tăng lên 160.000 đồng/lượt áp dụng đến 31/12/2015.

Dự kiến tăng phí trạm BOT Tân Đệ (Thái Bình)

Dự kiến tăng phí trạm BOT Tân Đệ (Thái Bình)

VOV.VN - Mức phí thấp nhất tăng lên 30.000 đồng/lượt và cao nhất tăng lên 160.000 đồng/lượt áp dụng đến 31/12/2015.

Xây sân bay Long Thành: Nghèo nhưng hiệu quả thì vẫn phải làm
Xây sân bay Long Thành: Nghèo nhưng hiệu quả thì vẫn phải làm

VOV.VN -Đại diện lãnh đạo Bộ GTVT, các chuyên gia tiếp tục khẳng định tính khả thi, hiệu quả của việc đầu tư xây dựng sân bay Long Thành.

Xây sân bay Long Thành: Nghèo nhưng hiệu quả thì vẫn phải làm

Xây sân bay Long Thành: Nghèo nhưng hiệu quả thì vẫn phải làm

VOV.VN -Đại diện lãnh đạo Bộ GTVT, các chuyên gia tiếp tục khẳng định tính khả thi, hiệu quả của việc đầu tư xây dựng sân bay Long Thành.

Mở đường bay thẳng Thành phố Hồ Chí Minh – Brunei
Mở đường bay thẳng Thành phố Hồ Chí Minh – Brunei

VOV.VN - Đường bay này bắt đầu khai thác từ hôm nay với tần suất 4 chuyến mỗi tuần vào các ngày thứ 3, 5, 6 và Chủ nhật.

Mở đường bay thẳng Thành phố Hồ Chí Minh – Brunei

Mở đường bay thẳng Thành phố Hồ Chí Minh – Brunei

VOV.VN - Đường bay này bắt đầu khai thác từ hôm nay với tần suất 4 chuyến mỗi tuần vào các ngày thứ 3, 5, 6 và Chủ nhật.