Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải: Đắc Nông cần thận trọng với cây mắc ca

VOV.VN - Phó Thủ tướng lưu ý chính quyền Đắc Nông và bà con nông dân cần thận trọng trong việc phát triển loại cây trồng này.

Trong chuyến công tác tại các tỉnh Tây Nguyên, ngày 8/4, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã khảo sát thực tế công tác quản lý, bảo vệ rừng và phát triển cây mác ca tại huyện Tuy Đức, tỉnh Đắc Nông.

Tuy Đức là huyện biên giới của tỉnh Đắc Nông, mới thành lập chưa được 10 năm. Là huyện thuần nông, đa số là người M’Nông sinh sống, đời sống của bà con chủ yếu dựa vào sản xuất nương rẫy nên kinh tế còn nhiều khó khăn. Những năm qua, nhờ sự đầu tư có hiệu quả của nhà nước, nhất là việc cấp các giống cây trồng như cà phê, ngô lai hướng dẫn cách làm ruộng lúa nước nên đời sống của bà con dân tộc thiểu số trong  huyện đã  có những đổi thay, phát triển.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kiểm tra công tác bảo vệ rừng ở Tuy Đức.
Là huyện còn trên 50% diện tích rừng tự nhiên, tuy nhiên thời gian qua chất lượng rừng ở Tuy Đức đã bị suy thoái do nạn khai thác lâm sản và tình trạng phát rừng làm nương rẫy.

Hiện tại, ở Quảng Tâm đã có 120 hộ dân tộc M’Nông nhận hơn 1.000 ha rừng quản lý bảo vệ. Tuy nhiên, những chính sách đối với người nhận quản lý bảo vệ rừng còn bất cập, nhất là thu nhập của bà con còn  thấp. Mỗi hộ nhận rừng quản lý bảo vệ, mỗi năm được nhận số tiền 2,5 triệu đồng.

Khảo sát thực tế tại các bon người M’Nông ở xã Quảng Tâm, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã lắng nghe các ý kiến của già làng, thôn trưởng và người dân về những bất cập trong việc quản lý bảo vệ rừng.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, chỉ đạo lãnh đạo tỉnh Đắc Nông và huyện Tuy Đức cần tìm ra giải pháp để giúp bà con dân tộc thiểu số nhận quản lý bảo vệ rừng nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Cụ thể, chính quyền địa phương, ngành chức năng cần chọn lựa các loại cây trồng dài ngày, như cây dược thảo phù hợp với môi trường thổ nhưỡng để người dân có thể trồng xem vào khu rừng của mình quản lý; hoặc cho phép bà con canh tác, sản xuất ở phần đất sát bờ suối, độ dốc thấp và áp dụng các loại cây trồng vật nuôi dưới tán rừng. Đời sống của người nhận quản lý bảo vệ rừng phải được đảm bảo trung bình hoặc khá hơn với những hộ khác. Có như vậy bà con mới gắn bó với rừng và rừng mới được bảo vệ.

Về việc phát triển cây mắc ca trên địa bàn, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đến thăm và khảo sát vườn ươm cây giống của Công ty Cổ phần mắc ca Nữ Hoàng ở xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đến thăm và khảo sát vườn ươm cây giống mắc ca.
Sau khi nghe đại diện công ty và lãnh đạo chính quyền địa phương báo cáo thực tế về 400 ha mắc ca đã trồng bắt đầu cho trái cũng như việc tiếp tục triển khai gần 200 ha các loại giống mới mắc ca, Phó Thủ tướng nhắc nhở lãnh đạo địa phương, ngành chức năng cũng như nông dân cần thận trọng trong việc phát triển loại cây trồng này.

“Chính quyền địa phương cần phổ biến cho người dân biết khi chọn giống mắc ca. Loại cây trồng này cần đầu tư nhiều tiền nhưng phải mất 6 năm mới thu hoạch, nếu không chọn đúng chủng loại giống sẽ rất nguy hiểm. Nhà nước đã có vai trò định hướng, doanh nghiệp cần làm tốt việc kết nối thị trường với người dân, nhà khoa học. Làm rõ vùng đất, thổ nhưỡng địa phương phù hợp với giống cây trồng cây nào mang lại hiệu quả nhất, không phát triển theo phong trào gây lãng phí và thiệt hại sẽ rất lớn”, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh.

Lãnh đạo địa phương báo cáo Phó Thủ tướng tình hình phát triển cây mắc ca.
Đến nay, tỉnh Đắc Nông đã trồng gần 1.500 ha mắc ca, trong đó có gần 600 ha đã đến tuổi thu bói nhưng chưa khảo sát hiệu quả. Chủ trương của tỉnh sẽ phát triển cây trồng này, đến năm 2020 sẽ tăng diện tích lên 14.000 ha. Tuy nhiên, theo ông Lê Diễn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắc Nông, trước mắt cần triển khai các mô hình thử nghiệm có hiệu quả mới phát triển tiếp.

“Tỉnh yêu cầu trước mắt phải khẳng định được cây mắc ca có hiệu quả hay không. Việc triển khai 200 ha này là để tạo các mô hình các loại giống và các quy trình để mình trồng xem phù hợp không, từ đó mới dám đẩy mạnh cho dân. Hiện tại địa phương chưa có chính sách khuyến khích cho người dân đẩy mạnh trồng loại cây này. Chính quyền địa phương mong muốn doanh nghiệp làm đúng các mô hình để làm bài học kinh nghiệm, phổ biến trong dân để phát triển. Cần phải có thêm thời gian để khẳng định hiệu quả của cây mắc ca”, ông Lê Diễn cho biết.          

Trong chiều nay, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đến thăm và kiểm tra tiến độ thi công tại Nhà máy Alumin Nhân Cơ; Nhà máy điện phân nhôm Đắc Nông và công trình mở rộng, nâng cấp đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Đắc Nông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đưa mắc ca thành cây công nghiệp chiến lược tại Tây Nguyên
Đưa mắc ca thành cây công nghiệp chiến lược tại Tây Nguyên

VOV.VN -Hội thảo đã thống nhất về định hướng đưa cây mắc ca trở thành cây công nghiệp chiến lược mới.

Đưa mắc ca thành cây công nghiệp chiến lược tại Tây Nguyên

Đưa mắc ca thành cây công nghiệp chiến lược tại Tây Nguyên

VOV.VN -Hội thảo đã thống nhất về định hướng đưa cây mắc ca trở thành cây công nghiệp chiến lược mới.

Him Lam xin 1.000 hécta trồng 'cây tỷ đô' mắc ca
Him Lam xin 1.000 hécta trồng 'cây tỷ đô' mắc ca

Trong tháng 4, sẽ có quy trình cho vay cụ thể đối với nông dân trồng mắc ca, nằm trong gói 20.000 tỷ đồng

Him Lam xin 1.000 hécta trồng 'cây tỷ đô' mắc ca

Him Lam xin 1.000 hécta trồng 'cây tỷ đô' mắc ca

Trong tháng 4, sẽ có quy trình cho vay cụ thể đối với nông dân trồng mắc ca, nằm trong gói 20.000 tỷ đồng

‘Nữ hoàng’ tỷ đô mắc-ca về đất Tây Nguyên
‘Nữ hoàng’ tỷ đô mắc-ca về đất Tây Nguyên

Mắc-ca - 'nữ hoàng' của các loại quả khô - đã xuất hiện ở Việt Nam khoảng 20 năm,  thử nghiệm cách đây 10 năm và được chính thức trồng hàng hóa mấy năm gần  đây

‘Nữ hoàng’ tỷ đô mắc-ca về đất Tây Nguyên

‘Nữ hoàng’ tỷ đô mắc-ca về đất Tây Nguyên

Mắc-ca - 'nữ hoàng' của các loại quả khô - đã xuất hiện ở Việt Nam khoảng 20 năm,  thử nghiệm cách đây 10 năm và được chính thức trồng hàng hóa mấy năm gần  đây

Thí điểm xây dựng mô hình trồng cây mắc ca ở Tây Bắc
Thí điểm xây dựng mô hình trồng cây mắc ca ở Tây Bắc

VOV.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải vừa có ý kiến về việc xây dựng mô hình phát triển cây mắc ca ở vùng Tây Bắc.

Thí điểm xây dựng mô hình trồng cây mắc ca ở Tây Bắc

Thí điểm xây dựng mô hình trồng cây mắc ca ở Tây Bắc

VOV.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải vừa có ý kiến về việc xây dựng mô hình phát triển cây mắc ca ở vùng Tây Bắc.

Chưa đủ căn cứ phê duyệt quy hoạch phát triển cây Mắc ca
Chưa đủ căn cứ phê duyệt quy hoạch phát triển cây Mắc ca

VOV.VN -Các địa phương trước mắt cần hướng dẫn nông dân trồng Mắc ca ở những nơi đã khảo nghiệm thành công hoặc có điều kiện tương tự.

Chưa đủ căn cứ phê duyệt quy hoạch phát triển cây Mắc ca

Chưa đủ căn cứ phê duyệt quy hoạch phát triển cây Mắc ca

VOV.VN -Các địa phương trước mắt cần hướng dẫn nông dân trồng Mắc ca ở những nơi đã khảo nghiệm thành công hoặc có điều kiện tương tự.