Phó Thủ tướng Lê Minh Khái dự lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Miễu 2

VOV.VN - Sáng 29/3, tại bờ Nam sông Tiền, thuộc xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, Bộ Giao thông vận tải và UBND tỉnh Bến Tre, Tiền Giang tổ chức lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2, nối liền tỉnh Tiền Giang và Bến Tre.

Dự lễ khởi công có bà Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc Hội; Bí thư TW Đảng, Phó Thủ tướng Chính Phủ Lê Minh Khái, lãnh đạo các Bộ ngành TW, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, đông đảo cán bộ và nhân dân tỉnh Bến Tre, Tiền Giang.

Phát biểu tại lễ khởi công Dự án cầu Rạch Miễu 2, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đánh giá cao sự nỗ lực của Bộ GTVT và tỉnh Bến Tre, Tiền Giang trong việc phối hợp tổ chức các điều kiện cần thiết để tiến hành thực hiện dự án với sự ủng hộ cao của người dân trong vùng dự án.

Cầu Rạch Miễu 2 là một trong các tuyến giao thông đường bộ trọng yếu vùng ĐBSCL; sẽ khắc phục những hạn chế về hạ tầng giao thông của vùng, vấn đề ùn ứ giao thông là điểm nghẽn của sự phát triển kinh tế-xã hội của khu vực.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Giao thông vận tải, UBND 2 tỉnh Bến Tre, Tiền Giang và các nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát tiếp tục triển khai các điều kiện cần thiết, thi công dự án xây cầu Rạch Miễu 2 đạt chất lượng, tiến độ đề ra.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: "Trong quá trình thi công tôi đề nghị Bộ GTVT chỉ đạo Ban quản lý dự án quyết liệt đẩy nhanh tiến độ; thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của mình, nhất là thường xuyên theo dõi, kiểm tra giám sát để kịp thời phát hiện chủ động, xử lý; hoặc là đề xuất các cấp có thẩm quyền xử lý những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án. Chỉ đạo các đơn vị có liên quan tổ chức các giải pháp thi công khoa học bảo đảm tiến độ, hiệu quả và tuyệt đối an toàn, phấn đấu rút ngắn thời gian so với kế hoạch, dứt khoát không để chậm tiến độ”.

 

Cầu Rạch Miễu 2 được xây dựng cách cầu Rạch Miễu hiện hữu khoảng 4 km về phía thượng lưu, với tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 17,6 km, quy mô 6 làn xe. Dự án từ điểm đầu ở vị trí ngã tư Đồng Tâm, thuộc địa phận huyện Châu Thành, tỉnh Tiến Giang; điểm cuối kết nối quốc lộ 60 tại đường dẫn cầu Hàm Luông thuộc địa phận thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư, có tổng mức đầu tư hơn  5.175 tỷ đồng, từ ngân sách  nhà nước. Phía tỉnh Bến Tre còn chi 1.158 tỷ đồng từ nguồn ngân sách để thực hiện đường gom dẫn vào cầu Rạch Miễu 2, với tổng chiều dài toàn tuyến 18 km.

Công trình  cầu Rạch Miễu 2 bao gồm phần cầu vượt luồng chính sông Tiền và sông Mỹ Tho (nhánh sông Tiền). Cầu chính có kết cấu dây văng, dài gần 2 km, rộng 21,5m, gồm 4 làn xe. Phần cầu vượt sông Mỹ Tho dài 456m với 4 làn xe. Riêng đường dẫn trên tuyến có 4 làn dành cho ô tô, 2 làn hỗn hợp, vận tốc 80 km/h. Dự án  còn xây dựng 4 cây cầu tại tỉnh Tiền Giang và Bến Tre, mỗi cầu rộng 20,5m. Để thực hiện dự án tỉnh Tiền Giang và Bến Tre phải giải phóng mặt bằng khoảng 62 ha đất.

Cầu Rạch Miễu 2  là cây cầu thứ 2 bắc ngang sông Tiền nối liền 2 tỉnh Tiền Giang và Bến Tre, nhằm “chia lửa” cho cây cầu Rạch Miễu hiện hữu đã quá tải với mỗi ngày, đêm có gần 20.000 ô tô qua lại, thường xuyên ùn ứ giao thông. Qua đó, góp phần đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre cũng như nhiều địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Bà Hồ Thị Kim Anh, người dân xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre rất phấn khởi khi chứng kiến lễ khởi công  dự án xây dựng cây cầu Rạch Miễu 2 cho biết: "Tôi thấy đường, cầu thông thương, người dân mua bán, đi lại dễ dàng hơn, rất có lợi. Vận chuyển hàng hóa cũng tiện,  đi gần, thuận tiện hơn chứ đi xuống dưới kia (cầu Rạch Miễu hiện hữu) rất xa. Xây cầu nói chung ai cũng phấn khởi, hài lòng lắm”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bến Tre sắp khởi công xây dựng cầu Rạch Miễu 2 với kinh phí đầu tư hơn 5.100 tỷ đồng
Bến Tre sắp khởi công xây dựng cầu Rạch Miễu 2 với kinh phí đầu tư hơn 5.100 tỷ đồng

VOV.VN - Tỉnh Bến Tre và Bộ Giao thông Vận tải hiện đang triển khai các công việc cần thiết để tổ chức lễ khởi công dự án xây cầu Rạch Miễu 2. Đây là một trong 4 cây cầu có quy mô lớn ở xứ dừa kết nối liên hoàn hệ thống giao thông đường bộ khu vực duyên hải vùng ĐBSCL.

Bến Tre sắp khởi công xây dựng cầu Rạch Miễu 2 với kinh phí đầu tư hơn 5.100 tỷ đồng

Bến Tre sắp khởi công xây dựng cầu Rạch Miễu 2 với kinh phí đầu tư hơn 5.100 tỷ đồng

VOV.VN - Tỉnh Bến Tre và Bộ Giao thông Vận tải hiện đang triển khai các công việc cần thiết để tổ chức lễ khởi công dự án xây cầu Rạch Miễu 2. Đây là một trong 4 cây cầu có quy mô lớn ở xứ dừa kết nối liên hoàn hệ thống giao thông đường bộ khu vực duyên hải vùng ĐBSCL.

Dự kiến cuối tháng 3/2022 sẽ khởi công dự án cầu Rạch Miễu 2
Dự kiến cuối tháng 3/2022 sẽ khởi công dự án cầu Rạch Miễu 2

VOV.VN - Chiều nay (17/2) tại tỉnh Bến Tre, ông Nguyễn Duy Lâm, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cùng đoàn công tác Bộ Giao thông Vận tải đã có buổi làm việc với lãnh đạo 2 tỉnh Bến Tre và Tiền Giang về công tác triển khai dự án cầu Rạch Miễu 2.

Dự kiến cuối tháng 3/2022 sẽ khởi công dự án cầu Rạch Miễu 2

Dự kiến cuối tháng 3/2022 sẽ khởi công dự án cầu Rạch Miễu 2

VOV.VN - Chiều nay (17/2) tại tỉnh Bến Tre, ông Nguyễn Duy Lâm, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cùng đoàn công tác Bộ Giao thông Vận tải đã có buổi làm việc với lãnh đạo 2 tỉnh Bến Tre và Tiền Giang về công tác triển khai dự án cầu Rạch Miễu 2.

Cuối tuần tái diễn ùn ứ giao thông khu vực cầu Rạch Miễu nối Tiền Giang-Bến Tre
Cuối tuần tái diễn ùn ứ giao thông khu vực cầu Rạch Miễu nối Tiền Giang-Bến Tre

VOV.VN - Ngày 12/3, do mật độ phương tiện qua lại cầu Rạch Miễu (bắc qua sông Tiền nối liền tỉnh Tiền Giang và Bến Tre) tăng cao, trong khi mặt cầu chật hẹp đã lại gây ùn ứ giao thông cục bộ khu vực này.

Cuối tuần tái diễn ùn ứ giao thông khu vực cầu Rạch Miễu nối Tiền Giang-Bến Tre

Cuối tuần tái diễn ùn ứ giao thông khu vực cầu Rạch Miễu nối Tiền Giang-Bến Tre

VOV.VN - Ngày 12/3, do mật độ phương tiện qua lại cầu Rạch Miễu (bắc qua sông Tiền nối liền tỉnh Tiền Giang và Bến Tre) tăng cao, trong khi mặt cầu chật hẹp đã lại gây ùn ứ giao thông cục bộ khu vực này.