Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra tiến độ Dự án sân bay Long Thành

VOV.VN - Chiều nay (13/3), Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà có buổi làm việc với các đơn vị liên quan tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai về tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Ông Vũ Thế Phiệt – Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), chủ đầu tư dự án cho biết: Vấn đề lớn nhất hiện nay là việc rà soát, xác định thời gian thi công của hợp đồng nhà ga hành khách. Cuối tháng 1/2023, ACV phát hành lại hồ sơ mời thầu, với một số điều chỉnh, trong đó yêu cầu về thời gian xây dựng được kéo dài thành 39 tháng, thay vì 33 tháng như lần mở thầu trước.

Với việc phải phát hành lại hồ sơ mời thầu, tiến độ thực hiện sân bay Long Thành sẽ phải “trễ hẹn” sang năm 2026 thay vì 2025 như dự kiến. Một trong những nguyên nhân việc đấu thầu không thành công là do giá dự toán thấp nên ít nhà thầu quan tâm. Ngoài hạng mục ga hành khách, sắp tới ACV sẽ tổ chức đấu thầu để thực hiện 2 tuyến giao thông kết nối.

Phát biểu tại buổi họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết, đây là dự án trọng điểm quốc gia, là công trình để chuẩn bị chào mừng các sự kiện lớn của đất nước. Tuy nhiên, do những nguyên nhân chủ quan và chưa làm rõ trách nhiệm nên tiến độ của dự án bị chậm. 

“Đấu thầu lần thứ nhất không xong là có vấn đề, rõ ràng vì năng lực của chúng ta nhưng không nhận ra nên vẫn làm. Về vấn đề muộn và xin thêm thời gian thì giao Bộ Giao thông Vận tải. Yêu cầu ACV trên cơ sở có văn bản, chứng thư rõ ràng của cơ quan tư vấn phải chịu trách nhiệm rằng theo thiết kế và quy trình công nghệ kỹ thuật để xây dựng một dự án quy mô như thế này thì thời gian tối thiểu là bằng này” - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu rà soát, đẩy nhanh tiến độ dự án sân bay Long Thành
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu rà soát, đẩy nhanh tiến độ dự án sân bay Long Thành

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể vừa có chỉ đạo Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành phải sát sao, đẩy nhanh tiến độ tổng thể nhằm đưa công trình vào khai thác năm 2025.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu rà soát, đẩy nhanh tiến độ dự án sân bay Long Thành

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu rà soát, đẩy nhanh tiến độ dự án sân bay Long Thành

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể vừa có chỉ đạo Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành phải sát sao, đẩy nhanh tiến độ tổng thể nhằm đưa công trình vào khai thác năm 2025.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: Dự án sân bay Long Thành đang triển khai rất chậm
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: Dự án sân bay Long Thành đang triển khai rất chậm

VOV.VN - Cảng hàng không quốc tế Long Thành khi vận hành sẽ tạo động lực phát triển cho các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng nhận định, việc triển khai các thủ tục đầu tư, khởi công, thi công dự án đang rất chậm, do đó cần đẩy nhanh tiến độ.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: Dự án sân bay Long Thành đang triển khai rất chậm

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: Dự án sân bay Long Thành đang triển khai rất chậm

VOV.VN - Cảng hàng không quốc tế Long Thành khi vận hành sẽ tạo động lực phát triển cho các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng nhận định, việc triển khai các thủ tục đầu tư, khởi công, thi công dự án đang rất chậm, do đó cần đẩy nhanh tiến độ.

Chậm nhất đến cuối tháng 6/2022 phải hoàn thành GPMB dự án sân bay Long Thành
Chậm nhất đến cuối tháng 6/2022 phải hoàn thành GPMB dự án sân bay Long Thành

VOV.VN - Chủ trì hội nghị trực tuyến về tình hình triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị chậm nhất đến cuối tháng 6/2022 phải hoàn thành.

Chậm nhất đến cuối tháng 6/2022 phải hoàn thành GPMB dự án sân bay Long Thành

Chậm nhất đến cuối tháng 6/2022 phải hoàn thành GPMB dự án sân bay Long Thành

VOV.VN - Chủ trì hội nghị trực tuyến về tình hình triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị chậm nhất đến cuối tháng 6/2022 phải hoàn thành.