Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý dứt điểm nạn “xe dù bến cóc”

VOV.VN - Bộ GTVT chủ trì phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan có liên quan siết chặt trật tự, xử lý vi phạm cạnh tranh không lành mạnh.

Văn phòng Chính phủ mới có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình về kiến nghị của Hiệp hội Vận tải TP Hà Nội liên quan đến tình trạng “xe dù, bến cóc” trong hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô.

Tình trạng xe dù bến cóc tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh, gây thất thoát nhiều tỷ đồng tiền phí và thuế cho ngân sách Nhà nước. 
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan có liên quan xem xét, giải quyết kiến nghị của Hiệp hội Vận tải TP Hà Nội theo hướng siết chặt trật tự, kỉ cương, xử lý vi phạm cạnh tranh không lành mạnh, gây mất trật tự an toàn giao thông.

Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT khẩn trương xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, trình Chính phủ trong Quý III/2016

Trước đó, ngày 12/4, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải TP Hà Nội – ông Bùi Danh Liên đã ký văn bản số 06/2016 gửi Thủ tướng Chính phủ phản ánh về tình trạng "xe dù, bến cóc" và đề xuất các giải pháp chấn chỉnh tình trạng mất trật tự trên các tuyến vận tải.

Theo ông Bùi Danh Liên, thực trạng “xe dù, bến cóc” vẫn đang là vấn đề nhức nhối và nổi cộm nhất trên địa bàn 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP HCM không có dấu hiệu suy giảm. Một số doanh nghiệp vận tải bất chấp quy định của pháp luật và bằng mọi mánh lới tinh vi để qua mắt các lực lượng chức năng nhằm thu lời bất chính, gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước hàng trăm tỷ đồng/tháng. 

“Thủ đoạn của các hãng xe là sử dụng xe hợp đồng, xe du lịch để vận chuyển hành khách theo tuyến cố định. Sử dụng văn phòng ngoài bến xe để bán vé làm bến cóc hoặc làm nơi trung chuyển để đưa khách ra các bến cóc trong các ngõ, ngách gần các bến xe nhằm né tránh các lực lượng chức năng”, văn bản kiến nghị nêu rõ.

Theo Hiệp hội vận tải Hà Nội, mỗi chuyến “xe dù” hoạt động doanh nghiệp sẽ trốn được 10% VAT từ tiền vé, phí bến bãi, thuế thu nhập doanh nghiệp lên đến cả triệu đồng/chuyến, tương đương hàng tỷ đồng mỗi tháng. Hoạt động này gây ra bức xúc trong xã hội, mất ATGT, tình trạng cạnh tranh không lành mạnh và gây thất thoát nhiều tỷ đồng tiền phí và thuế cho ngân sách Nhà nước. 

Trước những thực trạng nổi cộm của “xe dù, bến cóc”, Hiệp hội Vận tải TP Hà Nội đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan chức năng tăng cường triển khai các hoạt động kiểm tra, giám sát một cách đồng bộ, liên tục, quyết liệt nhằm xử lý triệt để vấn nạn “xe dù, bến cóc” và kiên quyết thu hồi giấy phép hoạt động vận tải với những đơn vị vi phạm nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, có ý kiến chỉ đạo xem xét sửa đổi Nghị định số 86 và các văn bản hướng dẫn quy định cụ thể về việc vận chuyển xe hợp đồng, xe du lịch... không để tình trạng vi phạm tái diễn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thanh Hóa: Xe dù, nạn chặt chém khách hoành hành
Thanh Hóa: Xe dù, nạn chặt chém khách hoành hành

VOV.VN -  Mặc dù hết kỳ nghỉ lễ Tết nhưng một số tuyến xe từ các huyện Thanh Hóa đi Hà Nội khách vẫn bị "chặt chém" với giá vé "trên trời".

Thanh Hóa: Xe dù, nạn chặt chém khách hoành hành

Thanh Hóa: Xe dù, nạn chặt chém khách hoành hành

VOV.VN -  Mặc dù hết kỳ nghỉ lễ Tết nhưng một số tuyến xe từ các huyện Thanh Hóa đi Hà Nội khách vẫn bị "chặt chém" với giá vé "trên trời".

Giải pháp nào dẹp được “Xe dù, bến cóc“?
Giải pháp nào dẹp được “Xe dù, bến cóc“?

VOV.VN - Trên địa bàn Thành phố hiện có khoảng 50 tụ điểm đón trả khách như thế, chạy 400 chuyến với trên 10 ngàn khách mỗi ngày

Giải pháp nào dẹp được “Xe dù, bến cóc“?

Giải pháp nào dẹp được “Xe dù, bến cóc“?

VOV.VN - Trên địa bàn Thành phố hiện có khoảng 50 tụ điểm đón trả khách như thế, chạy 400 chuyến với trên 10 ngàn khách mỗi ngày

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chấn chỉnh tình trạng “xe dù, bến cóc“
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chấn chỉnh tình trạng “xe dù, bến cóc“

VOV.VN - Để tiếp tục chấn chỉnh tình trạng "xe dù, bến cóc", Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện gửi các Bộ ngành liên quan.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chấn chỉnh tình trạng “xe dù, bến cóc“

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chấn chỉnh tình trạng “xe dù, bến cóc“

VOV.VN - Để tiếp tục chấn chỉnh tình trạng "xe dù, bến cóc", Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện gửi các Bộ ngành liên quan.