Quảng Nam trả vốn Trung ương 153 tỷ đồng do chậm giải ngân
VOV.VN - Tỉnh Quảng Nam dự kiến hoàn trả gần 154 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương do không giải ngân đúng hạn.
UBND tỉnh Quảng Nam vừa có báo cáo gửi Thường trực HĐND tỉnh xin chủ trương về việc hoàn trả gần 154 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương (vốn nước ngoài) năm 2025.

Theo Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam, Thủ tướng Chính phủ đã giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 cho tỉnh Quảng Nam với tổng số vốn hơn 7.111 tỷ đồng. Trong đó, vốn nước ngoài là hơn 436 tỷ đồng, tuy nhiên, UBND tỉnh chỉ phân bổ được hơn 278 tỷ đồng, còn lại hơn 157,8 tỷ đồng chưa được bố trí.
Sau khi xem xét, UBND tỉnh đề xuất phân bổ hơn 3,9 tỷ đồng để quyết toán dự án “Thu gom, xử lý nước thải và thoát nước thành phố Tam Kỳ”, theo đề xuất của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh. Số vốn còn lại gần 154 tỷ đồng dự kiến phân bổ cho dự án “Liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam” nhưng do chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư nên chưa đảm bảo điều kiện để bố trí vốn năm 2025.
Thực hiện Công điện số 16 ngày 18/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân bổ chi tiết vốn ngân sách trong quý I/2025, UBND tỉnh Quảng Nam nhận định rằng thời gian để hoàn tất thủ tục cho dự án Liên kết vùng miền Trung là không đảm bảo. Vì vậy, UBND tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh thống nhất chủ trương hoàn trả gần 154 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương để Chính phủ phân bổ cho các dự án khác có nhu cầu.
Sau khi hoàn trả vốn cho Trung ương, nếu trong năm 2025, dự án Liên kết vùng miền Trung hoàn thành thủ tục đầu tư theo quy định, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Tài chính rà soát, điều chuyển nguồn vốn từ các dự án khác để tiếp tục triển khai.

Tỉnh Quảng Nam phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 đạt ít nhất 95% theo kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Ông Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các chủ đầu tư lập kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án theo từng tháng để theo dõi và giám sát. Lãnh đạo tỉnh sẽ kiểm tra, giám sát hiện trường thường xuyên, kịp thời đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc.
“Nhiều khó khăn vướng mắc cần phải tháo gỡ để đẩy nhanh tiến độ giải ngân đòi hỏi sự vào cuộc mạnh mẽ. Nhiều công trình, dự án đã triển khai thi công nhiều năm, có cây cầu thi công 7 năm chưa hoàn thành thì làm sao giải ngân được. Như hiện nay, vấn đề nan giải nhất là tình trạng thiếu khoáng sản làm vật liệu xây dựng như đất san lấp, cát, sỏi… Nếu chúng ta không tháo gỡ được vấn đề này thì việc triển khai các dự án rất khó, làm sao giải ngân được”, ông Dũng nói.