Quảng Ninh mở dư địa tăng thu từ xuất nhập khẩu

VOV.VN - Trước biến động của thị trường thế giới, Quảng Ninh đẩy mạnh giảm chi phí, rút ngắn thời gian thông quan, góp phần duy trì nguồn thu xuất nhập khẩu. Nổi bật là giảm phí hạ tầng cửa khẩu với một số nhóm hàng nhập khẩu và duy trì thông quan cuối tuần, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Từ ngày 28/4/2026, tỉnh Quảng Ninh triển khai Nghị quyết số 04/2026/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, sửa đổi quy định về phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, dịch vụ và tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu. Theo đó, phương tiện vận chuyển một số nhóm hàng nhập khẩu thuộc diện quy định được áp dụng mức phí 0 đồng mỗi lượt. Các nhóm hàng này gồm điện thoại, linh kiện điện thoại; linh kiện, vật tư lắp ráp ô tô, xe máy; ô tô tải tự đổ, đầu kéo, sơ mi rơ-moóc và một số thiết bị chuyên dùng.

Sau hơn 3 tháng thực hiện, trên 30.000 lượt phương tiện, chủ yếu qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, đã được hưởng chính sách. Riêng tháng 7/2026 có hơn 9.100 lượt phương tiện được áp dụng mức phí 0 đồng. Khoản hỗ trợ trực tiếp giúp doanh nghiệp giảm chi phí trên từng chuyến hàng, nhất là với những đơn vị có lưu lượng phương tiện lớn.

Ông Trần Văn Danh, Giám đốc một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics tại Móng Cái cho biết, các chính sách giảm thủ tục, chi phí qua cửa khẩu đã giúp DN rất nhiều trong việc tiết kiệm chi phí vận hành, chi phí logistics. "Tùy theo loại hình, có những khoản khi thông quan DN được giảm 100%, có những khoản giảm 20-30%, Năm nay cũng là một năm khó khăn đối với các DN, đặc biệt là các đơn vị logistics; vì vậy, việc áp dụng mức phí 0 đồng giúp DN có thêm lợi nhuận”, ông Danh nói.

Cùng với giảm phí, Quảng Ninh mở thêm thời gian làm thủ tục để giải quyết một vướng mắc khác của doanh nghiệp. Từ ngày 7/3/2026, tại khu vực cầu Bắc Luân II, Cửa khẩu quốc tế Móng Cái thí điểm thông quan hàng hóa thường xuyên cả thứ Bảy và Chủ nhật. Doanh nghiệp có thể chủ động kế hoạch vận chuyển, hạn chế tình trạng hàng phải chờ qua ngày nghỉ, từ đó giảm chi phí lưu kho, lưu bãi và thời gian quay vòng phương tiện.

Hiệu quả bước đầu được thể hiện qua nhịp độ thông quan. Trước ngày 7/3, bình quân mỗi tuần Cửa khẩu Móng Cái xử lý 2.328 lượt phương tiện, 4.531 tờ khai, kim ngạch 285,53 triệu USD và thu 45,48 tỷ đồng tiền thuế. Sau khi tổ chức thông quan cuối tuần, số phương tiện tăng lên 3.056 lượt, số tờ khai đạt 5.802, kim ngạch đạt 328,8 triệu USD; số thuế từ hàng nhập khẩu tăng lên 90,1 tỷ đồng. Như vậy, lượng phương tiện và tờ khai tăng khoảng 28-31%, kim ngạch tăng hơn 15%, còn số thu thuế gần gấp đôi.

Thông quan ngoài giờ hành chính hiệu quả cho xuất nhập khẩu

Nếu tính riêng thứ Bảy và Chủ nhật, bình quân mỗi ngày đạt 338 tờ khai, kim ngạch 27,1 triệu USD và thu ngân sách 3,02 tỷ đồng. So với bình quân một ngày cuối tuần trước khi triển khai, số tờ khai và kim ngạch đều tăng gần gấp đôi; số thu ngân sách tăng gần 21 lần. Những con số này cho thấy nhu cầu thông quan ngoài giờ hành chính là có thật, đồng thời phản ánh phần năng lực cửa khẩu trước đây chưa được khai thác hết. Để hoạt động không bị gián đoạn vào ngày nghỉ, Ban Quản lý cửa khẩu và các lực lượng chức năng phải bố trí nhân lực, tổ chức phân luồng phương tiện và phối hợp với phía Trung Quốc.

Ông Nguyễn Tiến An, Trưởng Chi nhánh Móng Cái, Ban Quản lý cửa khẩu tỉnh Quảng Ninh chia sẻ, vào thời gian cao điểm, Ban Quản lý cửa khẩu cùng các lực lượng chức năng bố trí đủ nhân lực, tổ chức phân luồng, hướng dẫn lái xe từ sớm, từ xa, bảo đảm trật tự, thông quan ổn định và không để xảy ra ách tắc. "Ban thường xuyên trao đổi thông tin với các lực lượng phía Trung Quốc để thống nhất phương án tổ chức hoạt động cửa khẩu, góp phần nâng cao hiệu quả thông quan và thúc đẩy thương mại biên giới”, ông An cho biết.

Không chỉ tăng lưu lượng, môi trường thông quan thuận lợi hơn đang giúp Quảng Ninh thu hút thêm doanh nghiệp và những nhóm hàng có giá trị cao. Theo Chi cục Hải quan khu vực VIII, nhóm ô tô tải, sơ mi rơ-moóc có 19 doanh nghiệp làm thủ tục, với 3.151 xe; số lượng xe tăng 347% và số thu ngân sách đạt 588,99 tỷ đồng, tăng 336%. Nhóm điện thoại có 7 DN, kim ngạch đạt 378,4 triệu USD, tăng 63%; đóng góp ngân sách 843,41 tỷ đồng, tăng 46%.

Theo ông Bùi Ngọc Lợi, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VIII, kết quả thu ngân sách không chỉ đến từ việc tăng cường quản lý thu, mà còn từ hoạt động hỗ trợ, thu hút doanh nghiệp làm thủ tục qua địa bàn.

“Với mục tiêu tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, thu thuế vào ngân sách nhà nước theo đúng chỉ đạo của Bộ Tài chính và tỉnh Quảng Ninh, kết quả được thể hiện qua quy mô hoạt động xuất nhập khẩu. Đơn vị đã làm thủ tục cho gần 200.000 tờ khai của 2.790 DN, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trên địa bàn hơn 23 tỷ USD. Đến thời điểm hiện tại, chi cục đã thu khoảng 11.000 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm 2025. Ngoài ra, chúng tôi cũng cố gắng thu hút doanh nghiệp mới về làm thủ tục trên địa bàn; đến nay có hơn 2.100 doanh nghiệp mới”, ông Bùi Ngọc Lợi, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VIII cho biết thêm.

Từ giảm phí đến mở thêm thời gian thông quan, các giải pháp của Quảng Ninh đều đi vào những chi phí rất cụ thể của DN như tiền hạ tầng cửa khẩu, thời gian chờ, lưu kho, lưu bãi và vòng quay phương tiện. Đây là cơ sở để tỉnh tăng nguồn thu từ xuất nhập khẩu, thay vì chỉ tập trung vào mức thu phí trước mắt.

trong-7-thang-dau-nam-quang-ninh-thu-hon-167-ty-dong-phi-ha-tang-cua-khau.jpg

Quảng Ninh thu hơn 167 tỷ đồng phí hạ tầng cửa khẩu

VOV.VN - 7 tháng đầu năm 2026, Quảng Ninh thu hơn 167 tỷ đồng phí sử dụng hạ tầng, dịch vụ và tiện ích công cộng tại khu vực cửa khẩu, đạt hơn một nửa dự toán năm. Tuy nhiên, nguồn thu giảm so với cùng kỳ do tỉnh áp dụng mức phí 0 đồng với một số phương tiện chở hàng nhập khẩu.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Quảng Ninh dành gần 9.800 tỷ đồng cho nông thôn mới, giảm nghèo
Quảng Ninh dành gần 9.800 tỷ đồng cho nông thôn mới, giảm nghèo

VOV.VN - Giai đoạn 2026-2030, Quảng Ninh dự kiến bố trí khoảng 9.785 tỷ đồng ngân sách cấp tỉnh để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Quảng Ninh dành gần 9.800 tỷ đồng cho nông thôn mới, giảm nghèo

Quảng Ninh dành gần 9.800 tỷ đồng cho nông thôn mới, giảm nghèo

VOV.VN - Giai đoạn 2026-2030, Quảng Ninh dự kiến bố trí khoảng 9.785 tỷ đồng ngân sách cấp tỉnh để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Quảng Ninh tăng tốc làm sạch dữ liệu đất đai
Quảng Ninh tăng tốc làm sạch dữ liệu đất đai

VOV.VN - Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 31/10/2026, tỉnh Quảng Ninh phải hoàn thiện dữ liệu của hơn 1 triệu shồ sơ thửa đất. Áp lực không chỉ nằm ở tiến độ, mà còn ở yêu cầu dữ liệu phải chính xác, đầy đủ và được cập nhật thường xuyên.

Quảng Ninh tăng tốc làm sạch dữ liệu đất đai

Quảng Ninh tăng tốc làm sạch dữ liệu đất đai

VOV.VN - Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 31/10/2026, tỉnh Quảng Ninh phải hoàn thiện dữ liệu của hơn 1 triệu shồ sơ thửa đất. Áp lực không chỉ nằm ở tiến độ, mà còn ở yêu cầu dữ liệu phải chính xác, đầy đủ và được cập nhật thường xuyên.

Quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công ở Quảng Ninh
Quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công ở Quảng Ninh

VOV.VN - Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt trên 13%, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành văn bản chỉ đạo các cấp, ngành và 54 xã, phường, đặc khu Quảng Ninh dồn toàn lực thực hiện các biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công trên địa bàn. 

Quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công ở Quảng Ninh

Quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công ở Quảng Ninh

VOV.VN - Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt trên 13%, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành văn bản chỉ đạo các cấp, ngành và 54 xã, phường, đặc khu Quảng Ninh dồn toàn lực thực hiện các biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công trên địa bàn. 

Quảng Ninh dự kiến lên thành phố từ 1/9, Bắc Ninh từ 20/9
Quảng Ninh dự kiến lên thành phố từ 1/9, Bắc Ninh từ 20/9

VOV.VN - Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị Quốc hội thông qua các nghị quyết thành lập TP Quảng Ninh và TP Bắc Ninh, đồng thời tán thành thời điểm có hiệu lực từ ngày 1/9/2026 đối với Quảng Ninh và ngày 20/9/2026 đối với Bắc Ninh, phù hợp với tiến độ chuẩn bị của hai địa phương.

Quảng Ninh dự kiến lên thành phố từ 1/9, Bắc Ninh từ 20/9

Quảng Ninh dự kiến lên thành phố từ 1/9, Bắc Ninh từ 20/9

VOV.VN - Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị Quốc hội thông qua các nghị quyết thành lập TP Quảng Ninh và TP Bắc Ninh, đồng thời tán thành thời điểm có hiệu lực từ ngày 1/9/2026 đối với Quảng Ninh và ngày 20/9/2026 đối với Bắc Ninh, phù hợp với tiến độ chuẩn bị của hai địa phương.

Quảng Ninh hoàn thành giải phóng mặt bằng đường sắt tốc độ cao trong tháng 9/2026
Quảng Ninh hoàn thành giải phóng mặt bằng đường sắt tốc độ cao trong tháng 9/2026

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ninh đặt mốc cứng bàn giao toàn bộ mặt bằng tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh trước ngày 30/9/2026. Để đạt tiến độ, công tác giải phóng mặt bằng được sát sao theo từng ngày.

Quảng Ninh hoàn thành giải phóng mặt bằng đường sắt tốc độ cao trong tháng 9/2026

Quảng Ninh hoàn thành giải phóng mặt bằng đường sắt tốc độ cao trong tháng 9/2026

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ninh đặt mốc cứng bàn giao toàn bộ mặt bằng tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh trước ngày 30/9/2026. Để đạt tiến độ, công tác giải phóng mặt bằng được sát sao theo từng ngày.