Quốc hội Mỹ thông qua dự luật tài chính trị giá 1,3 nghìn tỷ USD

VOV.VN - Quốc hội Mỹ vừa thông qua dự luật tài chính trị giá 1,3 nghìn tỷ USD, giúp chính phủ một lần nữa "thoát hiểm".

Quốc hội Mỹ đã thông qua dự luật tài chính trị giá 1,3 nghìn tỷ USD, một lần nữa tránh cho chính phủ Mỹ khỏi nguy cơ đóng cửa do không đủ ngân sách hoạt động.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul D. Ryan rời khỏi Nhà Trắng sau khi Quốc hội Mỹ thông qua dự luật tài chính (Ảnh: New York Times)

Dự luật tài chính này đảm bảo hoạt động của chính phủ liên bang cho tới hết tháng 9/2018.

Chiều 23/3, văn kiện dài 2.232 trang đã được Hạ viện thông qua với 256 phiếu ủng hộ so với 167 phiếu chống. Tuy nhiên, nhiều nghị sĩ Cộng hòa đã từ chối bỏ phiếu và phải tới nửa đêm hôm qua tức sáng nay theo giờ Việt Nam, Thượng viện mới thông qua dự luật với 65 phiếu ủng hộ và 32 phiếu chống.

Văn kiện đã được trình lên Tổng thống Donald Trump để ký ban hành thành luật.

Trong nửa cuối tháng 1 và đầu tháng 2 vừa qua, chính phủ Mỹ đã trải qua hai lần phải đóng cửa hoặc đóng cửa một phần các cơ quan và chương trình liên bang do không có kinh phí hoạt động.

Với việc thông qua dự luật tài chính này, Chính phủ Mỹ đã tạm thời thoát khỏi nguy cơ đóng cửa lần thứ 3 trong năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính phủ Mỹ lần thứ 2 thoát khỏi nguy cơ đóng cửa “trong gang tấc“
Chính phủ Mỹ lần thứ 2 thoát khỏi nguy cơ đóng cửa “trong gang tấc“

VOV.VN - Chính phủ Mỹ ngày 10/2 mở cửa trở lại sau khi các nghị sĩ thông qua bản ngân sách tạm thời và Tổng thống Trump cũng vừa ký ban hành.

Chính phủ Mỹ lần thứ 2 thoát khỏi nguy cơ đóng cửa “trong gang tấc“

Chính phủ Mỹ lần thứ 2 thoát khỏi nguy cơ đóng cửa “trong gang tấc“

VOV.VN - Chính phủ Mỹ ngày 10/2 mở cửa trở lại sau khi các nghị sĩ thông qua bản ngân sách tạm thời và Tổng thống Trump cũng vừa ký ban hành.

Chính phủ Mỹ đứng trước nguy cơ đóng cửa lần 3 trong năm nay
Chính phủ Mỹ đứng trước nguy cơ đóng cửa lần 3 trong năm nay

VOV.VN - Nếu không đạt thoả thuận về dự luật ngân sách trị giá 1,3 nghìn tỷ USD trong tuần này thì chính phủ Mỹ sẽ phải đóng cửa lần thứ ba trong năm nay.

Chính phủ Mỹ đứng trước nguy cơ đóng cửa lần 3 trong năm nay

Chính phủ Mỹ đứng trước nguy cơ đóng cửa lần 3 trong năm nay

VOV.VN - Nếu không đạt thoả thuận về dự luật ngân sách trị giá 1,3 nghìn tỷ USD trong tuần này thì chính phủ Mỹ sẽ phải đóng cửa lần thứ ba trong năm nay.

Chính phủ Mỹ thoát khỏi cảnh đóng cửa vì thiếu ngân sách hoạt động
Chính phủ Mỹ thoát khỏi cảnh đóng cửa vì thiếu ngân sách hoạt động

VOV.VN - Chi tiêu quốc phòng sẽ tăng lên 80 tỷ USD trong năm tài khóa 2018 và 85 tỷ USD trong tài khóa tiếp theo.

Chính phủ Mỹ thoát khỏi cảnh đóng cửa vì thiếu ngân sách hoạt động

Chính phủ Mỹ thoát khỏi cảnh đóng cửa vì thiếu ngân sách hoạt động

VOV.VN - Chi tiêu quốc phòng sẽ tăng lên 80 tỷ USD trong năm tài khóa 2018 và 85 tỷ USD trong tài khóa tiếp theo.

Chính phủ Mỹ có thoát nguy cơ đóng cửa lần 2?
Chính phủ Mỹ có thoát nguy cơ đóng cửa lần 2?

VOV.VN - Quốc hội Mỹ sẽ phải thông qua kế hoạch ngân sách trước nửa đêm 8/2, nếu không chính phủ Mỹ sẽ lại đóng cửa lần nữa.

Chính phủ Mỹ có thoát nguy cơ đóng cửa lần 2?

Chính phủ Mỹ có thoát nguy cơ đóng cửa lần 2?

VOV.VN - Quốc hội Mỹ sẽ phải thông qua kế hoạch ngân sách trước nửa đêm 8/2, nếu không chính phủ Mỹ sẽ lại đóng cửa lần nữa.

Chính phủ Mỹ đóng cửa lần 2 trong chưa đầy 1 tháng
Chính phủ Mỹ đóng cửa lần 2 trong chưa đầy 1 tháng

VOV.VN - Chính phủ Mỹ đóng cửa lần 2 trong vòng chưa đầy 1 tháng sau khi việc bỏ phiếu kế hoạch ngân sách của Thượng viện bị hoãn quá hạn chót.

Chính phủ Mỹ đóng cửa lần 2 trong chưa đầy 1 tháng

Chính phủ Mỹ đóng cửa lần 2 trong chưa đầy 1 tháng

VOV.VN - Chính phủ Mỹ đóng cửa lần 2 trong vòng chưa đầy 1 tháng sau khi việc bỏ phiếu kế hoạch ngân sách của Thượng viện bị hoãn quá hạn chót.