Chính phủ Mỹ có thoát nguy cơ đóng cửa lần 2?

VOV.VN - Quốc hội Mỹ sẽ phải thông qua kế hoạch ngân sách trước nửa đêm 8/2, nếu không chính phủ Mỹ sẽ lại đóng cửa lần nữa.

Ngày 6/2, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật chi tiêu tạm thời tránh việc chính phủ phải đóng cửa lần thứ 2 trong vòng 1 tháng, bằng việc gia hạn quĩ cho các chương trình liên bang đến 23/3 tới. Quyết định này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ủng hộ việc đóng cửa chính phủ nếu phe Dân chủ không hợp tác về cải cách nhập cư.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan phát biểu trước các phóng viên hôm 6/2. Ảnh: Reuters

Với 245 phiếu thuận và 182 phiếu chống, các biện pháp chi tiêu tạm thời đã được Hạ viện Mỹ thông qua trong bối cảnh các nhà lập pháp chưa thể đạt được một thỏa thuận cho cả năm tài khóa 2018. Theo đó, Chính phủ Mỹ sẽ được cấp ngân sách để hoạt động cho tới ngày 23/3 và tăng khoản chi ngân sách 659 tỷ USD cho Bộ Quốc phòng Mỹ đến hết ngày 30/9/2018.

Tuy nhiên, dự luật này sẽ phải được Thượng viện thông qua trong ngày 7/2. Dự luật không bao gồm những sửa đổi đối với luật nhập cư- được cho là vấn đề gây bất đồng dần đến việc chính phủ đóng cửa 3 ngày tháng trước.

Quyết định của Hạ viện đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông ủng hộ việc đóng cửa chính phủ nếu phe Dân chủ không hợp tác về cải cách nhập cư.

“Nếu chúng ta không thay đổi luật pháp, nếu chúng ta không loại bỏ những kẽ hở luật pháp đã cho phép tội phạm xâm nhập đất nước và tiếp tục sát hại người dân… nếu chúng ta không thay đổi điều đó, chúng ta sẽ phải đóng cửa chính phủ. Tôi muốn thấy chính phủ đóng cửa nếu chúng ta không thể giải quyết được vấn đề này", ông Trump nói.

Quốc hội Mỹ sẽ phải thông qua kế hoạch ngân sách trước nửa đêm 8/2, nếu không chính phủ Mỹ sẽ lại đóng cửa lần nữa.

Tháng 1/2018, đảng Dân chủ và một số thành viên đảng Cộng hòa bỏ phiếu phản đối kế hoạch phân bổ ngân sách của chính phủ, khiến chính phủ Mỹ phải đóng cửa trong 3 ngày. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc căng thẳng trong vấn đề ngân sách và nhập cư. 

Các nghị sỹ thuộc hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đang nỗ lực đàm phán để đạt được một thỏa thuận chi tiêu nhằm tăng các khoản chi cho quốc phòng và các chương trình trong nước.

Lãnh đạo hai đảng Dân chủ và Cộng hòa tại Thượng viện ngày 6/2 cho biết, họ đang đạt được bước tiến lớn, đồng thời bày tỏ lạc quan về việc các bên sẽ đạt được thỏa thuận.

Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Mỹ - nghị sĩ đảng Dân chủ Charles Schumer  nhận định: “Tôi hài lòng với kết quả cuộc gặp với lãnh đạo phe Cộng hòa. Chúng tôi đang đạt được các bước tiến thực sự về thỏa thuận chi tiêu sẽ giúp tăng quĩ  cho các chương trình nội địa cũng như chi tiêu quân sự- điều mà Phe dân chủ đang đấu tranh.  Đảng Dân chủ đang nỗ lực đưa ra các bước tiến trong việc đạt được thế cân bằng”.

Cùng ngày 6/2, Nhà Trắng cho biết không kỳ vọng một thỏa thuận ngân sách sẽ bao gồm những điều khoản cụ thể về vấn đề nhập cư –điều này sẽ tạo điều kiện thỏa thuận được thông qua dễ dàng hơn. Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnell cũng bày tỏ lạc quan sẽ sớm đạt được một thỏa thuận chi tiêu và sau khi tránh được nguy cơ chính phủ phải đóng cửa vào mùng 8/2, các bên sẽ tiếp tục thúc đẩy các cuộc tranh luận về nhập cư./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thượng viện bác dự luật ngân sách, Chính phủ Mỹ phải đóng cửa
Thượng viện bác dự luật ngân sách, Chính phủ Mỹ phải đóng cửa

VOV.VN - Thượng viện Mỹ đêm 19/1 (tức trưa 20/1 theo giờ Việt Nam) đã không thông qua dự luật ngân sách khiến Chính phủ Mỹ phải đóng cửa.

Thượng viện bác dự luật ngân sách, Chính phủ Mỹ phải đóng cửa

Thượng viện bác dự luật ngân sách, Chính phủ Mỹ phải đóng cửa

VOV.VN - Thượng viện Mỹ đêm 19/1 (tức trưa 20/1 theo giờ Việt Nam) đã không thông qua dự luật ngân sách khiến Chính phủ Mỹ phải đóng cửa.

Mỹ đã có lời giải cho bài toán nhập cư bất hợp pháp
Mỹ đã có lời giải cho bài toán nhập cư bất hợp pháp

VOV.VN - Kế hoạch cấp quyền công dân cho khoảng 1,8 triệu người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ dự kiến sẽ được công bố vào ngày 29/1 tới.

Mỹ đã có lời giải cho bài toán nhập cư bất hợp pháp

Mỹ đã có lời giải cho bài toán nhập cư bất hợp pháp

VOV.VN - Kế hoạch cấp quyền công dân cho khoảng 1,8 triệu người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ dự kiến sẽ được công bố vào ngày 29/1 tới.

Thượng viện thông qua luật chi tiêu, Chính phủ Mỹ sắp 'mở cửa' trở lại
Thượng viện thông qua luật chi tiêu, Chính phủ Mỹ sắp 'mở cửa' trở lại

VOV.VN -Ngày 22/1, Thượng viện Mỹ đã thông qua một dự luật chi tiêu tạm thời nhằm chấm dứt việc chính phủ nước này phải đóng cửa trong 3 ngày qua.

Thượng viện thông qua luật chi tiêu, Chính phủ Mỹ sắp 'mở cửa' trở lại

Thượng viện thông qua luật chi tiêu, Chính phủ Mỹ sắp 'mở cửa' trở lại

VOV.VN -Ngày 22/1, Thượng viện Mỹ đã thông qua một dự luật chi tiêu tạm thời nhằm chấm dứt việc chính phủ nước này phải đóng cửa trong 3 ngày qua.

Ông Trump sẵn sàng chấp nhận “búa rìu dư luận” về thỏa thuận nhập cư
Ông Trump sẵn sàng chấp nhận “búa rìu dư luận” về thỏa thuận nhập cư

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Doanld Trump tuyên bố sẵn sàng chấp nhận “búa rìu dư luận” nếu các nhà lập pháp Mỹ thông qua thỏa thuận nhập cư do ông đề xuất.

Ông Trump sẵn sàng chấp nhận “búa rìu dư luận” về thỏa thuận nhập cư

Ông Trump sẵn sàng chấp nhận “búa rìu dư luận” về thỏa thuận nhập cư

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Doanld Trump tuyên bố sẵn sàng chấp nhận “búa rìu dư luận” nếu các nhà lập pháp Mỹ thông qua thỏa thuận nhập cư do ông đề xuất.