Reuters hoãn kế hoạch dựng tường thu phí

VOV.VN - Hãng tin Reuters vừa hoãn kế hoạch dựng tường thu phí do tranh cãi với khách hàng mua tin lớn nhất là Refinitiv.

Reuters - một trong những hãng thông tấn lớn nhất thế giới - vừa thông báo phải hoãn kế hoạch dựng tường thu phí (paywall) do tranh cãi với khách hàng mua tin lớn nhất là nhà cung cấp dữ liệu tài chính Refinitiv.

Reuters, đơn vị thuộc Thomson Reuters Corp, đã lên kế hoạch dựng kế hoạch tính phí truy cập tin tức trên trang web của mình (Reuters.com) từ ngày 1/6/2021. Dù hiện nay hãng đã thông báo hoãn kế hoạch này nhưng chưa đưa tin cụ thể là sẽ ngừng trong bao lâu.

Tại cuộc họp hôm 27/5, Tổng biên tập Reuters, bà Alessandra Galloni xác nhận rằng hãng thông tấn đã tạm hoãn kế hoạch dựng tường thu phí cũng như chưa ra mắt chuyên mục mới về tin pháp luật trong khi đang giải quyết tranh chấp với khách hàng Refinitiv.

Việc trì hoãn là một trở ngại cho kế hoạch của Reuters trong việc xây dựng các nguồn doanh thu mới thông qua trang web của hãng và đặt ra câu hỏi về mối quan hệ của hãng tin tin này với khách hàng lớn nhất của mình. Refinitiv chiếm khoảng một nửa doanh thu của Reuters. Phần lớn doanh thu còn lại của Reuters đến từ hoạt động đại lý truyền thông cũng như hoạt động kinh doanh sự kiện.

Refinitiv là một phần của Thomson Reuters trước khi khi công ty cổ phần tư nhân Blackstone Group Inc mua lại phần lớn cổ phần vào năm 2018. Blackstone và Thomson Reuters sau đó đã bán Refinitiv cho LSE, hoàn tất thương vụ hồi tháng 1 vừa qua.

Refinitiv đã ký một thỏa thuận về tin tức kéo dài 30 năm với Reuters. Refinitiv cạnh tranh với Bloomberg và các hãng cung cấp tin tức và dữ liệu khác cho các ngân hàng và các tổ chức tài chính.

Theo thỏa thuận, Reuters phải thanh toán hàng năm ít nhất 336 triệu USD để cung cấp tin tức và nội dung biên tập cho Refinitiv cho đến năm 2048.

Tháng 4 vừa qua, Reuters đã thông báo kế hoạch thu 34,99 USD/tháng nếu muốn truy cập vào web của mình (hiện đang miễn phí truy cập)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ không muốn Australia bắt Facebook, Google trả tiền cho báo chí
Mỹ không muốn Australia bắt Facebook, Google trả tiền cho báo chí

VOV.VN - Mỹ mới đây kêu gọi Chính phủ Australia hủy bỏ dự luật bắt buộc Facebook và Google trả tiền cho các tin tức có nguồn gốc từ báo chí.

Mỹ không muốn Australia bắt Facebook, Google trả tiền cho báo chí

Mỹ không muốn Australia bắt Facebook, Google trả tiền cho báo chí

VOV.VN - Mỹ mới đây kêu gọi Chính phủ Australia hủy bỏ dự luật bắt buộc Facebook và Google trả tiền cho các tin tức có nguồn gốc từ báo chí.

Australia sẽ buộc Facebook và Google trả tiền cho các cơ quan báo chí
Australia sẽ buộc Facebook và Google trả tiền cho các cơ quan báo chí

VOV.VN - Australia sẽ trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới yêu cầu Facebook và Google trả tiền cho báo chí vì đã xuất bản các tin tức trên nền tảng này.

Australia sẽ buộc Facebook và Google trả tiền cho các cơ quan báo chí

Australia sẽ buộc Facebook và Google trả tiền cho các cơ quan báo chí

VOV.VN - Australia sẽ trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới yêu cầu Facebook và Google trả tiền cho báo chí vì đã xuất bản các tin tức trên nền tảng này.

Pháp thông qua luật buộc Facebook, Google trả tiền cho báo chí
Pháp thông qua luật buộc Facebook, Google trả tiền cho báo chí

VOV.VN - Các tập đoàn lớn như Google hay Facebook sẽ phải chia sẻ một phần thu nhập có được từ người dùng internet cho các cơ quan báo chí và truyền thông.

Pháp thông qua luật buộc Facebook, Google trả tiền cho báo chí

Pháp thông qua luật buộc Facebook, Google trả tiền cho báo chí

VOV.VN - Các tập đoàn lớn như Google hay Facebook sẽ phải chia sẻ một phần thu nhập có được từ người dùng internet cho các cơ quan báo chí và truyền thông.