Sai phạm hơn 500 triệu đồng tại 3 dự án đầu tư công ở Điện Biên

VOV.VN - Thanh tra tỉnh Điện Biên vừa công bố kết luận thanh tra, chỉ rõ sai phạm tài chính hơn 500 triệu đồng tại 3 dự án do Ban Quản lý dự án các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Điện Biên làm chủ đầu tư.

Nhiều tồn tại về đấu thầu, quản lý hợp đồng và chi phí đầu tư đã được phát hiện, trách nhiệm thuộc về lãnh đạo Ban và các đơn vị liên quan.

Trong giai đoạn 2021–2024, Ban Quản lý dự án các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Điện Biên được Ủy ban nhân dân tỉnh giao thực hiện nhiều dự án xây dựng cơ bản trên địa bàn. Thanh tra tỉnh Điện Biên đã tiến hành kiểm tra 3 dự án gồm: Dự án Hệ thống cấp nước thị trấn Mường Ảng và Trung tâm huyện Nậm Pồ (giai đoạn 2), tổng mức đầu tư 57 tỷ đồng; Dự án Xây dựng hệ thống cấp nước bổ sung Nhà máy nước huyện Tủa Chùa, tổng mức đầu tư 14,5 tỷ đồng; Dự án Sửa chữa, nâng cấp Trường Tiểu học Hà Nội – Điện Biên Phủ, tổng mức đầu tư 70 tỷ đồng.

Kết quả thanh tra cho thấy, công tác lập hồ sơ mời thầu tại một số gói thầu vẫn còn sai sót, như thể hiện không chính xác nhãn hiệu, xuất xứ thiết bị, vi phạm Điều 89 Luật Đấu thầu năm 2013. Yêu cầu về báo cáo tài chính chưa đảm bảo năm gần nhất, thiếu bản chụp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu và chứng chỉ đào tạo của tổ chuyên gia. Quá trình thương thảo hợp đồng gói thầu tại Dự án Tủa Chùa không lập biên bản đối chiếu tài liệu hồ sơ dự thầu điện tử theo quy định.

Đáng chú ý, tại gói thầu số 1 thuộc Dự án sửa chữa, nâng cấp Trường Tiểu học Hà Nội – Điện Biên Phủ, đơn vị mời thầu chưa yêu cầu nhà thầu điều chỉnh bảo đảm thực hiện hợp đồng sau khi có điều chỉnh tăng giá trị và thời hạn thi công.

Tổng số tiền sai phạm xác định là hơn 505 triệu đồng, trong đó: Khoảng 500 triệu đồng sai phạm từ nghiệm thu, thanh toán không đúng thực tế tại các gói thầu; 5 triệu đồng do áp dụng sai mức thuế giá trị gia tăng theo quy định mới tại gói thầu kiểm toán độc lập.

Ngoài ra, sai phạm còn phát sinh từ việc xin cấp phép thăm dò nước chậm tại Dự án Nhà máy nước huyện Tủa Chùa, và chậm lập hồ sơ quyết toán hoàn thành tại Dự án Trường Tiểu học Hà Nội – Điện Biên Phủ, vi phạm quy định tại Nghị định 99/2021/NĐ-CP.

Nguyên nhân được xác định là do công tác lãnh đạo, kiểm tra chưa toàn diện; năng lực tham mưu của một số phòng chuyên môn còn hạn chế; quy trình kiểm tra nội bộ chưa chặt chẽ. Một số nhà thầu tư vấn, xây lắp chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo hợp đồng, dẫn đến sai sót trong khối lượng, đơn giá và nghiệm thu công trình.

Thanh tra tỉnh Điện Biên đã yêu cầu Ban Quản lý dự án thu hồi toàn bộ số tiền sai phạm về tài khoản tạm giữ của cơ quan thanh tra, đồng thời kiến nghị Giám đốc Ban tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các cá nhân, phòng ban liên quan. Việc công khai kết luận thanh tra được yêu cầu thực hiện nghiêm túc theo quy định tại Nghị định 43/2023/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh cũng đề nghị Ban Quản lý dự án tăng cường kiểm soát hồ sơ pháp lý, lựa chọn nhà thầu đủ năng lực và đẩy nhanh công tác quyết toán, giải ngân vốn đầu tư công theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Khánh thành Nhà máy thủy điện Mường Mươn, giúp Điện Biên bừng sáng
Khánh thành Nhà máy thủy điện Mường Mươn, giúp Điện Biên bừng sáng

VOV.VN - Nhà máy thủy điện Mường Mươn đi vào hoạt động sẽ bổ trợ cho chương trình “Bừng sáng Điện Biên” – một sáng kiến cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, mở ra một giai đoạn mới cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Điện Biên, hướng tới mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa vùng Tây Bắc.

Khánh thành Nhà máy thủy điện Mường Mươn, giúp Điện Biên bừng sáng

Khánh thành Nhà máy thủy điện Mường Mươn, giúp Điện Biên bừng sáng

VOV.VN - Nhà máy thủy điện Mường Mươn đi vào hoạt động sẽ bổ trợ cho chương trình “Bừng sáng Điện Biên” – một sáng kiến cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, mở ra một giai đoạn mới cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Điện Biên, hướng tới mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa vùng Tây Bắc.

Tình hình buôn lậu, hàng giả, hàng cấm tại TP.HCM diễn biến phức tạp
Tình hình buôn lậu, hàng giả, hàng cấm tại TP.HCM diễn biến phức tạp

VOV.VN - 5 tháng đầu năm 2025, công tác chống buôn lậu, hàng giả, hàng cấm, gian lận thương mại tại TP.HCM còn gặp nhiều khó khăn khi các đối tượng phạm tội đang ngày càng tinh vi và có nhiều phương thức, thủ đoạn để qua mặt cơ quan quản lý.

Tình hình buôn lậu, hàng giả, hàng cấm tại TP.HCM diễn biến phức tạp

Tình hình buôn lậu, hàng giả, hàng cấm tại TP.HCM diễn biến phức tạp

VOV.VN - 5 tháng đầu năm 2025, công tác chống buôn lậu, hàng giả, hàng cấm, gian lận thương mại tại TP.HCM còn gặp nhiều khó khăn khi các đối tượng phạm tội đang ngày càng tinh vi và có nhiều phương thức, thủ đoạn để qua mặt cơ quan quản lý.