Sân bay Cam Ranh đón chuyến thương mại từ Hàn Quốc đến Khánh Hòa

VOV.VN - Chiều nay (20/5) tại Sân bay quốc tế Cam Ranh, Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa phối hợp hãng Hàng không Vietjet Air tổ chức “Lễ đón chuyến bay đầu tiên trở lại chặng Seoul, Hàn Quốc – Nha Trang, Việt Nam”.

Chuyến bay cất cánh từ Seoul, Hàn Quốc hạ cánh tại sân bay quốc tế Cam Ranh vào lúc 13h chiều nay (20/5), đưa 152 khách Hàn Quốc và 1 khách Việt Nam đến tỉnh Khánh Hòa.

Hiện đường bay Nha Trang – Seoul, Hàn Quốc được hãng Hàng không Vietjet Air  khai thác 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần ...  tạo điều kiện thuận lợi cho du khách, doanh nghiệp và các nhà đầu tư, góp phần phát triển kinh tế, đầu tư khu vực Nam Trung bộ.

Ông Phạm Minh Nhựt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nha Trang- Khánh Hòa cho biết: “Kỳ vọng nhất của tôi là thị trường quốc tế trở lại bình thường, trong đó có thị trường khách Hàn Quốc. Thị trường khách Hàn Quốc cũng là thị trường lớn của Nha Trang- Khánh Hòa mình. Trong bối cảnh này, thị trường Hàn Quốc đến với Việt Nam sớm như thế này rất là tốt. Du khách Hàn Quốc rất thích phong cách, món ăn, không gian, cảnh quan của Khánh Hòa và chi phí du lịch cũng rẻ”.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Khánh Hòa đã đón được gần 700.000 lượt khách, tăng gần 60% so với cùng kỳ năm trước nhưng chủ yếu là khách nội địa. Khách du lịch quốc tế hồi phục chậm, chỉ đạt hơn 30 ngàn lượt khách.

Giai đoạn trước dịch Covid-19, Hàn Quốc là thị trường khách quốc tế lớn thứ 3 tại Khánh Hòa sau Trung Quốc và Nga. Vì vậy, việc tái khởi động các chuyến bay thương mại từ Hàn Quốc đến Nha Trang – Khánh Hòa kỳ vọng sẽ tạo điều kiện cho ngành du lịch địa phương phát triển. Hiện Sở Du lịch, Hiệp hội Du lịch tỉnh Khánh Hòa, các doanh nghiệp du lịch đã triển khai nhiều hoạt động kích cầu cùng nhiều chương trình mới để phục vụ khách quốc tế và nội địa trong giai đoạn tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sẽ có cầu vượt cửa biển, nối sân bay Cam Ranh về Nha Trang
Sẽ có cầu vượt cửa biển, nối sân bay Cam Ranh về Nha Trang

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho xây dựng cầu vượt cửa biển Hòn Rớ, đấu nối vào tuyến đường ven biển theo quy hoạch.

Sẽ có cầu vượt cửa biển, nối sân bay Cam Ranh về Nha Trang

Sẽ có cầu vượt cửa biển, nối sân bay Cam Ranh về Nha Trang

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho xây dựng cầu vượt cửa biển Hòn Rớ, đấu nối vào tuyến đường ven biển theo quy hoạch.

Khởi công nhà ga Quốc tế sân bay Cam Ranh 4.000 tỷ đồng
Khởi công nhà ga Quốc tế sân bay Cam Ranh 4.000 tỷ đồng

VOV.VN - Nhà ga có tổng diện tích hơn 50.000 mét vuông giai đoạn 1 vận hành thử vào tháng 3/2018 có khả năng đón 4 triệu khách/năm.

Khởi công nhà ga Quốc tế sân bay Cam Ranh 4.000 tỷ đồng

Khởi công nhà ga Quốc tế sân bay Cam Ranh 4.000 tỷ đồng

VOV.VN - Nhà ga có tổng diện tích hơn 50.000 mét vuông giai đoạn 1 vận hành thử vào tháng 3/2018 có khả năng đón 4 triệu khách/năm.

Khởi công đường cất hạ cánh số 2 - Sân bay Cam Ranh
Khởi công đường cất hạ cánh số 2 - Sân bay Cam Ranh

VOV.VN -Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải dự và phát lệnh khởi công.

Khởi công đường cất hạ cánh số 2 - Sân bay Cam Ranh

Khởi công đường cất hạ cánh số 2 - Sân bay Cam Ranh

VOV.VN -Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải dự và phát lệnh khởi công.