Sầu riêng Đắk Lắk mở rộng kết nối, hướng tới nâng cao giá trị
VOV.VN - Ngày 15/8, trong khuôn khổ Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, tỉnh Đắk Lắk đã khai mạc Khu trưng bày, quảng bá và giới thiệu chuyên ngành sầu riêng và sản phẩm OCOP. Gần 400 gian hàng của hơn 140 doanh nghiệp trong nước, 20 doanh nghiệp quốc tế tham gia sự kiện.
Tại khu trưng bày quảng bá và giới thiệu chuyên ngành sầu riêng và sản phẩm OCOP Đắk Lắk, sự chú ý hướng vào các sản phẩm theo xu hướng phát triển nông nghiệp xanh và bền vững, cũng là định hướng của ngành sầu riêng Đắk Lắk. Nhiều đơn vị đã mang đến các giải pháp tiến bộ, ứng dụng công nghệ sinh học nhằm hỗ trợ nông dân canh tác an toàn ngay từ khâu chăm sóc.
Ông Nguyễn Thanh Điền, đại diện một doanh nghiệp cung cấp giải pháp sinh học trong nông nghiệp, cho biết đơn vị tham gia sự kiện với mong muốn chia sẻ những tiến bộ trong quản lý sâu bệnh hại trên cây sầu riêng.
“Thông qua hội chợ, bà con nông dân có thể hiểu rõ hơn về các giải pháp mà chúng tôi mang đến, đặc biệt là những giải pháp sinh học trong quản lý sâu bệnh hại. Qua đó, giúp bà con an tâm sản xuất, nâng cao chất lượng nông sản và góp phần xây dựng nền nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững”, ông Điền nói.
Sự tham gia của 20 doanh nghiệp quốc tế cũng tạo thêm một chiều kết nối cho sự kiện. Từ các gian hàng, đối tác nước ngoài có cơ hội tìm hiểu trực tiếp sản phẩm, còn doanh nghiệp Việt Nam có điều kiện tiếp cận những yêu cầu cụ thể của các thị trường nhập khẩu.
Ông Li Cheng Jun, đại diện một doanh nghiệp đến từ tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc), chia sẻ: “Trung Quốc là thị trường mà chúng tôi rất mong muốn các nông sản Việt Nam có thể tiếp cận. Điều quan trọng là sản phẩm phải đạt chất lượng, đáp ứng đúng yêu cầu của người tiêu dùng”.
Cùng với sầu riêng, các sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương cũng được giới thiệu tại sự kiện, tạo cơ hội để các chủ thể sản xuất quảng bá thương hiệu và mở rộng thị trường.
Bà Nguyễn Thị Thu An, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, cho biết thông qua những hoạt động kết nối trực tiếp, địa phương mong muốn giá trị nông sản không chỉ nằm ở sản lượng bán ra, mà còn được nâng tầm nhờ chất lượng, thương hiệu, khâu chế biến và khả năng đáp ứng yêu cầu của từng thị trường. Đây là hướng đi để sầu riêng cùng các sản phẩm OCOP của Đắk Lắk từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị trong nước và quốc tế.
“Trước hết là phải giới thiệu được sầu riêng Đắk Lắk đến với người tiêu dùng, kết nối được với các nhà thu mua và lan tỏa thông điệp tỉnh luôn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh thương mại, cũng như kết nối, tìm hiểu sâu hơn về chất lượng và thị trường để có thể đưa sản phẩm sầu riêng này bay cao, bay xa hơn” - bà Nguyễn Thị Thu An thông tin thêm.