Đắk Lắk yêu cầu tạo giá trị kinh tế thực chất từ Lễ hội Sầu riêng
VOV.VN - Tại cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 diễn ra chiều 6/8, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu toàn bộ các hoạt động của lễ hội phải hướng tới mục tiêu tạo giá trị kinh tế thực chất, thúc đẩy xuất khẩu, thu hút đầu tư và nâng tầm thương hiệu ngành hàng sầu riêng.
Theo ban tổ chức, đến nay 15 hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 đã được triển khai đồng bộ. Nhiều nội dung trọng điểm cơ bản hoàn tất kế hoạch, gồm khu trưng bày với 310 gian hàng của 142 đơn vị đăng ký; 6 khung tour, 8 chương trình du lịch trải nghiệm; diễu hành 500 xe bán tải quảng bá sầu riêng; chương trình đại nhạc hội và không gian ẩm thực giới thiệu 102 món ăn chế biến từ sầu riêng; giải chạy Tuy Hòa 2026 “Đón bình minh trên biển” hiện đã thu hút khoảng 2.600 vận động viên đăng ký.
Kết luận cuộc họp, ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các hoạt động của lễ hội phải gắn với mục tiêu xây dựng thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk, đồng thời tạo động lực xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ và thu hút đầu tư vào chế biến, bảo quản, logistics. Các chương trình kết nối cung - cầu, giao thương với doanh nghiệp trong và ngoài nước phải được tổ chức thực chất, hướng tới ký kết hợp đồng tiêu thụ ngay trong thời gian diễn ra lễ hội.
Theo ông Đỗ Hữu Huy, thành công của Lễ hội Sầu riêng không được đo bằng số lượng người tham dự mà phải được lượng hóa bằng hiệu quả kinh tế, mức chi tiêu của du khách và giá trị gia tăng tạo ra cho ngành hàng.
“Phải rõ các nội dung, ai làm gì, kịch bản là gì, kết quả là bao nhiêu, sản phẩm cuối cùng là số lượng lượng khách tiêu bao tiền, đi đâu, số tour tuyến phải rõ. Dự kiến thu hút là 300 nghìn hay 500 nghìn lượt khách thì càng tốt, nhưng không phải là số lượng người mà là 500 nghìn người này tiêu bao nhiêu tiền. Tôi yêu cầu quy đổi ra giá trị để sau này tiện báo cáo kết quả”, ông Huy nhấn mạnh.