Sau Tết, hoa lê rừng đắt đỏ vẫn có nhiều người mua

VOV.VN - Mặc dù có giá lên tới cả triệu đồng nhưng những cành hoa lê rừng vẫn được người Hà Nội yêu thích và săn tìm để trưng sau Tết.

Mấy năm nay, người dân Hà Nội rộ mốt chơi hoa lê sau Tết, một phần vì hoa lê trắng đẹp để trong nhà sẽ sáng hơn, phần khác vì mua hoa lê dịp này để chơi rằm tháng Giêng. (Ảnh: Kiến Thức)
Bông hoa trắng muốt bung nở từ những cành cây khẳng khiu tạo nên một nét riêng độc đáo cho loài hoa vùng sơn cước. (Ảnh: Kiến Thức)
Hoa lê bung nở, mang vẻ đẹp tự nhiên, hoang dã của núi rừng và sức sống mãnh liệt. Theo các tiểu thương, người dân có thể chơi hoa lê trong 2 tháng. (Ảnh: Kiến Thức)
Nhiều cành lê được phát giá vài trăm nghìn đến 1 triệu đồng/cành. Có những cành to được bán hàng triệu đồng. (Ảnh: Dân Việt)
Mặc dù có giá khá cao nhưng nhiều người vẫn chịu chi tiền mua hoa lê về chơi ngày đầu xuân. (Ảnh: Dân Việt)
Người dân Thủ đô mua hoa lê rừng về chơi sau Tết một phần cũng vì thói quen mong muốn níu giữ thêm hương vị ngày xuân. (Ảnh: Dân Trí)
Bên cạnh đó, theo quan niệm dân gian, thì ngày Rằm tháng Giêng thường được coi là ngày người Việt ăn Tết lần hai, nên cận ngày Rằm tháng Giêng, nhà nào cũng sửa soạn làm mâm cơm Tết và mua thêm một cành hoa trưng trong nhà cho có không khí, lấy may đầu năm. (Ảnh: Dân Trí)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hoa Tết tại TPHCM sẵn sàng xuống phố
Hoa Tết tại TPHCM sẵn sàng xuống phố

Gần Tết, các nhà vườn, làng hoa, cây cảnh ở TP HCM đang tất bật chăm sóc, cắt tỉa những công đoạn cuối cùng để sẵn sàng “bung hàng”.

Hoa Tết tại TPHCM sẵn sàng xuống phố

Hoa Tết tại TPHCM sẵn sàng xuống phố

Gần Tết, các nhà vườn, làng hoa, cây cảnh ở TP HCM đang tất bật chăm sóc, cắt tỉa những công đoạn cuối cùng để sẵn sàng “bung hàng”.

TPHCM: Chợ hoa Tết Kỷ Hợi chính thức mở cửa
TPHCM: Chợ hoa Tết Kỷ Hợi chính thức mở cửa

VOV.VN - Chợ hoa Tết Kỷ Hợi 2019 chính thức mở cửa bắt đầu từ hôm nay 29/1 tại các công viên lớn ở TPHCM để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.

TPHCM: Chợ hoa Tết Kỷ Hợi chính thức mở cửa

TPHCM: Chợ hoa Tết Kỷ Hợi chính thức mở cửa

VOV.VN - Chợ hoa Tết Kỷ Hợi 2019 chính thức mở cửa bắt đầu từ hôm nay 29/1 tại các công viên lớn ở TPHCM để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.

Thị trường hoa Tết: Người bán lo lỗ vốn, người mua hoan hỉ
Thị trường hoa Tết: Người bán lo lỗ vốn, người mua hoan hỉ

VOV.VN - Hôm nay (3/2), 29 tháng Chạp, tại nhiều chợ hoa lớn ở TPHCM, giá hoa tết và cây cảnh ổn định nhưng sức mua không cao.

Thị trường hoa Tết: Người bán lo lỗ vốn, người mua hoan hỉ

Thị trường hoa Tết: Người bán lo lỗ vốn, người mua hoan hỉ

VOV.VN - Hôm nay (3/2), 29 tháng Chạp, tại nhiều chợ hoa lớn ở TPHCM, giá hoa tết và cây cảnh ổn định nhưng sức mua không cao.

Vắng bóng người mua tại các chợ hoa Tết ở TPHCM
Vắng bóng người mua tại các chợ hoa Tết ở TPHCM

VOV.VN -Các chợ hoa ở TP HCM bày bán nhiều loại hoa, cây cảnh nhưng lại thưa thớt khách mua khiến người kinh doanh lo âu về một mùa hoa Tết thất thu.

Vắng bóng người mua tại các chợ hoa Tết ở TPHCM

Vắng bóng người mua tại các chợ hoa Tết ở TPHCM

VOV.VN -Các chợ hoa ở TP HCM bày bán nhiều loại hoa, cây cảnh nhưng lại thưa thớt khách mua khiến người kinh doanh lo âu về một mùa hoa Tết thất thu.

Làng hoa Tết xứ Huế kẻ cười, người lo
Làng hoa Tết xứ Huế kẻ cười, người lo

VOV.VN - Tết cận kề nhưng người trồng hoa Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế thiệt hại hàng chục triệu đồng khi hoa bị tàn lụi do mưa lụt, sâu bệnh.

Làng hoa Tết xứ Huế kẻ cười, người lo

Làng hoa Tết xứ Huế kẻ cười, người lo

VOV.VN - Tết cận kề nhưng người trồng hoa Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế thiệt hại hàng chục triệu đồng khi hoa bị tàn lụi do mưa lụt, sâu bệnh.

Chợ hoa Tết ở Đà Nẵng: Giá hoa mai giảm mạnh, ít người mua
Chợ hoa Tết ở Đà Nẵng: Giá hoa mai giảm mạnh, ít người mua

VOV.VN -Tại chợ hoa Tết ở Đà Nẵng, nếu như năm ngoái, một chậu hoa mai có giá từ 1,5-1,6 triệu đồng thì nay giảm còn 1,2-1,3 triệu đồng/chậu, nhưng ít người mua.

Chợ hoa Tết ở Đà Nẵng: Giá hoa mai giảm mạnh, ít người mua

Chợ hoa Tết ở Đà Nẵng: Giá hoa mai giảm mạnh, ít người mua

VOV.VN -Tại chợ hoa Tết ở Đà Nẵng, nếu như năm ngoái, một chậu hoa mai có giá từ 1,5-1,6 triệu đồng thì nay giảm còn 1,2-1,3 triệu đồng/chậu, nhưng ít người mua.