Sau Tết thị trường vàng trầm lắng

Sau kỳ nghỉ Tết, thị trường vàng trở lại với những phiên giao dịch giảm liên tục, lượng giao dịch vàng miếng, vàng trang sức chỉ bằng 1/4 những phiên giao dịch trước Tết.

Tại các cửa hàng vàng bạc của các công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu, SJC, vàng miếng Sacombank… lượng khách trở nên thưa thớt trong những ngày đầu năm mới. Trong ngày 24/2, vàng miếng giao dịch trên thị trường đã giảm từ 60.000 – 110.000 đồng/ lượng. Tính từ đầu tuần tới hôm nay, vàng đã mất trên 300.000 đồng một lượng.

Số lượng vàng bán ra của các cửa hàng chỉ bằng 1/4 thời điểm trước Tết và đa số khách hàng tới mua vàng trang sức do nhu cầu cưới hỏi, mua lấy may đầu năm.

Thị trường vàng sau Tết đã đi ngược chiều với nhiều dự báo của các chuyên gia kinh tế do các yếu tố tác động từ thị trường vàng thế giới.

Bà Trần Như My, Trưởng Phòng kinh doanh vàng Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI phân tích: Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) vừa tuyên bố bắt đầu kế hoạch bán ra thị trường 191,3 tấn vàng, tương đương giá trị 6,9 tỷ USD. Trong khi đó, sau Tết, nhu cầu vàng miếng từ những thị trường có sức tiêu thụ lớn như Trung Quốc, Ấn Độ bao giờ cũng giảm mạnh.

Nguyên nhân tác động trực tiếp đến thị trường vàng là quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc đóng cửa sàn vàng, hạn chót là 30/3. Các nhà đầu tư đang đầu tư vàng trên sàn (phần nhiều là nhà đầu tư lớn) sẽ phải tập trung tất toán tài khoản, tính toán lỗ lãi. Các nhà đầu tư khác cũng có tâm lý nghỉ ngơi, nghe ngóng.

Ngoài các nguyên nhân trên, yếu tố thời điểm sau Tết cũng là nguyên nhân khiến thị trường vàng miếng chưa trở nên sôi động, khi khách hàng đầu tư vàng miếng đã chốt lời từ trước Tết nên đang chờ thời điểm thích hợp để trở lại thị trường.

Bà Trần Như My nói:“Thời điểm này thị trường thế giới bị ảnh hưởng bởi một số thông tin. Thông tin về FED tăng tỉ giá đồng USD cũng là yếu tố làm ảnh ảnh hưởng đến tâm lý của nhà đầu tư, giá vàng không thể bật lên… nhưng về lâu dài xu hướng sẽ đi lên”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên