"Saudi Arabia là thị trường nhiều tiềm năng nhưng không dễ vào"

VOV.VN - Theo Đại sứ Đặng Xuân Dũng, Saudi Arabia không phải là thị trường dễ vào. Các doanh nghiệp Việt Nam phải tranh thủ cơ hội khi có được sự ưu tiên.

Các doanh nghiệp Trung Đông ngày càng quan tâm tới Việt Nam

Hiện nay, đầu tư của các doanh nghiệp Saudi Arabia vào Việt Nam còn rất khiêm tốn, trong khi khả năng và tiềm lực tài chính của các doanh nghiệp Saudi Arabia rất hùng mạnh. Việt Nam hiện có nhiều tiềm năng và lợi thế về môi trường đầu tư kinh doanh. Việt Nam khuyến khích, sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Saudi Arabia đầu tư vào Việt Nam, nhằm tăng cường và thúc đẩy quan hệ hợp tác đầu tư giữa hai nước.

Theo Đại sứ Đặng Xuân Dũng, tháng 9 vừa qua, đã có một đoàn doanh nghiệp của Saudi Arabia và Qatar sang Việt Nam. Đây là đoàn doanh nghiệp lớn nhất từ trước đến nay đến từ khu vực Trung Đông. Quá trình chuẩn bị cho hoạt động này tương đối vất vả nhưng chuyến đi của đoàn cho thấy hiện sự quan tâm ngày càng lớn của các doanh nghiệp Saudi Arabia cũng như Qatar đối với khu vực Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng.

“Khi chúng ta giao lưu trực tiếp, những mối quan tâm chung chung sẽ trở thành cụ thể và dẫn đến một số dự án cụ thể, đặc biệt là đầu tư kinh doanh, thương mại. Đó là lý do chúng tôi cố gắng nỗ lực cùng với Bộ Ngoại giao, với Phòng Thương mại và Liên đoàn thương mại của Riyadh để tổ chức một đoàn như vậy. Thực tế sau khi đoàn về đã có một số hợp đồng được ký kết. Ngay tại diễn đàn doanh nghiệp cũng đã có 4 bản ghi nhớ được ký kết, sau đó các doanh nghiệp của phía Saudi Arabia đã tiếp xúc với các doanh nghiệp Việt Nam và ký hợp đồng thương mại cụ thể”, Đại sứ Đặng Xuân Dũng cho hay.

Một số doanh nghiệp Saudi Arabia đã vào Việt Nam đúng vào khoảng thời gian Ủy ban hỗn hợp hai nước họp vào đầu tháng 12. Đây cũng là một cú huých cho cả hai bên.

Saudi Arabia không phải thị trường dễ vào

Theo Đại sứ Đặng Xuân Dũng, Saudi Arabia là đất nước có tới 95% lãnh thổ là sa mạc hoặc các vùng đất khô cằn và chỉ 1,45% diện tích đất là có thể canh tác. Họ chỉ có khoảng 15% sản phẩm là tự sản xuất được, còn lại 85% sản phẩm phải nhập từ nước ngoài. Việt Nam có thế mạnh lớn nhất là về các sản phẩm nông-thủy-hải sản và đang phát huy tốt thế mạnh này. Năm 2023, lần đầu tiên xuất khẩu của Việt Nam sang Saudi Arabia vượt mốc 1 tỷ USD.

Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia cũng thường tổ chức diễn đàn thương mại tại thủ đô Riyadh, đi xuống các địa phương của nước sở tại, vừa làm việc vừa kết hợp giới thiệu về các chính sách thương mại, đầu tư của Việt Nam, giới thiệu nông sản phẩm, đem hàng mẫu đi để trưng bày. Đã có những hợp đồng cụ thể được kết nối ngay từ các hoạt động quảng bá như vậy.

Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Saudi Arabia vào tháng 10 vừa qua là sự kiện quan trọng. Đây là chuyến thăm cấp cao nhất của Việt Nam tới Saudi Arabia trong 13 năm qua. Thái tử đồng thời là Thủ tướng Saudi Arabia đã nhận lời mời thăm Việt Nam trong năm 2024. Nếu chuyến thăm cấp cao được thực hiện, sẽ có các đoàn của Saudi Arabia sang Việt Nam. Đó sẽ là một kênh rất tốt để Việt Nam đẩy mạnh quan hệ không chỉ về chính trị mà cả kinh tế, thương mại.

Theo Đại sứ Đặng Xuân Dũng, Saudi Arabia không phải là thị trường dễ vào. Các doanh nghiệp Việt Nam phải tranh thủ để có được sự ưu tiên, nếu không sẽ vấp phải nhiều khó khăn. Thứ nhất là do đòi hỏi cao về tiêu chuẩn. Thứ hai là cạnh tranh tương đối lớn.

Hiện nay, một trong những chủ trương lớn của Saudi Arabia là phát triển nền kinh tế không dầu mỏ và đang giảm dần các ngành kinh tế sử dụng nhiều dầu mỏ. Thời gian gần đây lĩnh vực xe điện phát triển rất mạnh, Saudi Arabia đã mời các doanh nghiệp nước ngoài vào sản xuất xe điện. 

Không chỉ Saudi Arabia mà cả Việt Nam cũng đang hướng tới mục tiêu giảm khí thải các bon. Sản xuất xe điện là điểm chung giữa 2 bên để thực hiện mục tiêu này.

"Bên cạnh việc phát huy những thế mạnh, các doanh nghiệp Việt Nam cũng phải tiếp tục đổi mới vì sự cạnh tranh rất lớn ở thị trường Halal. Đây là thị trường mà Việt Nam mới đang hướng đến, do đó các doanh nghiệp, các nhà xuất khẩu của Việt Nam phải có sự chuẩn bị, đáp dứng đầy đủ các tiêu chuẩn phù hợp với thị trường Halal nói chung và thị trường Halal ở Saudi Arabia nói riêng", Đại sứ Đặng Xuân Dũng nói.

Tuần Việt Nam tại Saudi Arabia

Đại sứ Đặng Xuân Dũng cho biết, năm 2024, nhân dịp Việt Nam và Saudi kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia dự kiến tổ chức Tuần Việt Nam khoảng 5-7 ngày với nhiều hoạt động phong phú như các buổi biểu diễn văn nghệ, các diễn đàn kinh doanh thương mại, các cuộc tiếp xúc cấp cao…

Tuần Việt Nam tại Saudi Arabia không giúp người dân Saudi Arabia hiểu về văn hóa Việt Nam hơn mà còn mở ra các kênh tiếp xúc, thúc đẩy quan hệ văn hóa nói riêng và quan hệ nhiều mặt giữa Việt Nam và Saudi Arabia trong thời gian tới.

“Đây sẽ là một kênh hiệu quả để người dân ở Saudi Arabia biết nhiều đến Việt Nam hơn. Chúng tôi hy vọng, sau sự kiện này, không chỉ các chính trị gia, các doanh nghiệp, mà cả nhân dân, những nghệ sĩ ở Saudi Arabia cũng sẽ tò mò hơn về Việt Nam, đến Việt Nam tham quan du lịch và tìm hiểu cơ hội kinh doanh đầu tư”, Đại sứ Đặng Xuân Dũng nhấn mạnh.

Tuần Việt Nam tại Saudi Arabia năm 2024 dự kiến có cả sự liện quảng bá du lịch. Hiện nay Đại sứ quán đang lên kế hoạch và tìm cách phối hợp với các doanh nghiệp trong nước, Tổng cục du lịch Việt Nam cũng như với các doanh nghiệp của Saudi Arabia.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại giao kinh tế đồng hành với từng nhịp đập, hơi thở của đất nước
Ngoại giao kinh tế đồng hành với từng nhịp đập, hơi thở của đất nước

VOV.VN - Sáng nay 21/12, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32, Bộ Ngoại giao tổ chức Phiên toàn thể về Ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Ngoại giao kinh tế đồng hành với từng nhịp đập, hơi thở của đất nước

Ngoại giao kinh tế đồng hành với từng nhịp đập, hơi thở của đất nước

VOV.VN - Sáng nay 21/12, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32, Bộ Ngoại giao tổ chức Phiên toàn thể về Ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2023 là năm rất đặc biệt trong quan hệ giữa Việt Nam và Singapore
Năm 2023 là năm rất đặc biệt trong quan hệ giữa Việt Nam và Singapore

VOV.VN - Đại sứ Việt Nam tại Singapore Mai Phước Dũng cho biết, 2023 là một năm rất đặc biệt trong quan hệ giữa Việt Nam và Singapore, vậy nên hai nước đã triển khai một loạt các hoạt động về ngoại giao kinh tế, ngoại giao chính trị và ngoại giao nhân dân.

Năm 2023 là năm rất đặc biệt trong quan hệ giữa Việt Nam và Singapore

Năm 2023 là năm rất đặc biệt trong quan hệ giữa Việt Nam và Singapore

VOV.VN - Đại sứ Việt Nam tại Singapore Mai Phước Dũng cho biết, 2023 là một năm rất đặc biệt trong quan hệ giữa Việt Nam và Singapore, vậy nên hai nước đã triển khai một loạt các hoạt động về ngoại giao kinh tế, ngoại giao chính trị và ngoại giao nhân dân.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine sẽ làm hết sức mình để hỗ trợ bà con quay lại
Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine sẽ làm hết sức mình để hỗ trợ bà con quay lại

VOV.VN - Theo Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch, những bà con quay lại Ukraine gặp khó khăn, chẳng hạn như bị từ chối khi quá cảnh ở một số nước thì Đại sứ quán sẽ có biện pháp can thiệp để hỗ trợ.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine sẽ làm hết sức mình để hỗ trợ bà con quay lại

Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine sẽ làm hết sức mình để hỗ trợ bà con quay lại

VOV.VN - Theo Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch, những bà con quay lại Ukraine gặp khó khăn, chẳng hạn như bị từ chối khi quá cảnh ở một số nước thì Đại sứ quán sẽ có biện pháp can thiệp để hỗ trợ.

Cần một cơ sở dữ liệu nhất quán để quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới
Cần một cơ sở dữ liệu nhất quán để quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới

VOV.VN - Theo Đại sứ Phạm Thị Thanh Bình, việc có một cơ quan điều phối chung với cơ sở dữ liệu chung sẽ rất thuận lợi cho công tác đối ngoại, quảng bá hình ảnh Việt Nam với bạn bè quốc tế để họ có được cái nhìn nhất quán về đất nước chúng ta.

Cần một cơ sở dữ liệu nhất quán để quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới

Cần một cơ sở dữ liệu nhất quán để quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới

VOV.VN - Theo Đại sứ Phạm Thị Thanh Bình, việc có một cơ quan điều phối chung với cơ sở dữ liệu chung sẽ rất thuận lợi cho công tác đối ngoại, quảng bá hình ảnh Việt Nam với bạn bè quốc tế để họ có được cái nhìn nhất quán về đất nước chúng ta.

Thế giới bước dần sang cục diện mới đa cực, đa trung tâm, đa tầng nấc
Thế giới bước dần sang cục diện mới đa cực, đa trung tâm, đa tầng nấc

VOV.VN - Sáng 19/12, Lễ khai mạc Hội nghị Ngoại giao 32 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng” diễn ra dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Thế giới bước dần sang cục diện mới đa cực, đa trung tâm, đa tầng nấc

Thế giới bước dần sang cục diện mới đa cực, đa trung tâm, đa tầng nấc

VOV.VN - Sáng 19/12, Lễ khai mạc Hội nghị Ngoại giao 32 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng” diễn ra dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.