Sẽ chuyển đổi PVFC thành ngân hàng

(VOV) - Phương án sáp nhập với một ngân hàng khác đang được PVN chọn để chuyển đổi PVFC thành một ngân hàng


Tổng Công ty Tài Chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) sẽ được chuyển đổi thành ngân hàng thương mại. Các hoạt động chuẩn bị cho việc chuyển đổi này đang được tiến hành.

Ông Phùng Đình Thực, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam) cho biết tại buổi họp báo chiều nay (8/10).

“Phương án sáp nhập với một ngân hàng khác đang được PVN chọn để chuyển đổi PVFC thành một ngân hàng” ông Thực cho biết.

Ông Thực cũng cho biết, hiện nay PVN đang chọn đối tác để chuyển nhượng phần vốn tại PVFC. Đến năm 2015, PVN sẽ thoái còn khoảng 20% vốn tại PVFC.

Hiện PVFC có vốn điều lệ là 6.000 tỷ đồng, trong đó Petro Vietnam nắm giữ 78% cổ phần, cổ đông chiến lược nước ngoài là Morgan Stanley nắm giữ 10% cổ phần, còn lại là các cổ đông pháp nhân và thể nhân trong nước.

Trong trường hợp khác, PVN cũng đang nắm giữ 20% của Ngân hàng Đại Dương (Ocean Bank) với 4000 tỷ đồng vốn điều lệ. Theo kế hoạch đến hết năm 2015, PVN sẽ thoái vốn hoàn toàn khỏi Ngân hàng này.

Theo ông Thực, việc thoái vốn phải đảm bảo nguyên tắc đúng luật, phải thông qua cổ đông, nếu thị trường tốt thì mới thực hiện thoái vốn nhằm đảm bảo nguyên tắc bảo toàn vốn Nhà nước ở mức cao nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên