Sẽ không thực hiện "đường bay vàng"

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với ý kiến của Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Quốc phòng về việc không tổ chức khai thác đường hàng không thẳng Nội Bài - Tân Sơn Nhất dọc kinh tuyến 106 độ đông (hay còn gọi là đường bay vàng).

Thủ tướng giao 2 bộ hoàn thiện hệ thống đường hàng không theo quy định hiện nay, bảo đảm kết hợp các lợi ích phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng - an ninh.

Trước đó, Bộ giao thông Vận tải đã đề nghị chấm dứt hẳn việc xem xét "đường bay vàng" do không phù hợp về yêu cầu kỹ thuật, không có hiệu quả kinh tế và ảnh hưởng đến an toàn hàng không, an ninh quốc phòng.

"Đường bay vàng" là đề xuất của ông Mai Trọng Tuấn - cựu phi công quân sự. Ông Tuấn cho rằng, nếu có thể thực hiện đường bay thẳng từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh thì có thể rút ngắn đường bay và chi phí. Đề nghị này của cựu phi công Mai Trọng Tuấn được ông Trần Đình Bá - Phó Tổng Giám đốc Glittering Star J.S.C và một số nhà khoa học đồng tình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên