Sẽ phải nhập khẩu hơn 1 triệu tấn than trong năm 2016

VOV.VN -Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam cam kết sẽ đáp ứng đủ nhu cầu than cho nền kinh tế. 

Ông Lê Minh Chuẩn - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết, ngành than sẽ sản xuất và tiêu thụ khoảng 40 triệu tấn than các loại trong năm 2016.

Dự kiến sản lượng than cho sản xuất điện trong năm 2016 sẽ tăng khoảng 5 triệu tấn so với năm nay do một số dự án nhiệt điện than lớn được đưa vào vận hành. Việc tăng sản lượng than vào các nhà máy nhiệt điện than đã được tính toán từ trước, việc nhập khẩu than kể từ sau năm 2015 cũng đã được dự báo và hoàn toàn nằm trong Quy hoạch phát triển điện VII cũng như Quy hoạch phát triển ngành than.

Năm nay, mặc dù hoàn toàn chủ động và đáp ứng đủ nguồn than cho nền kinh tế, với sản lượng sản xuất 38 triệu tấn, song, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam vẫn chủ động nhập khẩu khoảng 400.000 tấn than nhằm lấy kinh nghiệm cho giai đoạn nhập khẩu số lượng nhiều hơn kể từ năm sau. Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam cam kết sẽ đáp ứng đủ nhu cầu than cho nền kinh tế. Theo đó, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam dự kiến sẽ phải nhập khẩu hơn 1 triệu tấn than trong năm 2016./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam đã nhập khẩu than
Việt Nam đã nhập khẩu than

Những tấn than nhập khẩu đầu tiên vào Việt Nam, từ Indonesia tới cảng Cát Lái, tỉnh Đồng Nai chiều 13/6.

Việt Nam đã nhập khẩu than

Việt Nam đã nhập khẩu than

Những tấn than nhập khẩu đầu tiên vào Việt Nam, từ Indonesia tới cảng Cát Lái, tỉnh Đồng Nai chiều 13/6.

Chưa phải nhập khẩu than từ năm 2012
Chưa phải nhập khẩu than từ năm 2012

Theo cân đối của TKV, dự kiến đến năm 2015 mới thiếu khoảng 5 triệu tấn than.

Chưa phải nhập khẩu than từ năm 2012

Chưa phải nhập khẩu than từ năm 2012

Theo cân đối của TKV, dự kiến đến năm 2015 mới thiếu khoảng 5 triệu tấn than.

Trung Quốc “đói” nguyên liệu và nghịch lý nhập khẩu than
Trung Quốc “đói” nguyên liệu và nghịch lý nhập khẩu than

VOVNews đưa ra 2 “sự kiện” kinh tế đáng lưu tâm trong tuần qua để cùng nhìn nhận và bình luận với quí độc giả

Trung Quốc “đói” nguyên liệu và nghịch lý nhập khẩu than

Trung Quốc “đói” nguyên liệu và nghịch lý nhập khẩu than

VOVNews đưa ra 2 “sự kiện” kinh tế đáng lưu tâm trong tuần qua để cùng nhìn nhận và bình luận với quí độc giả

Việt Nam sẽ nhập khẩu than sau năm 2015
Việt Nam sẽ nhập khẩu than sau năm 2015

Ông Trần Xuân Hòa - Tổng giám đốc Tập đoàn than - khoáng sản Việt Nam cho biết thời điểm Việt Nam phải nhập khẩu than là sau 2015 chứ không phải sau năm 2012 như dự kiến trước đây.

Việt Nam sẽ nhập khẩu than sau năm 2015

Việt Nam sẽ nhập khẩu than sau năm 2015

Ông Trần Xuân Hòa - Tổng giám đốc Tập đoàn than - khoáng sản Việt Nam cho biết thời điểm Việt Nam phải nhập khẩu than là sau 2015 chứ không phải sau năm 2012 như dự kiến trước đây.

Kiện toàn lại Ban Chỉ đạo về nhập khẩu than
Kiện toàn lại Ban Chỉ đạo về nhập khẩu than

VOV.VN - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về tình hình thực hiện nhập khẩu than.

Kiện toàn lại Ban Chỉ đạo về nhập khẩu than

Kiện toàn lại Ban Chỉ đạo về nhập khẩu than

VOV.VN - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về tình hình thực hiện nhập khẩu than.

Năm 2015 chưa phải nhập khẩu than
Năm 2015 chưa phải nhập khẩu than

VOV.VN -Dự kiến, nhập khẩu than sẽ phải thực hiện vào năm 2016, đến năm 2020 con số sẽ tăng lên từ 20 - 30 triệu tấn.

Năm 2015 chưa phải nhập khẩu than

Năm 2015 chưa phải nhập khẩu than

VOV.VN -Dự kiến, nhập khẩu than sẽ phải thực hiện vào năm 2016, đến năm 2020 con số sẽ tăng lên từ 20 - 30 triệu tấn.