Sóc Trăng kiến nghị phân bổ 75.000m3 xăng dầu cho nhu cầu tiêu thụ đến cuối năm

VOV.VN - Dự kiến nguồn cung đến cuối năm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng còn khó khăn, vì vậy địa phương kiến nghị Bộ Công Thương có ý kiến với các Công ty đầu mối, phân phối xăng dầu tăng sản lượng phân bổ cho thị trường Sóc Trăng 75.000m3.

Mới đây, tỉnh Sóc Trăng vừa có công văn gửi Bộ Công thương về việc kiến nghị chỉ đạo trong điều hành xăng dầu. Theo đó, cũng như một số tỉnh, thành phía Nam, tình trạng khan hiếm nguồn cung xăng đầu cục bộ đã xảy ra trên địa bản tỉnh Sóc Trăng. Đặc biệt là trong những ngày đầu tháng 10 này, nhiều doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu trong tỉnh không mua được hàng.

Theo kết quả kiểm tra, giám sát của lực lượng chức năng thì các cửa hàng bán lẻ xăng dầu này đã đặt hàng với các thương nhân cung ứng nhưng chưa được cấp hàng, không có tình trạng găm hàng chờ nâng giá, trục lợi.

Trước tình hình đó, ngày 11/10 vừa qua, tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức cuộc họp với các thương nhân phân phối xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Tại cuộc họp, đại diện các thương nhân phân phối xăng dầu cho biết thời gian qua hoạt động kinh doanh xăng dầu gặp nhiều khó khăn, thị trường xăng dầu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng hiện nay phụ thuộc vào nguồn cung của các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu ngoài tinh, trong khi nguồn cung từ một số thương nhân đầu mối những ngày qua rất hạn chế. Ngoài ra, giá cả xăng dầu biến động bất thường khiển mức chiết khấu thấp, có khi bằng 0 đồng (chưa tính chi phí vận chuyển và các chi phí hoạt động cửa hàng), các cửa hàng bán lẻ xăng dầu liên tục thua lỗ và gặp khó khăn trong việc duy trì hoạt động.

Để khắc phục tình trạng thiếu xăng dầu cục bộ diễn ra như thời gian qua, đảm bảo cung ứng xăng dầu được liên tục phục vụ phát triển kinh tế và sinh hoạt, đời sống của người dân, UBND tỉnh Sóc Trăng kiến nghị Bộ Công Thương tham mưu, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ ưu tiên đưa vấn đề này vào chương trình nghị sự của Chính phủ để thảo luận, sớm có giải pháp điều hành hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

UBND tỉnh Sóc Trăng cũng đề xuất Bộ Công Thương phối hợp với các Bộ ngành có liên quan cần nghiên cứu, tính toán lại giá cơ sở cho phù hợp với thực tế, đảm bảo hài hòa lợi ích của thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối, doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu và người dân.  

Riêng đối với tỉnh Sóc Trăng, dự kiến nguồn cung đến cuối năm trên địa bàn tỉnh còn khó khăn, tỉnh kiến nghị Bộ Công Thương có ý kiến với các Công ty là thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu tăng sản lượng phân bổ cho thị trường Sóc Trăng để đảm bảo nhu cầu tiêu thụ xăng dầu đến cuối năm 2022 là 75.000m3./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung quy định về phòng, chống sự cố dầu khí
Đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung quy định về phòng, chống sự cố dầu khí

VOV.VN - Chiều nay (25/10), Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Dầu khí (sửa đổi).

Đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung quy định về phòng, chống sự cố dầu khí

Đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung quy định về phòng, chống sự cố dầu khí

VOV.VN - Chiều nay (25/10), Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Dầu khí (sửa đổi).

"Thế giới đang rơi vào cuộc khủng hoảng năng lượng thực sự đầu tiên”
"Thế giới đang rơi vào cuộc khủng hoảng năng lượng thực sự đầu tiên”

VOV.VN - IEA cho rằng thị trường LNG trên toàn cầu siết chặt và các nhà sản xuất dầu cắt giảm nguồn cung là nguyên nhân khiến thế giới rơi vào khủng hoảng năng lượng.

"Thế giới đang rơi vào cuộc khủng hoảng năng lượng thực sự đầu tiên”

"Thế giới đang rơi vào cuộc khủng hoảng năng lượng thực sự đầu tiên”

VOV.VN - IEA cho rằng thị trường LNG trên toàn cầu siết chặt và các nhà sản xuất dầu cắt giảm nguồn cung là nguyên nhân khiến thế giới rơi vào khủng hoảng năng lượng.

"Không để thiếu xăng dầu cục bộ mỗi lần chuẩn bị điều chỉnh giá cả"
"Không để thiếu xăng dầu cục bộ mỗi lần chuẩn bị điều chỉnh giá cả"

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội cho rằng, cần điều hành thị trường xăng dầu một cách năng động hơn, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, rút ngắn thời gian điều chỉnh giá xăng dầu.

"Không để thiếu xăng dầu cục bộ mỗi lần chuẩn bị điều chỉnh giá cả"

"Không để thiếu xăng dầu cục bộ mỗi lần chuẩn bị điều chỉnh giá cả"

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội cho rằng, cần điều hành thị trường xăng dầu một cách năng động hơn, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, rút ngắn thời gian điều chỉnh giá xăng dầu.