Sử dụng vốn Nhà nước không nhằm mục tiêu lợi nhuận

(VOV) -Việc sớm ban hành một Luật Đầu tư công là yêu cầu cấp thiết khách quan đang đặt ra.

Bộ Tư pháp vẫn băn khoăn về tính khả thi của Dự thảo Luật Đầu tư công khi còn nhiều quy định chung chung, giao cho Chính phủ hướng dẫn. Bộ Tư pháp đề nghị Bộ Kế hoạch - Đầu tư rà soát lại quy định trong Dự thảo Luật để đảm bảo tính khả thi, phù hợp với thực tiễn. Cần có những quy định cụ thể ngay trong luật, để luật được ban hành là áp dụng ngay, hạn chế tối đa việc giao lại cho Chính phủ hướng dẫn.

Nhiều năm nay, tình trạng đầu tư công dàn trải, hiệu quả thấp đã nói nhiều, bàn nhiều, phê phán nhiều. Trong khi đó, các quy định về quản lý đầu tư công được đề cập ở nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau, song mâu thuẫn, chồng chéo, không đầy đủ, thiếu cụ thể và sửa đổi chắp vá. Do vậy, việc sớm ban hành một Luật Đầu tư công là yêu cầu cấp thiết khách quan đang đặt ra.

Đầu tư công dàn trải, hiệu quả thấp làm tăng gánh nặng ngân sách và gây bất ổn vĩ mô

“Dư luận quốc tế yêu cầu cần ban hành luật. Chúng ta đã cam kết với quốc tế xây dựng Luật Đầu tư công. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa ra được luật”, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư Bùi Quang Vinh nhìn nhận.

Dự án Luật Đầu tư công đã được chuẩn bị từ năm 2007, tiếp tục được chuẩn bị trong năm 2010. Hiện Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chỉnh sửa, hoàn chỉnh Dự thảo Luật. Bộ trưởng Vinh cho biết, Dự thảo Luật đã được trình đi trình lại nhiều lần và đến nay đã được tất cả các thành viên Chính phủ thông qua.

Luật quy định từ chủ trương, trình tự đầu tư, đến lúc vận hành, duy tu, bảo dưỡng cũng như hệ thống lại đầy đủ và bổ sung thêm những phần chưa có trong chu trình đầu tư, từ chủ trương tới vận hành, bảo dưỡng.

Thẩm định Dự thảo Luật, Thứ trưởng Bộ Tư Pháp, Đinh Trung Tụng cho biết, bộ nhất trí với phương án luật quy định về hoạt động đầu tư hoặc hỗ trợ đầu tư sử dụng vốn Nhà nước không nhằm mục đích thu lợi nhuận. Ông đề nghị bổ sung quy định về “vốn Nhà nước” để làm căn cứ xác định đâu là dự án đầu tư công.

Được đánh giá là dự thảo công phu, nhưng Bộ Tư pháp vẫn băn khoăn về tính khả thi của Dự thảo Luật khi còn nhiều quy định chung chung, giao cho Chính phủ hướng dẫn như: việc nhận quyền kinh doanh, khai thác thu lợi các dự án đầu tư công; quy định về lập và giao kế hoạch, giám sát đánh giá chương trình đầu tư công...

Bộ Tư pháp đề nghị Bộ Kế hoạch - Đầu tư rà soát lại quy định trong Dự thảo Luật để đảm bảo tính khả thi, phù hợp với thực tiễn. Cần có những quy định cụ thể ngay trong luật, để luật được ban hành là áp dụng ngay, hạn chế tối đa việc giao lại cho Chính phủ hướng dẫn.

Đối với những vấn đề dự kiến thuộc thẩm quyền quy định của Quốc hội như trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư; dự án đầu tư những công trình quan trọng của quốc gia cũng nên quy định luôn trong luật, không nên trình Quốc hội ban hành văn bản riêng.

Để tránh việc phải lập và trình nhiều loại kế hoạch (như kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư, kế hoạch chi tiêu...), Dự thảo Luật cũng quy định rõ: Kế hoạch đầu tư công trung hạn được lập cho thời hạn 5 năm, gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm.

Bộ Kế hoạch - Đầu tư đề xuất phương án quy định các dự án có tỷ lệ tham gia vốn Nhà nước từ 30% trong tổng vốn đầu tư trở lên thì thực hiện quản lý đầu tư theo quy định của luật này. Dự thảo Luật cũng có đề cập đến các dự án đầu tư theo hình thức công - tư (PPP).

Có ý kiến đề nghị quy định áp dụng như dự án dùng nguồn vốn hỗn hợp, nếu vốn Nhà nước hỗ trợ từ 30% trở lên sẽ thực hiện như quy định đối với dự án đầu tư công. Tuy nhiên, bản chất các dự án đầu tư theo hình thức PPP là vì lợi nhuận, nên Nhà nước chỉ quản lý phần hỗ trợ vào dự án.

Về nội dung này, Bộ Tư pháp cho rằng, “nhà đầu tư không phải là Nhà nước thì lợi nhuận luôn là mục tiêu hàng đầu”. Vì vậy trường hợp kết hợp đầu tư bằng vốn Nhà nước và vốn khác thì chỉ với dự án có tỷ lệ tham gia vốn Nhà nước từ 50% trở lên mới thực hiện quản lý đầu tư theo quy định của luật này. Bộ đề nghị cần cân nhắc thêm về tỷ lệ này để tránh gây tình trạng “e ngại” của các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư cùng Nhà nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tái cơ cấu đầu tư công: Khó vẫn phải làm
Tái cơ cấu đầu tư công: Khó vẫn phải làm

Các chuyên gia, nhà quản lý đã chỉ ra nhiều bất cập trong đầu tư công, song cũng cảnh báo việc tái đầu tư công sẽ vấp phải những trở ngại lớn.

Tái cơ cấu đầu tư công: Khó vẫn phải làm

Tái cơ cấu đầu tư công: Khó vẫn phải làm

Các chuyên gia, nhà quản lý đã chỉ ra nhiều bất cập trong đầu tư công, song cũng cảnh báo việc tái đầu tư công sẽ vấp phải những trở ngại lớn.

Tồn kho xi măng vì... cắt giảm đầu tư công
Tồn kho xi măng vì... cắt giảm đầu tư công

Do thực hiện cắt giảm đầu tư công để kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô nên tiêu thụ xi măng giảm so với thời gian trước, tồn kho tăng.

Tồn kho xi măng vì... cắt giảm đầu tư công

Tồn kho xi măng vì... cắt giảm đầu tư công

Do thực hiện cắt giảm đầu tư công để kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô nên tiêu thụ xi măng giảm so với thời gian trước, tồn kho tăng.

Đầu tư công 8 tháng đạt 125.000 tỉ đồng
Đầu tư công 8 tháng đạt 125.000 tỉ đồng

(VOV) - Số vốn đầu tư này đã đạt 60% kế hoạch năm

Đầu tư công 8 tháng đạt 125.000 tỉ đồng

Đầu tư công 8 tháng đạt 125.000 tỉ đồng

(VOV) - Số vốn đầu tư này đã đạt 60% kế hoạch năm

Vốn đầu tư công cho “tam nông” ở Lai Châu còn thấp
Vốn đầu tư công cho “tam nông” ở Lai Châu còn thấp

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định điều này trong buổi làm việc tại tỉnh Lai Châu, ngày 14/3.

Vốn đầu tư công cho “tam nông” ở Lai Châu còn thấp

Vốn đầu tư công cho “tam nông” ở Lai Châu còn thấp

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định điều này trong buổi làm việc tại tỉnh Lai Châu, ngày 14/3.

Đầu tư công: Muốn hiệu quả, phải có “4 đột phá”
Đầu tư công: Muốn hiệu quả, phải có “4 đột phá”

Đầu tư công muốn hiệu quả, cần tích cực hóa nhận thức và hành động 4 việc: Không lấn sân, có trọng điểm, rõ trách nhiệm, minh bạch tài chính!

Đầu tư công: Muốn hiệu quả, phải có “4 đột phá”

Đầu tư công: Muốn hiệu quả, phải có “4 đột phá”

Đầu tư công muốn hiệu quả, cần tích cực hóa nhận thức và hành động 4 việc: Không lấn sân, có trọng điểm, rõ trách nhiệm, minh bạch tài chính!

Thủ tướng: Xử lý nghiêm vi phạm trong đầu tư công
Thủ tướng: Xử lý nghiêm vi phạm trong đầu tư công

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh điều này khi phát biểu trước Quốc hội cuối giờ sáng 25/11.  

Thủ tướng: Xử lý nghiêm vi phạm trong đầu tư công

Thủ tướng: Xử lý nghiêm vi phạm trong đầu tư công

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh điều này khi phát biểu trước Quốc hội cuối giờ sáng 25/11.