Sửa danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện: Tránh cắt giảm cơ học

VOV.VN - Thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục IV của Luật Đầu tư, ĐBQH đề nghị rà soát thực chất danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, bảo đảm cắt giảm hợp lý, không tạo khoảng trống trong quản lý nhà nước.

Chiều 5/8, tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục IV của Luật Đầu tư liên quan đến danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Theo Tờ trình của Chính phủ, dự thảo Luật đề xuất cắt giảm 58 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, tương đương khoảng 29,3% trong tổng số 198 ngành, nghề hiện hành.

Chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm phải có lộ trình

Tham gia thảo luận, đại biểu Lê Hoàng Anh (đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai) cho rằng, điều quan trọng không nằm ở số lượng ngành, nghề được cắt giảm mà ở cách thức thực hiện để không tạo ra khoảng trống quản lý. Việc chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm phải được thực hiện trên cơ sở các nguyên tắc rõ ràng, không nên cắt giảm cơ học chỉ để đạt chỉ tiêu. Thực tế, nhiều lĩnh vực như cấp nước sạch, vận tải biển vẫn đang chờ các luật chuyên ngành hoàn thiện. Nếu bãi bỏ điều kiện kinh doanh khi công cụ quản lý thay thế chưa sẵn sàng sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Đồng thời, đề nghị bổ sung nguyên tắc chuyển đổi từ tiền kiểm sang hậu kiểm ngay trong dự thảo Luật, trong đó yêu cầu phân loại theo mức độ rủi ro, bảo đảm sự đồng bộ giữa các văn bản pháp luật, bố trí đủ nguồn lực hậu kiểm và tránh phát sinh các điều kiện kinh doanh trá hình.

Cùng quan điểm, đại biểu Nguyễn Văn Huy (đoàn ĐBQH Hưng Yên) cho rằng, việc sửa đổi Phụ lục IV không nên chỉ hướng đến mục tiêu giảm số lượng ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện mà cần cơ cấu lại danh mục dựa trên mức độ rủi ro và yêu cầu bảo vệ lợi ích công cộng theo Điều 7 Luật Đầu tư.

Mỗi ngành, nghề được giữ lại, bãi bỏ hay bổ sung đều phải được đánh giá đầy đủ về mức độ rủi ro và yêu cầu quản lý nhà nước, qua đó vừa bảo đảm quyền tự do kinh doanh, vừa nâng cao hiệu quả quản lý.

Cần bộ tiêu chí thống nhất khi rà soát

Đại biểu Phan Thị Mỹ Dung (đoàn ĐBQH Tây Ninh) đề nghị, Ban soạn thảo tiếp tục rà soát toàn bộ danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trên cơ sở một bộ tiêu chí thống nhất, khách quan và áp dụng chung, thay vì chủ yếu dựa trên đề xuất của từng bộ, ngành. Việc sửa đổi lần này không chỉ là điều chỉnh một phụ lục của Luật Đầu tư mà còn là cơ hội để tiến hành cuộc rà soát thể chế toàn diện, loại bỏ các rào cản gia nhập thị trường không còn phù hợp, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế.

Đại biểu cho rằng, việc giữ lại hay loại bỏ một ngành, nghề cần căn cứ vào các tiêu chí như mức độ ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, sức khỏe cộng đồng, môi trường; sự cần thiết của điều kiện kinh doanh; khả năng quản lý bằng pháp luật chuyên ngành hoặc cơ chế hậu kiểm; cũng như chi phí tuân thủ đối với doanh nghiệp.

Từ cách tiếp cận này, đại biểu kiến nghị nghiên cứu đưa hoạt động kinh doanh chăn nuôi trang trại và kinh doanh giống cây trồng, giống vật nuôi ra khỏi danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện do các lĩnh vực này đã được điều chỉnh khá đầy đủ bằng pháp luật chuyên ngành.

Góp ý về quy định chuyển tiếp, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng) bày tỏ băn khoăn khi dự thảo quy định cấm kinh doanh khí N₂O có hiệu lực ngay, trong khi chưa có hướng dẫn cụ thể về nhận diện hành vi vi phạm, xác định mục đích sử dụng, trách nhiệm của các chủ thể trong chuỗi cung ứng, xử lý hàng tồn kho cũng như cơ chế phối hợp giữa các lực lượng chức năng. Điều này có thể dẫn đến lúng túng, thiếu thống nhất trong quá trình thực thi.

Đại biểu đề nghị, đồng thời ban hành văn bản hướng dẫn, làm rõ phạm vi cấm, các trường hợp sử dụng hợp pháp được loại trừ, chứng từ chứng minh mục đích sử dụng, trách nhiệm của người bán, người mua và sự thống nhất với các quy định của pháp luật về hóa chất, an toàn thực phẩm và xử lý vi phạm.

Đối với các ngành, nghề được bãi bỏ điều kiện kinh doanh, đại biểu kiến nghị quy định rõ phương án xử lý đối với giấy phép đã cấp, hồ sơ đang giải quyết, phí, lệ phí đã nộp cũng như các vụ việc thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đang thực hiện. Riêng các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thị thực đang hoạt động cần có thời gian chuyển tiếp hợp lý để đáp ứng điều kiện mới, đồng thời bảo đảm quy định chuyển tiếp không trở thành cơ chế hợp thức hóa các hành vi vi phạm đã xảy ra.

pho-chu-tich-quoc-hoi-nguyen-hong-dien1.jpg

Sửa Luật Đầu tư: Cần hài hòa giữa yêu cầu kiến tạo phát triển với quản lý rủi ro

VOV.VN - Chiều nay (15/7), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư. Nhiều vấn đề "nóng" về môi trường kinh doanh và việc cấm tuyệt đối kinh doanh khí N2O (bóng cười) cho con người hít trực tiếp ngoài mục đích y tế đã được đưa ra thảo luận.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Sửa Luật Đầu tư: Cần hài hòa giữa yêu cầu kiến tạo phát triển với quản lý rủi ro
Sửa Luật Đầu tư: Cần hài hòa giữa yêu cầu kiến tạo phát triển với quản lý rủi ro

VOV.VN - Chiều nay (15/7), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư. Nhiều vấn đề "nóng" về môi trường kinh doanh và việc cấm tuyệt đối kinh doanh khí N2O (bóng cười) cho con người hít trực tiếp ngoài mục đích y tế đã được đưa ra thảo luận.

Sửa Luật Đầu tư: Cần hài hòa giữa yêu cầu kiến tạo phát triển với quản lý rủi ro

Sửa Luật Đầu tư: Cần hài hòa giữa yêu cầu kiến tạo phát triển với quản lý rủi ro

VOV.VN - Chiều nay (15/7), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư. Nhiều vấn đề "nóng" về môi trường kinh doanh và việc cấm tuyệt đối kinh doanh khí N2O (bóng cười) cho con người hít trực tiếp ngoài mục đích y tế đã được đưa ra thảo luận.

Đấu thầu “giá thấp” giảm hiệu quả đầu tư, đại biểu Quốc hội đề nghị sớm sửa luật
Đấu thầu “giá thấp” giảm hiệu quả đầu tư, đại biểu Quốc hội đề nghị sớm sửa luật

VOV.VN - Các đại biểu cảnh báo cơ chế đấu thầu “giá thấp” đang gây chậm tiến độ, giảm chất lượng nhiều dự án đầu tư công, đồng thời kiến nghị sớm sửa luật. Trong bối cảnh quy mô đầu tư công tăng mạnh, cần tháo gỡ vướng mắc vốn ODA, thúc đẩy PPP và chuyển trọng tâm từ “giá rẻ” sang “chất lượng, tiến độ”.

Đấu thầu “giá thấp” giảm hiệu quả đầu tư, đại biểu Quốc hội đề nghị sớm sửa luật

Đấu thầu “giá thấp” giảm hiệu quả đầu tư, đại biểu Quốc hội đề nghị sớm sửa luật

VOV.VN - Các đại biểu cảnh báo cơ chế đấu thầu “giá thấp” đang gây chậm tiến độ, giảm chất lượng nhiều dự án đầu tư công, đồng thời kiến nghị sớm sửa luật. Trong bối cảnh quy mô đầu tư công tăng mạnh, cần tháo gỡ vướng mắc vốn ODA, thúc đẩy PPP và chuyển trọng tâm từ “giá rẻ” sang “chất lượng, tiến độ”.

Dự thảo Luật Đầu tư kinh doanh: Doanh nghiệp kỳ vọng minh bạch, khả thi hơn
Dự thảo Luật Đầu tư kinh doanh: Doanh nghiệp kỳ vọng minh bạch, khả thi hơn

VOV.VN - Theo các chuyên gia, Luật Đầu tư kinh doanh cần khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn với các luật chuyên ngành, đồng thời thiết kế cơ chế ưu đãi và phân cấp quản lý hợp lý, minh bạch và khả thi hơn.

Dự thảo Luật Đầu tư kinh doanh: Doanh nghiệp kỳ vọng minh bạch, khả thi hơn

Dự thảo Luật Đầu tư kinh doanh: Doanh nghiệp kỳ vọng minh bạch, khả thi hơn

VOV.VN - Theo các chuyên gia, Luật Đầu tư kinh doanh cần khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn với các luật chuyên ngành, đồng thời thiết kế cơ chế ưu đãi và phân cấp quản lý hợp lý, minh bạch và khả thi hơn.

Đắk Lắk siết chặt kỷ luật đầu tư công, loại bỏ nhà thầu năng lực kém
Đắk Lắk siết chặt kỷ luật đầu tư công, loại bỏ nhà thầu năng lực kém

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị các sở ngành, địa phương, đơn vị phải đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm trong những tháng cuối năm, với nguyên tắc kiên quyết loại bỏ nhà thầu năng lực kém, bảo đảm hiệu quả và chất lượng đầu tư công.

Đắk Lắk siết chặt kỷ luật đầu tư công, loại bỏ nhà thầu năng lực kém

Đắk Lắk siết chặt kỷ luật đầu tư công, loại bỏ nhà thầu năng lực kém

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị các sở ngành, địa phương, đơn vị phải đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm trong những tháng cuối năm, với nguyên tắc kiên quyết loại bỏ nhà thầu năng lực kém, bảo đảm hiệu quả và chất lượng đầu tư công.

Luật Quản lý và Đầu tư vốn Nhà nước: Linh hoạt cho vay giữa công ty mẹ - con
Luật Quản lý và Đầu tư vốn Nhà nước: Linh hoạt cho vay giữa công ty mẹ - con

VOV.VN - Sáng 14/6, trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV đã biểu quyết thông qua Luật Quản lý và Đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp với đa số đại biểu tán thành chiếm tỷ lệ 92,05%.

Luật Quản lý và Đầu tư vốn Nhà nước: Linh hoạt cho vay giữa công ty mẹ - con

Luật Quản lý và Đầu tư vốn Nhà nước: Linh hoạt cho vay giữa công ty mẹ - con

VOV.VN - Sáng 14/6, trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV đã biểu quyết thông qua Luật Quản lý và Đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp với đa số đại biểu tán thành chiếm tỷ lệ 92,05%.