Tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát khai thác theo Luật Thủy sản

VOV.VN-Mới đây, đoàn công tác của Cục Kiểm ngư (Tổng Cục thủy sản - Bộ NN-PTNT) đã có chuyến công tác tại Nghệ An, Hà Tĩnh kiểm tra tình hình thực hiện Luật Thủy sản, đặc biệt là việc chống khai thác thủy sản bất hợp pháp.

Theo Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh, từ đầu năm đến nay, lực lượng Kiểm ngư, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, chính quyền địa phương các cấp đã tổ chức nhiều cuộc thanh tra, tuần tra, kiểm soát các phương tiện hoạt động khai thác thuỷ sản trên biển.

Các lực lượng đã phát hiện và xử lý 23 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 330 triệu đồng với các lỗi chủ yếu như: thiếu giấy tờ, thủ tục theo quy định, đánh bắt sai tuyến, sử dụng công cụ đánh bắt tận diệt…. Đồng thời, tiến hành thu giữ nhiều tang vật liên quan, gồm: bộ kích điện, dây điện, tấm lưới kéo…

Tuy nhiên, theo các cơ quan chức năng, việc theo dõi, phát hiện và xử lý các vi phạm trên biển còn nhiều khó khăn do vùng biển Hà Tĩnh rộng, thu hút nhiều tàu cá từ các tỉnh như: Quảng Bình, Thanh Hoá, Quảng Nam, Nghệ An… vào khai thác. Lực lượng và phương tiện tuần tra của các đơn vị chức năng còn hạn chế, trong khi đó, tàu giã cào khai thác bất hợp pháp thường sử dụng tàu có công suất lớn, hoạt động chủ yếu vào ban đêm, rất khó để phát hiện.

Còn tại Nghệ An, đoàn công tác của Cục Kiểm ngư (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) do ông Nguyễn Phú Quốc - Phó Cục trưởng làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Chi cục Thủy sản Nghệ An.

Tại buổi làm việc, đại diện Chi cục Thủy sản Nghệ An đã báo cáo tình hình khai thác thủy sản trên địa bàn 7 tháng đầu năm. Theo đó, sản lượng khai thác ước đạt là 121.902 tấn, tương đương giá trị 2.797 tỷ đồng; trong đó khai thác biển khoảng 117 ngàn tấn, khai thác nội đồng gần 4 ngàn tấn.

Để quản lý nguồn lợi thủy sản và khắc phục thẻ Vàng của EC, tỉnh đã lập đoàn liên ngành kiểm tra, qua đó tiến hành được 11 chuyến biển giám sát trên biển đối với 894 phương tiện, xử phạt 52 vụ/52 đối tượng với số tiền phạt hành chính là 182,7 triệu đồng.

Bên cạnh đó, thông qua giám sát thiết bị hành trình, Chi cục Thủy sản đã tuyên truyền, nhắc nhở nên đã có 1.128 tàu cá lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VMS trên tổng số 1.166 tàu cá thuộc diện phải lắp, đạt 96,74%.

Tuy nhiên, trên hệ thống giám sát tàu cá Quốc gia chỉ có 1.031 tàu cá lắp đặt, đạt tỷ lệ 88,42%. Nguyên nhân là do có 97 thiết bị Movimar bị cắt ngừng dịch vụ và 38 chiếc chưa thực hiện lắp đặt hoặc nằm bờ, chuyển nhượng.

Thông qua hệ thống giám sát VMS, Chi cục Thủy sản Nghệ An phát hiện trong 7 tháng có 5.044 lượt tàu cá mất kết nối, trong đó 1.729 lượt tàu có chiều dài từ 15 đến 24 m và 3.315 lượt tàu trên 24 m; có 266 lượt tàu vượt đường ranh giới cho phép trên biển và đã nhắc nhở, xử lý được 86 tàu trên tổng số 166 lượt tàu mất tín hiệu trên 10 ngày...

Tại buổi làm việc, đại diện Chi cục Thủy sản nêu lên một số khó khăn khách quan và kiến nghị Bộ Nông nghiệp & PTNT cũng như Cục Kiểm ngư có hướng xử lý.

Hiện tại, phương tiện kiểm tra, giám sát ven biển của lực lượng kiểm ngư tỉnh đã lạc hậu nên không tiến hành kiểm tra, giám sát thường xuyên được, tàu mới được Cục Kiểm ngư bàn giao nhưng thủ tục sửa chữa chưa hoàn tất; chính sách hỗ trợ cho ngư dân đánh bắt xa bờ, bảo vệ chủ quyền biển đảo đã phát sinh những bất cập. Do giá dầu tăng nên nhiều tàu cá ngư dân nằm bờ, không đi đánh bắt; hiệu quả đánh bắt giảm nên một số tàu vi phạm mất tín hiệu VMS nhưng công tác giám sát, xử lý rất khó khăn...

Phát biểu tại buổi làm việc, đại diện Cục Kiểm ngư ghi nhận nỗ lực của tỉnh trong cấp phép đánh bắt, tuần tra trên biển nhằm gỡ thẻ vàng EC của tỉnh Nghệ An. Chia sẻ những khó khăn của bà con ngư dân Nghệ An khi Hiệp định phân định Vịnh Bắc bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc hết hiệu lực, nguồn lợi thủy sản ngày càng giảm, giá dầu tăng khiến nhiều tàu cá phải nằm bờ; điều kiện trang thiết bị của Kiểm ngư tỉnh còn nhiều khó khăn, hạn chế.

Trong thời gian tới, để thực hiện tốt Luật Thủy sản và gỡ thẻ vàng EC, đề nghị tỉnh tăng cường sự phối hợp với Cục Kiểm ngư quốc gia trong tuần tra, kiểm tra ven biển; tỉnh cần xúc tiến thành lập Lực lượng Kiểm ngư riêng để hoạt động hiệu quả hơn; sớm hoàn tất sửa chữa, đưa vào sử dụng tàu kiểm ngư mà Cục Kiểm ngư bàn giao.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, làm việc, đoàn công tác của Cục Kiểm ngư đã phối hợp với Báo Người Lao Động trao quà tặng là 2.000 lá cờ Tổ quốc cho Chi cục Thủy sản và xuống Cảng Cửa Lò để trao cờ Tổ quốc cho các tàu cá ngư dân tại bến cá Nghi Tân, thị xã Cửa Lò.

Tại sự kiện này, ông Nguyễn Phú Quốc, Phó Cục trưởng Cục Kiểm ngư Việt Nam, cho biết: "Qua chương trình, chúng tôi mong phổ biến về các chế tài, quy định về biển đảo, cũng như khuyến cáo ngư dân không khai thác, đánh bắt thủy, hải sản theo hướng tận diệt, trái với quy định của pháp luật, đặc biệt về chống khai thác IUU". Theo ông Quốc, chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" do Báo Người Lao Động phát động và thực hiện là một chương trình có ý nghĩa rất lớn. "Mỗi ngư dân khi ra khơi bám biển, bám ngư trường sẽ thấy tự hào hơn, an tâm hơn khi nhìn những lá cờ Tổ quốc đang tung bay trước mũi tàu. Qua đó, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc" - ông Quốc nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc sắp thăm Nga, khẳng định ủng hộ lẫn nhau
Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc sắp thăm Nga, khẳng định ủng hộ lẫn nhau

VOV.VN - Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (tức Chủ tịch Quốc hội) Trung Quốc Lật Chiến Thư sẽ thăm 4 nước, trong đó có Nga từ ngày 7/9.

Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc sắp thăm Nga, khẳng định ủng hộ lẫn nhau

Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc sắp thăm Nga, khẳng định ủng hộ lẫn nhau

VOV.VN - Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (tức Chủ tịch Quốc hội) Trung Quốc Lật Chiến Thư sẽ thăm 4 nước, trong đó có Nga từ ngày 7/9.

Tăng cường kiểm tra giám sát mặt hàng xăng dầu dịp 2/9
Tăng cường kiểm tra giám sát mặt hàng xăng dầu dịp 2/9

VOV.VN - Tổng cục trưởng Tổng cục QLTT vừa có chỉ đạo lực lượng QLTT 63 tỉnh, thành phố, đặc biệt là các Cục QLTT khu vực miền Nam tăng cường kiểm tra, giám sát mặt hàng xăng dầu.

Tăng cường kiểm tra giám sát mặt hàng xăng dầu dịp 2/9

Tăng cường kiểm tra giám sát mặt hàng xăng dầu dịp 2/9

VOV.VN - Tổng cục trưởng Tổng cục QLTT vừa có chỉ đạo lực lượng QLTT 63 tỉnh, thành phố, đặc biệt là các Cục QLTT khu vực miền Nam tăng cường kiểm tra, giám sát mặt hàng xăng dầu.

Nâng cao năng lực cho doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng và chanh leo
Nâng cao năng lực cho doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng và chanh leo

VOV.VN - Để nắm bắt được cơ hội xuất khẩu, các doanh nghiệp Việt Nam cần đảm bảo đáp ứng được các điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật của thị trường Trung Quốc.

Nâng cao năng lực cho doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng và chanh leo

Nâng cao năng lực cho doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng và chanh leo

VOV.VN - Để nắm bắt được cơ hội xuất khẩu, các doanh nghiệp Việt Nam cần đảm bảo đáp ứng được các điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật của thị trường Trung Quốc.