Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc sắp thăm Nga, khẳng định ủng hộ lẫn nhau

VOV.VN - Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (tức Chủ tịch Quốc hội) Trung Quốc Lật Chiến Thư sẽ thăm 4 nước, trong đó có Nga từ ngày 7/9.

Theo Tân Hoa xã, ông Lật Chiến Thư, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc sẽ thăm hữu nghị chính thức Nga, Mông Cổ, Nepal và Hàn Quốc từ ngày 7/9-17/9 và dự Diễn đàn Kinh tế Phương Đông tại Nga.

Chuyến thăm được thực hiện theo lời mời của Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin, Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Gombojav Zandanshatar, Chủ tịch Hạ viện Nepal Agni Prasad Sapkota và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo.

Trong khi đó, Diễn đàn Kinh tế phương Đông sẽ được tổ chức ở Vladivostok, Nga từ ngày 5/9-8/9.

Trước đó, trong cuộc gặp Đại sứ sắp mãn nhiệm của Nga tại Trung Quốc Andrey Denisov ở thủ đô Bắc Kinh ngày 31/8, ông Lật Chiến Thư khẳng định, Trung Quốc và Nga kiên định ủng hộ lẫn nhau, tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị, thắt chặt phối hợp chiến lược, sâu sắc hợp tác thiết thực và diễn giải nội hàm phong phú của quan hệ đối tác hiệp tác chiến lược toàn diện Trung-Nga trong thời kỳ mới bằng các hành động thực tế, “nêu bật hơn giá trị đặc biệt của mối quan hệ giữa hai nước”.

Ông cũng cho biết, Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc sẵn sàng tăng cường trao đổi hữu nghị với Hội đồng Liên bang Nga và cung cấp bảo đảm pháp lý vững chắc cho sự phát triển của quan hệ song phương và hợp tác trên các lĩnh vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc đánh giá cao phát biểu của Nga về vấn đề eo biển Đài Loan
Trung Quốc đánh giá cao phát biểu của Nga về vấn đề eo biển Đài Loan

VOV.VN - Trả lời câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo thường kỳ ngày 1/9, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, Trung Quốc đánh giá cao phát biểu của Nga cho rằng giải quyết vấn đề eo biển Đài Loan là công việc nội bộ của Trung Quốc.

Trung Quốc đánh giá cao phát biểu của Nga về vấn đề eo biển Đài Loan

Trung Quốc đánh giá cao phát biểu của Nga về vấn đề eo biển Đài Loan

VOV.VN - Trả lời câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo thường kỳ ngày 1/9, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, Trung Quốc đánh giá cao phát biểu của Nga cho rằng giải quyết vấn đề eo biển Đài Loan là công việc nội bộ của Trung Quốc.

Trung Quốc gửi binh sĩ 3 quân chủng tới Nga tập trận Vostok 2022
Trung Quốc gửi binh sĩ 3 quân chủng tới Nga tập trận Vostok 2022

VOV.VN - Cuộc tập trận Vostok 2022 do Nga tổ chức ở Viễn Đông nước này sẽ diễn ra với sự tham gia của hơn 50.000 quân nhân, trong đó có binh sĩ Trung Quốc thuộc hải lục không quân.

Trung Quốc gửi binh sĩ 3 quân chủng tới Nga tập trận Vostok 2022

Trung Quốc gửi binh sĩ 3 quân chủng tới Nga tập trận Vostok 2022

VOV.VN - Cuộc tập trận Vostok 2022 do Nga tổ chức ở Viễn Đông nước này sẽ diễn ra với sự tham gia của hơn 50.000 quân nhân, trong đó có binh sĩ Trung Quốc thuộc hải lục không quân.

Mỹ phủ nhận thua kém Nga và Trung Quốc về vũ khí siêu thanh
Mỹ phủ nhận thua kém Nga và Trung Quốc về vũ khí siêu thanh

VOV.VN - Các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ bác bỏ nhận định Mỹ đang lạc hậu so với Nga và Trung Quốc về vũ khí siêu thanh. Họ cho hay, Lầu Năm Góc nhìn nhận vũ khí này theo cách khác với các đối thủ của mình.

Mỹ phủ nhận thua kém Nga và Trung Quốc về vũ khí siêu thanh

Mỹ phủ nhận thua kém Nga và Trung Quốc về vũ khí siêu thanh

VOV.VN - Các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ bác bỏ nhận định Mỹ đang lạc hậu so với Nga và Trung Quốc về vũ khí siêu thanh. Họ cho hay, Lầu Năm Góc nhìn nhận vũ khí này theo cách khác với các đối thủ của mình.

Nga, Trung Quốc có thể bình thường hóa vấn đề Triều Tiên khiến Mỹ “đau đầu”
Nga, Trung Quốc có thể bình thường hóa vấn đề Triều Tiên khiến Mỹ “đau đầu”

VOV.VN - Trước sức ép từ Mỹ thời gian qua, Nga và Trung Quốc đã tăng cường quan hệ với Triều Tiên và có thể tiến tới bình thường hóa vấn đề Triều Tiên khác với trước đây. Khi đó, Mỹ sẽ lại có thêm một nhân tố gây đau đầu nữa.

Nga, Trung Quốc có thể bình thường hóa vấn đề Triều Tiên khiến Mỹ “đau đầu”

Nga, Trung Quốc có thể bình thường hóa vấn đề Triều Tiên khiến Mỹ “đau đầu”

VOV.VN - Trước sức ép từ Mỹ thời gian qua, Nga và Trung Quốc đã tăng cường quan hệ với Triều Tiên và có thể tiến tới bình thường hóa vấn đề Triều Tiên khác với trước đây. Khi đó, Mỹ sẽ lại có thêm một nhân tố gây đau đầu nữa.

Khác biệt giữa Trung Quốc và Nga trong xử lý quan hệ với Mỹ
Khác biệt giữa Trung Quốc và Nga trong xử lý quan hệ với Mỹ

VOV.VN - Trung Quốc và Nga là hai nước có quan hệ gần gũi với nhau trong bối cảnh quốc tế hiện nay. Tuy nhiên giữa Nga và Trung Quốc vẫn có những đặc điểm khác biệt lớn, khiến cách tiếp cận của họ đối với Mỹ là khác nhau đáng kể.

Khác biệt giữa Trung Quốc và Nga trong xử lý quan hệ với Mỹ

Khác biệt giữa Trung Quốc và Nga trong xử lý quan hệ với Mỹ

VOV.VN - Trung Quốc và Nga là hai nước có quan hệ gần gũi với nhau trong bối cảnh quốc tế hiện nay. Tuy nhiên giữa Nga và Trung Quốc vẫn có những đặc điểm khác biệt lớn, khiến cách tiếp cận của họ đối với Mỹ là khác nhau đáng kể.

Chính sách của Mỹ đang đẩy Nga xích lại gần Trung Quốc
Chính sách của Mỹ đang đẩy Nga xích lại gần Trung Quốc

VOV.VN - Giới chuyên gia cho rằng Mỹ liên kết với Nga thì sẽ có lợi hơn cho chính họ. Nhưng chính sách của Mỹ đối với Nga đang đẩy Nga nghiêng về cực Trung Quốc, từ đó tạo ra các bất lợi lớn cho chính phương Tây.

Chính sách của Mỹ đang đẩy Nga xích lại gần Trung Quốc

Chính sách của Mỹ đang đẩy Nga xích lại gần Trung Quốc

VOV.VN - Giới chuyên gia cho rằng Mỹ liên kết với Nga thì sẽ có lợi hơn cho chính họ. Nhưng chính sách của Mỹ đối với Nga đang đẩy Nga nghiêng về cực Trung Quốc, từ đó tạo ra các bất lợi lớn cho chính phương Tây.

Mỹ nghi ngại Trung Quốc không trung lập trong xung đột Nga - Ukraine
Mỹ nghi ngại Trung Quốc không trung lập trong xung đột Nga - Ukraine

VOV.VN - Mới đây, Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken tuyên bố, ông đã nêu với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị rằng Bắc Kinh đang “không trung lập” trong vấn đề Nga - Ukraine và đang giúp Moscow mở rộng tuyên truyền.

Mỹ nghi ngại Trung Quốc không trung lập trong xung đột Nga - Ukraine

Mỹ nghi ngại Trung Quốc không trung lập trong xung đột Nga - Ukraine

VOV.VN - Mới đây, Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken tuyên bố, ông đã nêu với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị rằng Bắc Kinh đang “không trung lập” trong vấn đề Nga - Ukraine và đang giúp Moscow mở rộng tuyên truyền.

Nga, Trung Quốc tích cực hỗ trợ an ninh mạng Venezuela
Nga, Trung Quốc tích cực hỗ trợ an ninh mạng Venezuela

VOV.VN - Chính quyền của Tổng thống Venezuela, Maduro, đang tích cực hợp tác với Nga và Trung Quốc trong lĩnh vực an ninh mạng và theo dõi số. Venezuela đang trở thành một trung tâm không gian mạng của Nga và Trung Quốc ngay tại thềm cửa nước Mỹ.

Nga, Trung Quốc tích cực hỗ trợ an ninh mạng Venezuela

Nga, Trung Quốc tích cực hỗ trợ an ninh mạng Venezuela

VOV.VN - Chính quyền của Tổng thống Venezuela, Maduro, đang tích cực hợp tác với Nga và Trung Quốc trong lĩnh vực an ninh mạng và theo dõi số. Venezuela đang trở thành một trung tâm không gian mạng của Nga và Trung Quốc ngay tại thềm cửa nước Mỹ.