Tăng trưởng xanh là xu thế không thể đảo ngược

VOV.VN - Đã đến lúc, các doanh nghiệp phải chuyển đổi tư duy không chỉ tạo ra những giá trị mới về kinh tế, mà còn tạo ra những giá trị nhân bản về mặt xã hội gắn với bảo vệ môi trường.

Xu thế tăng trưởng xanh trở thành lựa chọn tất yếu và là mục tiêu nhiều quốc gia đang hướng tới. Ở Việt Nam, để thực hiện quá trình này, các chuyên gia cho rằng, đã đến lúc các DN phải chuyển đổi tư duy, từ kinh doanh truyền thống vị lợi nhuận sang kinh doanh bền vững, từ đó đưa ra những giá trị phát triển cao hơn để đáp ứng được những nhu cầu mới.

Theo đó, các DN cần định vị lại giá trị của mình, không chỉ là vai trò tạo ra những giá trị gia tăng, mà cần phải đáp ứng được nhu cầu phát triển xanh và bền vững, phát triển bao trùm.

Ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài cho rằng, muốn tăng trưởng xanh, các DN phải giải quyết tăng trưởng xanh từ khâu sản xuất, lưu thông và tiêu dùng và cuối cùng là hậu tiêu dùng. “Trong thời gian tới, vấn đề tăng trưởng xanh cần phải làm rất triệt để. Chúng ta phải làm đồng bộ xã hội mới tăng trưởng xanh được, nếu chúng ta chỉ làm một khâu sẽ đứt gãy chuỗi. Khi cả chuỗi đồng bộ và xuyên suốt mới có kinh tế tuần hoàn, dễ dàng xử lý các vấn đề chung”, ông Toàn chỉ ra.

Đồng quan điểm này, ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch Liên đoàn thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam cho rằng, đã đến lúc các DN phải chuyển đổi tư duy. DN sản xuất kinh doanh tạo ra những giá trị mới không chỉ về kinh tế, mà còn tạo ra những giá trị nhân bản về mặt xã hội gắn với bảo vệ môi trường.

“VCCI đã đưa ra một bộ chỉ số DN bền vững là bộ chỉ số đầu tiên ở Việt Nam để đo lường tính bền vững của DN. Doanh nghiệp có thể soi vào đó để thấy mức độ bền vững của mình trong lĩnh vực kinh tế, xã hội và môi trường như thế nào… DN Việt Nam nói riêng và kể cả những DN trên thế giới, nếu muốn phát triển một cách bền vững, muốn nâng cao năng lực cạnh tranh nâng cao năng suất của rất cần thực hiện theo xu thế đó”, ông Vinh định hướng.

Để thúc đẩy mục tiêu phát triển xanh thời gian tới, các Bộ, ngành và đặc biệt là các địa phương cần phải xác định tăng trưởng xanh là một yêu cầu tự thân không thể thay thế. Trên cơ sở đó, cả hệ thống cần đưa tất cả những nội dung liên quan đến tăng trưởng xanh vào trong các chiến lược quy hoạch, kế hoạch cụ thể để tất cả hoạt động đều có sự chuyển đổi theo hướng xanh hóa.

Đồng thời, cần xác định rõ hơn vai trò quan trọng từ phía các DN, lực lượng này phải xác định và thực hiện mục tiêu chuyển đổi xanh là yêu cầu tất yếu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gần 85% doanh nghiệp FDI sử dụng công nghệ lạc hậu: Thách thức trong tăng trưởng xanh
Gần 85% doanh nghiệp FDI sử dụng công nghệ lạc hậu: Thách thức trong tăng trưởng xanh

VOV.VN - Đây là thách thức với kinh tế Việt Nam trong nỗ lưc hiện thực hoá mục tiêu giảm phát thải ròng về 0 hay nói cách khác là thách thức trong nỗ lực tăng trưởng xanh-bền vững. 

Gần 85% doanh nghiệp FDI sử dụng công nghệ lạc hậu: Thách thức trong tăng trưởng xanh

Gần 85% doanh nghiệp FDI sử dụng công nghệ lạc hậu: Thách thức trong tăng trưởng xanh

VOV.VN - Đây là thách thức với kinh tế Việt Nam trong nỗ lưc hiện thực hoá mục tiêu giảm phát thải ròng về 0 hay nói cách khác là thách thức trong nỗ lực tăng trưởng xanh-bền vững. 

Du lịch xanh trên dãy Trường Sơn: Hướng đến tăng trưởng xanh
Du lịch xanh trên dãy Trường Sơn: Hướng đến tăng trưởng xanh

VOV.VN - Du lịch Việt Nam từng bước xác lập trong lòng du khách quốc tế thông điệp "Việt Nam - đất nước an toàn", hình ảnh "Việt Nam điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn", một điểm đến với "vẻ đẹp bất tận". Du lịch xanh đang là xu hướng tất yếu, sẽ bền vững khi hướng tới thiên nhiên, bảo đảm an toàn sức khỏe cho mọi người để không một ai bị bỏ lại phía sau.

Du lịch xanh trên dãy Trường Sơn: Hướng đến tăng trưởng xanh

Du lịch xanh trên dãy Trường Sơn: Hướng đến tăng trưởng xanh

VOV.VN - Du lịch Việt Nam từng bước xác lập trong lòng du khách quốc tế thông điệp "Việt Nam - đất nước an toàn", hình ảnh "Việt Nam điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn", một điểm đến với "vẻ đẹp bất tận". Du lịch xanh đang là xu hướng tất yếu, sẽ bền vững khi hướng tới thiên nhiên, bảo đảm an toàn sức khỏe cho mọi người để không một ai bị bỏ lại phía sau.

Cần có cơ chế khuyến khích tư nhân đầu tư cho tăng trưởng xanh
Cần có cơ chế khuyến khích tư nhân đầu tư cho tăng trưởng xanh

VOV.VN - Bên cạnh nỗ lực tự thân của doanh nghiệp, rất cần sự hỗ trợ của Nhà nước, đặc biệt là sự hỗ trợ về cơ chế chính sách cả về phía cung và phía cầu.

Cần có cơ chế khuyến khích tư nhân đầu tư cho tăng trưởng xanh

Cần có cơ chế khuyến khích tư nhân đầu tư cho tăng trưởng xanh

VOV.VN - Bên cạnh nỗ lực tự thân của doanh nghiệp, rất cần sự hỗ trợ của Nhà nước, đặc biệt là sự hỗ trợ về cơ chế chính sách cả về phía cung và phía cầu.

Thay đổi tư duy, nhận thức về tăng trưởng xanh
Thay đổi tư duy, nhận thức về tăng trưởng xanh

VOV.VN - Hiện nay xu thế tăng trưởng xanh trở thành một lựa chọn tất yếu và là mục tiêu mà mọi quốc gia đang hướng tới. Đây là cách tiếp cận mới trong tăng trưởng kinh tế, hướng tới sự phát triển hài hòa kinh tế - xã hội với phục hồi và bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên.

Thay đổi tư duy, nhận thức về tăng trưởng xanh

Thay đổi tư duy, nhận thức về tăng trưởng xanh

VOV.VN - Hiện nay xu thế tăng trưởng xanh trở thành một lựa chọn tất yếu và là mục tiêu mà mọi quốc gia đang hướng tới. Đây là cách tiếp cận mới trong tăng trưởng kinh tế, hướng tới sự phát triển hài hòa kinh tế - xã hội với phục hồi và bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên.

Huy động tài chính cho tăng trưởng xanh từ những dự án hữu hình, khả thi
Huy động tài chính cho tăng trưởng xanh từ những dự án hữu hình, khả thi

VOV.VN - Cần có sự kết hợp đồng bộ của các nguồn lực công - tư; các nguồn lực ưu đãi nước ngoài để tạo điều kiện về mặt kỹ thuật cũng như tài chính cho một lộ trình phát triển xanh, bền vững ở Việt Nam.

Huy động tài chính cho tăng trưởng xanh từ những dự án hữu hình, khả thi

Huy động tài chính cho tăng trưởng xanh từ những dự án hữu hình, khả thi

VOV.VN - Cần có sự kết hợp đồng bộ của các nguồn lực công - tư; các nguồn lực ưu đãi nước ngoài để tạo điều kiện về mặt kỹ thuật cũng như tài chính cho một lộ trình phát triển xanh, bền vững ở Việt Nam.