Tập đoàn bán lẻ Nhật Bản sẽ mở 4 trung tâm mua sắm tại VN

Theo đó, Trung tâm mua sắm đầu tiên tại Việt Nam của tập đoàn sẽ khai trương vào tháng 1/2014. 

Ông Oyma Nagahisa, Phó chủ tịch kiêm giám đốc điều hành khu vực Đông Nam Á của Tập đoàn bán lẻ Aeon (Nhật Bản) vừa cho biết, Tập đoàn này sẽ đầu tư bốn trung tâm mua sắm trong thời gian tới tại Việt Nam, trong đó có hai điểm thuộc khu vực TP HCM.

Một góc trung tâm mua sắm của Nhật ở Tokyo

Trung tâm mua sắm đầu tiên tại Việt Nam của tập đoàn sẽ khai trương vào tháng 1/2014. Theo ông Oyma Nagahisa, trung tâm mua sắm Aeon Mall tại quận Tân Phú có khoản đầu tư hơn 100 triệu USD, tổng diện tích sàn là 80.000m2, trong đó một  nửa là diện tích kinh doanh.

Nhà đầu tư này kỳ vọng sẽ thành công trong việc thu hút khách hàng Việt Nam bằng dịch vụ của người Nhật. Theo đó, 1/3 lượng gian hàng, sản phẩm bán ở AEON Mall Việt Nam xuất xứ từ Nhật, 1/3 là hàng Việt và phần còn lại có nguồn gốc khác.

Trước khi chính thức đầu tư các trung tâm mua sắm tại Việt Nam, AEON đã thăm dò thị trường bằng hệ thống cửa hàng tiện lợi Mini Stop. Dự kiến tháng 10/2014, trung tâm thương mại thứ hai mở tại Bình Dương, năm 2015 đến lượt trung tâm thương mại tại Long Biên - Hà Nội hoạt động./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản ngày càng đi vào chiều sâu
Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản ngày càng đi vào chiều sâu

Thủ tướng cho rằng, việc 2 bên cùng nhau thực hiện tốt những thỏa thuận đạt được sẽ góp phần thiết thực vào thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa 2 nước.

Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản ngày càng đi vào chiều sâu

Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản ngày càng đi vào chiều sâu

Thủ tướng cho rằng, việc 2 bên cùng nhau thực hiện tốt những thỏa thuận đạt được sẽ góp phần thiết thực vào thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa 2 nước.

Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam 2,3 tỷ USD
Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam 2,3 tỷ USD

Tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm của Nhật Bản chiếm tới 88,8% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam.

Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam 2,3 tỷ USD

Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam 2,3 tỷ USD

Tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm của Nhật Bản chiếm tới 88,8% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam.

Đẩy mạnh hợp tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản
Đẩy mạnh hợp tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản

Diễn đàn Kinh tế cấp cao Việt Nam - Nhật Bản 2013 (VJES) vừa khai mạc tại Hà Nội với sự tham dự của gần 400 đại biểu.

Đẩy mạnh hợp tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản

Đẩy mạnh hợp tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản

Diễn đàn Kinh tế cấp cao Việt Nam - Nhật Bản 2013 (VJES) vừa khai mạc tại Hà Nội với sự tham dự của gần 400 đại biểu.

Việt Nam - Nhật Bản hợp tác nghiên cứu sắn biến đổi gen
Việt Nam - Nhật Bản hợp tác nghiên cứu sắn biến đổi gen

(VOV) - Các nhà khoa học cùng nghiên cứu để đưa một loại gen vào cây sắn nhằm tăng cường khả năng tổng hợp tinh bột.

Việt Nam - Nhật Bản hợp tác nghiên cứu sắn biến đổi gen

Việt Nam - Nhật Bản hợp tác nghiên cứu sắn biến đổi gen

(VOV) - Các nhà khoa học cùng nghiên cứu để đưa một loại gen vào cây sắn nhằm tăng cường khả năng tổng hợp tinh bột.

Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hỗ trợ phát triển châu Phi
Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hỗ trợ phát triển châu Phi

(VOV) -Các lĩnh vực hợp tác về nông nghiệp, năng lượng, y tế, giáo dục, lao động… ngày càng được đẩy mạnh. 

Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hỗ trợ phát triển châu Phi

Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hỗ trợ phát triển châu Phi

(VOV) -Các lĩnh vực hợp tác về nông nghiệp, năng lượng, y tế, giáo dục, lao động… ngày càng được đẩy mạnh. 

Quan hệ thương mại Việt Nam - Nhật Bản tăng trưởng mạnh mẽ
Quan hệ thương mại Việt Nam - Nhật Bản tăng trưởng mạnh mẽ

VOV.VN - Công sứ Nhật Bản tại Việt Nam: “Nhật Bản, đang giúp Việt Nam xây dựng Chiến lược phát triển công nghiệp hóa”.

Quan hệ thương mại Việt Nam - Nhật Bản tăng trưởng mạnh mẽ

Quan hệ thương mại Việt Nam - Nhật Bản tăng trưởng mạnh mẽ

VOV.VN - Công sứ Nhật Bản tại Việt Nam: “Nhật Bản, đang giúp Việt Nam xây dựng Chiến lược phát triển công nghiệp hóa”.