Tập đoàn Thái Lan nâng mức đầu tư vào dự án lọc dầu Long Sơn

VOV.VN - Tập đoàn Siam Cement Group (SCG) của Thái Lan vừa quyết định nâng số vốn đầu tư vào dự án tổ hợp hóa dầu Long Sơn tại Việt Nam.

Với quyết định này, tập đoàn SCG trở thành nhà đầu tư lớn nhất của dự án này. Bên cạnh đó, Tập đoàn SCG cũng tìm kiếm đối tác mới thay thế cho đối tác cũ - Qatar Petroleum International đã rút lui vào năm 2015.

Một phần tổ hợp lọc hóa dầu Long Sơn (Ảnh: KT)

Thương vụ này được thực hiện thông qua công ty con của tập đoàn SCG tại Việt Nam - Công ty TNHH hóa chất SCG Vina bằng việc mua lại 25% cổ phần từ công ty QPI Việt Nam - công ty nhánh của Qatar Petroleum International.

Như vậy, cổ phần của Tập đoàn SCG được nâng từ mức 46% lên 71%, phần còn do các đối tác Việt Nam nắm giữ. Giá trị của thương vụ này là 36,1 triệu USD tương đương khoảng 1,3 tỉ Bạt.

Năm 2008, Tập đoàn SCG cùng Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) và Tập đoàn Qatar Petroleum International khởi công dự án tổ hợp hóa dầu Long Sơn trị giá 4,5 tỉ Bạt.  Tuy nhiên, do giá dầu toàn cầu suy giảm mạnh vào thời điểm 2014 khiến Tập đoàn Qatar Petroleum International rút khỏi dự án.

Quyết định nâng mức đầu tư, mua lại cố phần của đối tác rút lui, Tập đoàn SCG đã lên kế hoạch xây dựng dự án trong 05 năm và sẽ đưa vào hoạt động năm 2021./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lọc dầu Dung Quất “cầu cứu“: Bộ Tài chính nói gì?
Lọc dầu Dung Quất “cầu cứu“: Bộ Tài chính nói gì?

VOV.VN -Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn, đề xuất của Bình Sơn về giảm thuế xăng dầu cho Dung Quất hoàn toàn cần thiết và hợp lý.

Lọc dầu Dung Quất “cầu cứu“: Bộ Tài chính nói gì?

Lọc dầu Dung Quất “cầu cứu“: Bộ Tài chính nói gì?

VOV.VN -Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn, đề xuất của Bình Sơn về giảm thuế xăng dầu cho Dung Quất hoàn toàn cần thiết và hợp lý.

Vì sao Gazprom Neft ngừng mua 49% cổ phần lọc dầu Dung Quất?
Vì sao Gazprom Neft ngừng mua 49% cổ phần lọc dầu Dung Quất?

Tại thời điểm này, công ty Gazprom Neft không thỏa mãn với các điều kiện mà phía Việt Nam đề xuất.

Vì sao Gazprom Neft ngừng mua 49% cổ phần lọc dầu Dung Quất?

Vì sao Gazprom Neft ngừng mua 49% cổ phần lọc dầu Dung Quất?

Tại thời điểm này, công ty Gazprom Neft không thỏa mãn với các điều kiện mà phía Việt Nam đề xuất.

Chính thức dừng dự án siêu nhà máy lọc dầu 22 tỷ USD
Chính thức dừng dự án siêu nhà máy lọc dầu 22 tỷ USD

Lãnh đạo tỉnh Bình Định thông báo đã chấm dứt siêu dự án Tổ hợp lọc hoá dầu 22 tỷ USD tại Việt Nam.

Chính thức dừng dự án siêu nhà máy lọc dầu 22 tỷ USD

Chính thức dừng dự án siêu nhà máy lọc dầu 22 tỷ USD

Lãnh đạo tỉnh Bình Định thông báo đã chấm dứt siêu dự án Tổ hợp lọc hoá dầu 22 tỷ USD tại Việt Nam.

“Đại gia” lọc dầu tháo chạy: Mừng nhiều hơn lo!
“Đại gia” lọc dầu tháo chạy: Mừng nhiều hơn lo!

Xét về hiệu quả, việc các “ông lớn” lọc dầu rút khỏi Việt Nam không phải là tín hiệu đáng lo ngại.

“Đại gia” lọc dầu tháo chạy: Mừng nhiều hơn lo!

“Đại gia” lọc dầu tháo chạy: Mừng nhiều hơn lo!

Xét về hiệu quả, việc các “ông lớn” lọc dầu rút khỏi Việt Nam không phải là tín hiệu đáng lo ngại.