Vì sao Gazprom Neft ngừng mua 49% cổ phần lọc dầu Dung Quất?

Tại thời điểm này, công ty Gazprom Neft không thỏa mãn với các điều kiện mà phía Việt Nam đề xuất.

“Gazprom Neft sẵn sàng tham gia vào nhà máy lọc dầu Dung Quất, nhưng hiện thời công ty không thỏa mãn với các điều kiện mà phía Việt Nam đề xuất", ông Alexandr Dyukov, Chủ tịch tập đoàn dầu khí Nga Gazprom Neft nói về lý do ngừng kế hoạch mua 49% cổ phần nhà máy lọc dầu Dung Quất của Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR).

Phía Gazprom Neft cho biết, tập đoàn này sẽ nghiên cứu cơ hội tham gia mua cổ phần của lọc dầu Dung Quất trong tương lai - (Ảnh: Sputnik)

“Thoạt đầu, các điều kiện giả định lợi nhuận thích hợp với khoản đầu tư. Bây giờ phía Việt Nam chưa sẵn sàng chấp thuận cho dự án này những ưu đãi mà chúng tôi trông đợi, tương ứng với mức sinh lợi thấp hơn. Chúng tôi không thể đầu tư với mức sinh lợi thấp, các cổ đông của chúng tôi cũng vậy”, ông Dyukov nói với tờ Sputnik.

Tuy nhiên, Chủ tịch Gazprom Neft cho biết, công ty vẫn sẵn sàng tham gia dự án này, nhưng điều quan trọng là phân định được các chỉ số hiệu suất kinh doanh. 

“Thời điểm hiện tại, chúng tôi thấy chưa đồng ý với những đề xuất mà phía Việt Nam đưa ra. Do đó, khi nào phía đối tác sẵn sàng cung cấp những điều kiện mà chúng tôi thấy xác đáng thì chúng ta có thể thông qua quyết định”, ông nói thêm.

Hồi đầu năm nay, phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam) đã phát đi thông tin cho biết, Gazprom Neft đã có thư chính thức dừng việc đàm phán chuyển nhượng 49% cổ phần góp của Petro Vietnam tại nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Tại thời điểm đó, phía Gazprom Neft cho biết, tập đoàn này sẽ nghiên cứu cơ hội tham gia mua cổ phần của Lọc dầu Dung Quất trong tương lai.

Trước đó, vào tháng 11/2013, Gazprom Neft và Petro Vietnam đã ký một thỏa thuận khung về các nguyên tắc chính về việc mua cổ phần nhà máy lọc dầu Dung Quất và hiện đại hóa nhà máy này. Theo đó, Gazprom có kế hoạch mua 49% cổ phần và đề xuất phương án mở rộng nhà máy lọc dầu Dung Quất với vốn đầu tư khoảng 1,5 - 3 tỷ USD.

Tuy nhiên trong quá trình đàm phán, kết quả định giá của hai bên còn nhiều khác biệt, đồng thời việc xử lý các khoản nợ của Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) tương đối phức tạp. Do đó, quá trình đàm phán bị kéo dài và không thể hoàn thành trong thời gian hiệu lực của bản thỏa thuận khung (trước ngày 30/6/2015) mà hai bên đã ký.

Ngày 21/8/2015, Gazprom Neft đã gửi thư kiến nghị tới các cơ quan thẩm quyền của Việt Nam đề xuất cơ chế ưu đãi, điều kiện để Gazprom Neft tham gia triển khai dự án.

Tuy nhiên, trong thư phúc đáp vào tháng 11/2015, Bộ Công Thương khẳng định, các ưu đãi về thuế nhập khẩu đối với sản phẩm sẽ không được áp dụng cho BSR sau thời điểm năm 2018, các ưu đãi khác về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng… yêu cầu tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam.

Đến ngày 7/12/2015, Petro Vietnam đã có thư gửi GazpromNeft thông báo về việc hết hiệu lực các ràng buộc giữa Petro Vietnam và GazpromNeft theo thỏa thuận khung đã ký. 

Đồng thời, Petro Vietnam thông báo kế hoạch triển khai cổ phấn hóa BSR để mời GazpromNeft tham gia với tư cách cổ đông chiến lược. Tuy nhiên, GazpromNeft quyết định chính thức dừng việc đàm phán chuyển nhượng 49% phần vốn góp của Petro Vietnam  tại BSR và sẽ nghiên cứu cơ hội tham gia mua cổ phần của BSR trong tương lai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lọc dầu Dung Quất “cầu cứu“: Bộ Tài chính nói gì?
Lọc dầu Dung Quất “cầu cứu“: Bộ Tài chính nói gì?

VOV.VN -Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn, đề xuất của Bình Sơn về giảm thuế xăng dầu cho Dung Quất hoàn toàn cần thiết và hợp lý.

Lọc dầu Dung Quất “cầu cứu“: Bộ Tài chính nói gì?

Lọc dầu Dung Quất “cầu cứu“: Bộ Tài chính nói gì?

VOV.VN -Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn, đề xuất của Bình Sơn về giảm thuế xăng dầu cho Dung Quất hoàn toàn cần thiết và hợp lý.

3 phương án cứu Nhà máy Lọc dầu Dung Quất
3 phương án cứu Nhà máy Lọc dầu Dung Quất

Đang có tới 3 giải pháp đặt ra nhằm "cứu" lọc dầu Dung Quất khỏi nguy cơ phá sản.

3 phương án cứu Nhà máy Lọc dầu Dung Quất

3 phương án cứu Nhà máy Lọc dầu Dung Quất

Đang có tới 3 giải pháp đặt ra nhằm "cứu" lọc dầu Dung Quất khỏi nguy cơ phá sản.

Chậm điều chỉnh thuế tăng nguy cơ đóng cửa lọc dầu Dung Quất
Chậm điều chỉnh thuế tăng nguy cơ đóng cửa lọc dầu Dung Quất

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ cần khẩn trương điều chỉnh, giảm mức thuế nhập khẩu áp vào giá bán sản phẩm của nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Chậm điều chỉnh thuế tăng nguy cơ đóng cửa lọc dầu Dung Quất

Chậm điều chỉnh thuế tăng nguy cơ đóng cửa lọc dầu Dung Quất

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ cần khẩn trương điều chỉnh, giảm mức thuế nhập khẩu áp vào giá bán sản phẩm của nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Nhà máy lọc dầu Dung Quất lại 'dọa' đóng cửa
Nhà máy lọc dầu Dung Quất lại 'dọa' đóng cửa

PVN đã gửi đơn kêu cứu lên Thủ tướng Chính phủ về việc tồn kho lớn của Nhà máy lọc dầu Dung Quất và cảnh báo nguy cơ đóng cửa nhà máy này.

Nhà máy lọc dầu Dung Quất lại 'dọa' đóng cửa

Nhà máy lọc dầu Dung Quất lại 'dọa' đóng cửa

PVN đã gửi đơn kêu cứu lên Thủ tướng Chính phủ về việc tồn kho lớn của Nhà máy lọc dầu Dung Quất và cảnh báo nguy cơ đóng cửa nhà máy này.

Đại gia Nga tiết lộ lý do không đầu tư vào lọc dầu Dung Quất
Đại gia Nga tiết lộ lý do không đầu tư vào lọc dầu Dung Quất

Phía Việt Nam chưa sẵn sàng cung cấp cho dự án này những ưu đãi mà Gazprom Neft trông đợi, tương ứng với mức sinh lợi thấp hơn.

Đại gia Nga tiết lộ lý do không đầu tư vào lọc dầu Dung Quất

Đại gia Nga tiết lộ lý do không đầu tư vào lọc dầu Dung Quất

Phía Việt Nam chưa sẵn sàng cung cấp cho dự án này những ưu đãi mà Gazprom Neft trông đợi, tương ứng với mức sinh lợi thấp hơn.