Tập huấn cấp mã số vùng trồng theo cơ chế mới

VOV.VN - Hôm nay 26/8, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị tập huấn quy trình thiết lập, cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói theo Nghị quyết 36/2026/NQ-CP của Chính phủ.

Theo Nghị quyết 36, quy trình cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói được chuyển từ cơ quan chuyên môn cấp tỉnh về Chủ tịch UBND cấp xã, phường trực tiếp quyết định và quản lý. Cùng với đó, thủ tục được đơn giản hóa, thực hiện số hóa toàn trình, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Thay đổi này đặt ra yêu cầu lớn về năng lực chuyên môn, kỹ năng công nghệ và trách nhiệm quản lý đối với đội ngũ cán bộ cơ sở.

Tại hội nghị, cán bộ các xã, phường của tỉnh Đắk Lắk được hướng dẫn những điểm mới của Nghị quyết 36, quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến; thao tác trên phần mềm, kiểm tra thực địa và giám sát vùng trồng sau khi cấp mã. Đặc biệt, Nghị quyết mới đã bãi bỏ quy định về diện tích tối thiểu, mở rộng khả năng thiết lập mã số đối với các vùng sản xuất có cây trồng xen.

Tại Đắk Lắk, việc triển khai Nghị quyết 36 đang được gắn với chiến dịch cao điểm “30 ngày đêm” rà soát, số hóa, chuẩn hóa, cập nhật và kết nối dữ liệu mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói sầu riêng. Tỉnh này đã thành lập các tổ công tác triển khai số hóa tại 72 xã, phường có diện tích sầu riêng.

Đến ngày 24/8, toàn tỉnh đã có 115 hồ sơ được nộp trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo quy trình phân cấp mới. Tuy nhiên, hồ sơ mới phát sinh tại một số địa phương, cho thấy việc triển khai vẫn cần tiếp tục được đẩy mạnh.

Bà Đặng Thị Thủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk thông tin, qua thực tế số hóa tại 72 xã, phường năng lực thực hiện giữa các địa phương còn chưa đồng đều. Vì vậy, Đắk Lắk cần thêm sự hỗ trợ từ các đơn vị chuyên môn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Bên cạnh đó, mỗi cán bộ cấp xã cũng phải chủ động tìm hiểu, nắm vững các quy trình cấp mã.

“Hy vọng, qua lớp tập huấn tất cả các lãnh đạo xã cũng như cán bộ phòng kinh tế và cán bộ phụ trách nắm chắc công tác cấp các thủ tục hành chính để triển khai tại địa phương. Và cùng coi mã số vùng trồng là góp phần vào uy tín để bảo vệ thương hiệu cho nông sản của tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới, giúp nông dân đảm bảo nguồn thu nhập bền vững” - bà Đặng Thị Thuỷ cho biết.

so-hoa-sau-rieng-1-lon.jpeg

Đắk Lắk số hóa vùng trồng, minh bạch ngành hàng sầu riêng

VOV.VN - Đắk Lắk triển khai chiến dịch “30 ngày đêm” rà soát, số hóa, chuẩn hóa dữ liệu mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói sầu riêng. Đây là giải pháp nâng cao truy xuất nguồn gốc, minh bạch ngành hàng, chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị dựa trên dữ liệu, góp phần thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

"Ma trận" đánh giá chất lượng sầu riêng khiến nông dân hoang mang
"Ma trận" đánh giá chất lượng sầu riêng khiến nông dân hoang mang

VOV.VN - Chưa bao giờ nhà vườn trồng sầu riêng tại Đắk Lắk lại hoài nghi và hoang mang như vụ thu hoạch năm 2026 này, khi thương lái và cơ sở thu mua liên tục áp dụng nhiều tiêu chí cảm tính để phân loại và định giá sản phẩm.

"Ma trận" đánh giá chất lượng sầu riêng khiến nông dân hoang mang

"Ma trận" đánh giá chất lượng sầu riêng khiến nông dân hoang mang

VOV.VN - Chưa bao giờ nhà vườn trồng sầu riêng tại Đắk Lắk lại hoài nghi và hoang mang như vụ thu hoạch năm 2026 này, khi thương lái và cơ sở thu mua liên tục áp dụng nhiều tiêu chí cảm tính để phân loại và định giá sản phẩm.

Đưa mã số vùng trồng vào chuỗi sản xuất, tiêu thụ nông sản Lâm Đồng
Đưa mã số vùng trồng vào chuỗi sản xuất, tiêu thụ nông sản Lâm Đồng

VOV.VN - Chiều 25/8, tại Lâm Đồng, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho hệ thống khuyến nông về sản xuất an toàn, mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và đáp ứng yêu cầu thị trường.

Đưa mã số vùng trồng vào chuỗi sản xuất, tiêu thụ nông sản Lâm Đồng

Đưa mã số vùng trồng vào chuỗi sản xuất, tiêu thụ nông sản Lâm Đồng

VOV.VN - Chiều 25/8, tại Lâm Đồng, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho hệ thống khuyến nông về sản xuất an toàn, mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và đáp ứng yêu cầu thị trường.

Đắk Lắk được cấp thêm 140 mã vùng trồng, 31 cơ sở đóng gói sầu riêng
Đắk Lắk được cấp thêm 140 mã vùng trồng, 31 cơ sở đóng gói sầu riêng

VOV.VN - Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) vừa chấp thuận cấp thêm 140 mã số vùng trồng và phê duyệt thêm 31 cơ sở đóng gói sầu riêng quả tươi cho tỉnh Đắk Lắk. Đây là thông tin vui, mở thêm cơ hội đưa sầu riêng Đắk Lắk vào thị trường Trung Quốc theo đường chính ngạch.

Đắk Lắk được cấp thêm 140 mã vùng trồng, 31 cơ sở đóng gói sầu riêng

Đắk Lắk được cấp thêm 140 mã vùng trồng, 31 cơ sở đóng gói sầu riêng

VOV.VN - Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) vừa chấp thuận cấp thêm 140 mã số vùng trồng và phê duyệt thêm 31 cơ sở đóng gói sầu riêng quả tươi cho tỉnh Đắk Lắk. Đây là thông tin vui, mở thêm cơ hội đưa sầu riêng Đắk Lắk vào thị trường Trung Quốc theo đường chính ngạch.

Mã số vùng trồng sầu riêng - “tấm hộ chiếu” bị đánh cắp
Mã số vùng trồng sầu riêng - “tấm hộ chiếu” bị đánh cắp

VOV.VN - Mã số vùng trồng giống như tờ giấy chứng minh thư. Thế nhưng, người dân có đất, trực tiếp sản xuất khi muốn liên kết xuất khẩu lại “ngã ngửa” vì diện tích của mình đã có mã số vùng trồng bị người khác sử dụng.

Mã số vùng trồng sầu riêng - “tấm hộ chiếu” bị đánh cắp

Mã số vùng trồng sầu riêng - “tấm hộ chiếu” bị đánh cắp

VOV.VN - Mã số vùng trồng giống như tờ giấy chứng minh thư. Thế nhưng, người dân có đất, trực tiếp sản xuất khi muốn liên kết xuất khẩu lại “ngã ngửa” vì diện tích của mình đã có mã số vùng trồng bị người khác sử dụng.

Đồng Tháp đã cấp 3.400 mã số vùng trồng trái cây chủ lực
Đồng Tháp đã cấp 3.400 mã số vùng trồng trái cây chủ lực

VOV.VN - Đồng Tháp đã được cấp hơn 3.400 mã số vùng trồng với tổng diện tích hơn 100.000 ha và 496 mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu cho các sản phẩm chủ lực như thanh long, chuối, sầu riêng, mít, dừa, dưa hấu, bưởi, nhãn, xoài và ớt. 

Đồng Tháp đã cấp 3.400 mã số vùng trồng trái cây chủ lực

Đồng Tháp đã cấp 3.400 mã số vùng trồng trái cây chủ lực

VOV.VN - Đồng Tháp đã được cấp hơn 3.400 mã số vùng trồng với tổng diện tích hơn 100.000 ha và 496 mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu cho các sản phẩm chủ lực như thanh long, chuối, sầu riêng, mít, dừa, dưa hấu, bưởi, nhãn, xoài và ớt.