Tấp nập chợ nổi Ngã Năm những ngày giáp Tết

VOV.VN -Chợ nổi Ngã Năm được xem là chợ đầu mối sầm uất nhất của tỉnh Sóc Trăng nói riêng cũng như các địa phương lân cận nói chung.

Cũng như các chợ truyền thống khác, chợ nổi Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng những ngày giáp tết cũng đang bước vào giai đoạn tất bật. Hiện nay, các thương hồ ngược xuôi dòng nước để mua hàng hóa về cung cấp cho các chợ truyền thống đã tăng dần, làm không khí tại chợ nổi hết sức nhộn nhịp.

Tầm 3 giờ sáng, khi trên đất liền nhiều người vẫn đang say giấc thì chợ nổi Ngã Năm đã náo nhiệt tại một khu vực sông 5 ngã, tấp nập với những chiếc xuồng ghe lớn nhỏ cùng những tiếng chèo, tiếng máy nổ chở những mặt hàng về đây buôn bán, giao thương hàng hóa. Theo Ban quản lý chợ Ngã Năm và các thương hồ ở đây, chợ nổi Ngã Năm đã có từ rất lâu và được xem là chợ đầu mối sầm uất của thị xã Ngã Năm và tỉnh Sóc Trăng nói riêng cũng như các địa phương lân cận nói chung.

Cô Nguyễn Thị Yến, thương hồ đến từ Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, người đã có gần 30 năm sinh sống và buôn bán rau củ quả tại chợ nổi chia sẻ, nếu phiên nào bán nhiều cũng được 300 – 400 kg, phiên bán chậm chỉ được từ 100-200kg. Cô Yến sẽ bán hàng tới ngày 29 tết mới về.

So với các chợ trên bờ, giá cả hàng hóa tại chợ nổi Ngã Năm rẻ hơn.
 Đối với chợ nổi, sông nước là mặt bằng, xuồng ghe là điểm buôn bán trao đổi hàng hóa, song các hoạt động giao thương với lượng hàng hóa tại khu vực chợ nổi cũng không hề thua kém gì các chợ truyền thống trên đất liền, đặc biệt là trong những ngày giáp tết như hiện nay. Hàng hóa giao thương tại chợ nhiều nhất là các loại nông sản đặc trưng của vùng miệt vườn sông nước Cửu Long. Các thương hồ ở đây cho biết, so với các chợ trên bờ thì giá cả tại chợ nổi rẻ hơn, do tính chất của chợ chủ yếu là chợ đầu mối phân phối cho các bạn hàng đến đây mua sỉ về bán lại.


“Lượng hàng hóa giao thương tại chợ rất lớn nên các sản phẩm bán ra luôn đảm bảo tươi ngon. Cải đỏ với bắp cải tại chợ rất nhiều nhưng chủ yếu là cải vườn, riêng cải Đà Lạt giá cao hơn nên sẽ bán chậm hơn”, cô Lưu Thị Dây – một thương hồ tại thị xã Ngã Năm cho biết.

Những ngày giáp tết, thương hồ tại chợ nổi Ngã Năm đã tăng lên, hàng hóa chuyển về chợ ngày càng nhiều hơn, vì thế nên các hoạt động giao thương cũng càng kéo dài và trở nên chật chội. Thông thường, tại khu vực chợ nổi có khoảng 200 thương hồ họp chợ, song càng cận tết, số lượng càng tăng lên từ 300 – 400 thương hồ trong và ngoài địa phương tham gia họp chợ, bên cạnh đó là các mặt hàng dịch vụ kèm theo.

Hiện Ban quản lý chợ Ngã Năm đang đẩy mạnh sắp xếp đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực chợ nổi, tăng cường các ca trực nhằm đảm bảo giao thông đường thủy, cũng như hoạt động giao thương của bà con được diễn ra thuận lợi trong những ngày tết.

Ông Võ Quốc Hải, Phó Ban quản lý chợ Ngã Năm cho biết, những ngày gần tết, người bán, người mua tập trung tại khu vực chợ nổi đông hơn rất nhiều so với ngày thường, trong khi đường thủy khu vực chợ nổi chật hẹp, vì vậy ban quản lý đã bố trí, sắp xếp để đảm bảo tình hình an trật tự trong khu vực chợ, không xảy ra tai nạn giao thông đồng thời phục vụ cho bà con giao thương hàng hóa, người mua người bán dễ dàng, thuận lợi.

Nếu so với ngày nhiều năm trước, chợ nổi Ngã Năm ngày nay dù đã vắng bớt đi nhiều tiểu thương nhưng không vì thế mà đánh mất đi những nét văn hóa đặc trưng truyền thống và sự nhộn nhịp của chợ nổi. Những dịp Tết cổ truyền của dân tộc, với nguồn hàng hóa phục vụ tết đã được các tiểu thương chuẩn bị chu đáo, chợ nổi Ngã Năm được dự báo sẽ càng náo nhiệt hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi công công trình bảo tồn Chợ nổi Ngã Bảy, Hậu Giang
Khởi công công trình bảo tồn Chợ nổi Ngã Bảy, Hậu Giang

VOV.VN - Sáng 15/05, tỉnh Hậu Giang đã khởi công xây dựng công trình Bảo tồn và phát huy Chợ nổi Ngã Bảy gắn với du lịch sông nước miệt vườn.

Khởi công công trình bảo tồn Chợ nổi Ngã Bảy, Hậu Giang

Khởi công công trình bảo tồn Chợ nổi Ngã Bảy, Hậu Giang

VOV.VN - Sáng 15/05, tỉnh Hậu Giang đã khởi công xây dựng công trình Bảo tồn và phát huy Chợ nổi Ngã Bảy gắn với du lịch sông nước miệt vườn.

Cảnh buôn bán tấp nập ở chợ nổi Cái Răng trên báo Mỹ
Cảnh buôn bán tấp nập ở chợ nổi Cái Răng trên báo Mỹ

VOV.VN -Hãng tin của Mỹ CBS News đưa tin về nhịp sống sôi động và cảnh bán buôn tấp nhập trên chợ nổi Cái Răng ở Cần Thơ.

Cảnh buôn bán tấp nập ở chợ nổi Cái Răng trên báo Mỹ

Cảnh buôn bán tấp nập ở chợ nổi Cái Răng trên báo Mỹ

VOV.VN -Hãng tin của Mỹ CBS News đưa tin về nhịp sống sôi động và cảnh bán buôn tấp nhập trên chợ nổi Cái Răng ở Cần Thơ.

Họp chợ nổi miền Tây giữa lòng Hà Nội
Họp chợ nổi miền Tây giữa lòng Hà Nội

VOV.VN -Không khí của một chợ nổi miền Tây nhộn nhịp với ghe, thuyền cùng những câu hò vọng cổ trữ tình đang được diễn ra tại Đồng Mô, Hà Nội.

Họp chợ nổi miền Tây giữa lòng Hà Nội

Họp chợ nổi miền Tây giữa lòng Hà Nội

VOV.VN -Không khí của một chợ nổi miền Tây nhộn nhịp với ghe, thuyền cùng những câu hò vọng cổ trữ tình đang được diễn ra tại Đồng Mô, Hà Nội.

Chợ nổi Cái Răng những ngày giáp Tết
Chợ nổi Cái Răng những ngày giáp Tết

VOV.VN - Chợ nổi mang đậm dấu ấn miệt vườn, sông nước miền Tây thể hiện qua cách mua bán, trao đổi hàng hóa nông sản độc đáo

Chợ nổi Cái Răng những ngày giáp Tết

Chợ nổi Cái Răng những ngày giáp Tết

VOV.VN - Chợ nổi mang đậm dấu ấn miệt vườn, sông nước miền Tây thể hiện qua cách mua bán, trao đổi hàng hóa nông sản độc đáo