Tàu cá nằm bờ, hải sản khan hàng, giá tăng vọt

VOV.VN - Thời gian gần đây, giá xăng dầu ở mức cao, nhiều ngư dân tỉnh Tiền Giang không ra khơi vì sợ thua lỗ. Hệ quả tất yếu là mặt hàng hải sản trở nên khan hiếm, giá tăng vọt.

Sau gần một tháng cho tàu nằm bến, ông Huỳnh Văn Công, ngư dân ở thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông vừa vay mượn được khoản tiền lo chi phí để cho tàu chuẩn bị ra khơi, mong có nguồn thu nhập và để giữ chân thuyền viên, ngư phủ.

Ông Công chia sẻ: "Đi biển vất vả quá, tàu tôi chuẩn bị ra khơi. Đồ đạc có giá mà dầu, chi phí tăng cao nên ngư dân lãi không nhiều. Ai có vốn thì chạy được, thiếu vốn thì neo đậu chứ biết làm sao bây giờ. Chỗ nào cũng đậu tàu kín hết vì dầu lên giá ai cũng phân vân nửa muốn chạy, nửa không. Tôi thì chịu khó kiếm chi phí cho tàu chạy. Tôi phải tìm cách cho bạn đi để có thu nhập, mình cũng hy vọng trúng mùa để gỡ lại chứ tiền bạc eo hẹp quá”.

Theo các ngư dân tỉnh Tiền Giang, so với đầu năm nay, giá dầu tăng gần 30% kéo theo các khoản chi phí mỗi chuyến ra khơi tăng lên gần 50% so với cùng ký năm ngoái. Trong khi đó, hiện nay thời tiết không thuận lợi cho nghề đánh bắt hải sản nhất là mưa bão kéo dài.

Do đó, dù giá hải sản có tăng nhưng sau mỗi chuyến ra khơi, lãi không nhiều, thậm chí thua lỗ. Khó khăn không chỉ đối với phương tiện đánh bắt mà  đối với các tàu hậu cần nghề cá cũng tương tự khi chi phí tăng cao, thời gian nằm ngoài biển kéo dài.

 

Bà N., Chủ tàu hậu cần nghề cá tại phường 2 thành phố Mỹ Tho cũng tâm tư: "Dầu lên thì cái gì cũng kéo lên theo gần 50%, tôi ra biển mua cá thì ghe lưới lên giá nhưng vào bờ thì đầu ra không lên nhiều. Tôi đề nghị nhà nước hỗ trợ dầu chứ chạy một chuyến tới 10.000 lít dầu tới hơn 300 triệu đồng”.

Toàn tỉnh Tiền Giang có hơn 1.400 tàu cá; trong đó có gần 500 phương tiện đang hoạt động trên biển. Tại các khu vực ven biển Gò Công, hiện có hàng trăm tàu cá đang nằm bờ nhiều ngày, chưa biết khi nào mới ra khơi vì xăng dầu tăng giá. Đoàn tàu đánh bắt hải sản chậm ra khơi dẫn đến lượng hải sản tại cảng cá Mỹ Tho và cảng cá Vàm Láng khan hiếm, giá hầu hết các loại thủy sản đều tăng gần 2 lần so với đầu năm nay. Tại Cảng cá Mỹ Tho mỗi ngày chỉ có vài phương tiện cặp bến để lên hàng hải sản. 

Bà Trần Thị Nguyệt tiểu thương tại Cảng cá Mỹ Tho bày tỏ: "Ở đây ghe cộ số lượng ít lắm, lý do đánh bắt không có cá. Mùa này ghe tàu Bình Định về ngoài hết rồi. Cá không đủ sức phục vụ tiêu thụ cho các chợ nhỏ. Cá Nục hôm trước chỉ hơn 20.000 đồng/kg, nay giá hơn 40.000 đồng/kg. Các loại cá khác giá đắt hơn nữa, mực thì giá đến hơn 100.000 đồng/kg".

Có thể nói, do yếu tố khách quan tác động đã gây khó khăn cho nghề khai thác biển của ngư dân Tiền Giang. Bà con ngư dân địa phương mong có những chính sách hỗ trợ nhất là nguồn vốn vay ưu đãi của nhà nước, hỗ trợ nhiên liệu... để họ có chi phí cho tàu ra khơi sau nhiều tháng vào bờ neo đậu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình Thuận tăng cường quản lý tàu cá và chống khai thác IUU
Bình Thuận tăng cường quản lý tàu cá và chống khai thác IUU

VOV.VN - Từ đầu năm 2022 đến nay, Chi cục Thủy sản Bình Thuận đã xử phạt 93 trường hợp vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (gọi tắt là IUU), xử phạt vi phạm hành chính hơn 1,6 tỷ đồng.

Bình Thuận tăng cường quản lý tàu cá và chống khai thác IUU

Bình Thuận tăng cường quản lý tàu cá và chống khai thác IUU

VOV.VN - Từ đầu năm 2022 đến nay, Chi cục Thủy sản Bình Thuận đã xử phạt 93 trường hợp vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (gọi tắt là IUU), xử phạt vi phạm hành chính hơn 1,6 tỷ đồng.

Tàu cá nằm bờ la liệt, ngành khai thác-chế biến thủy sản tại Kiên Giang gặp khó
Tàu cá nằm bờ la liệt, ngành khai thác-chế biến thủy sản tại Kiên Giang gặp khó

VOV.VN - Xăng dầu liên tục tăng giá, nguồn lợi thuỷ sản cạn kiệt, hàng ngàn tàu cá nằm bờ... và hệ quả tất yếu là các doanh nghiệp chế biến thủy sản lao đao vì thiếu hụt nguồn nguyên liệu.

Tàu cá nằm bờ la liệt, ngành khai thác-chế biến thủy sản tại Kiên Giang gặp khó

Tàu cá nằm bờ la liệt, ngành khai thác-chế biến thủy sản tại Kiên Giang gặp khó

VOV.VN - Xăng dầu liên tục tăng giá, nguồn lợi thuỷ sản cạn kiệt, hàng ngàn tàu cá nằm bờ... và hệ quả tất yếu là các doanh nghiệp chế biến thủy sản lao đao vì thiếu hụt nguồn nguyên liệu.