Tết không nghỉ trên công trường xây dựng cầu Nhật Tân

(VOV)-Các đơn vị thi công vẫn làm việc 3 ca liên tục trong những ngày Tết, quyết tâm hoàn thành công trình đúng tiến độ vào cuối năm 2014.

Để đảm bảo đưa công trình trọng điểm quốc gia, dự án cầu Nhật Tân hoàn thành đúng tiến độ, các kỹ sư, chuyên gia nước ngoài và kỹ sư, công nhân Việt Nam vẫn đang đẩy nhanh tiến độ, làm việc 3 ca liên tục, kể cả trong những ngày Tết, quyết tâm đưa công trình hoàn thành đúng tiến độ. Hôm nay, đoàn công tác của Bộ Giao thông Vận tải đã đi thăm, tặng quà và động viên các chuyên gia, kỹ sư và công nhân đang làm việc tại đây.

Tại gói thầu số 01, thi công phần cầu dây văng vượt sông và cầu dẫn phía bờ Bắc sông Hồng, ông Kenji Matsuno – Phó Giám đốc điều hành, Liên danh nhà thầu IHI-Sumittomo Mitsui cho biết, gói thầu số 01 bắt đầu triển khai thi công từ tháng 10/2009. Hiện nay đã hoàn thành việc đổ bê tông tháp trụ dây văng chính của cầu, cầu dẫn phía Bắc đến nay đã hoàn thành toàn bộ kết cấu phía dưới, đang tập trung thi công kết cấu phần trên và chế tạo kết cấu thép. Tổng khối lượng đã hoàn thành của gói thầu đạt khoảng 59%, đảm bảo tiến độ đề ra. Tuy nhiên, tranh thủ những ngày khô ráo, Tết này các kỹ sư và công nhân của cả Nhật Bản và Việt Nam sẽ vẫn thi công 3 ca liên tục để đảm bảo được tiến độ chung của dự án.

Bộ GTVT tặng quà Tết các kỹ sư và công nhân Nhật Bản,Việt Nam đang thi công trên công trường cầu Nhật Tân

Ông Kenji Matsuno cho biết: “Hiện nay toàn bộ cầu chính, cầu dẫn và cầu bắc qua đê đều đã hoàn thành và đảm bảo tiến độ. Tuy nhiên vì đây là thời điểm nghỉ Tết Nguyên đán của Việt Nam nên sẽ có một số công nhân nghỉ Tết 2 ngày, còn các kỹ sư của chúng tôi sẽ không nghỉ mà ăn Tết ngay trên công trường, sau ngày nghỉ đó chúng tôi sẽ đẩy nhanh tiến độ để bù vào thời gian bị chậm. Đây là cây cầu dây văng có khẩu độ lớn nên công tác chuẩn bị thi công luôn được chúng tôi đặc biệt quan tâm, chúng tôi cam kết sẽ hoàn thành cầu Nhật Tân như đã cam kết vào cuối năm 2014…”

Tại đây, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, Công đoàn ngành giao thông vận tải  đã trao các phần quà và gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể các chuyên gia nước ngoài, cán bộ, kỹ sư đang thi công trên công trường thi công cầu Nhật Tân và đường dẫn từ cầu Nhật Tân đến sân bay Nội Bài.

Bộ Giao thông cho biết, đây là những công trình trọng điểm, có ý nghĩa lớn đối với giao thông Thủ đô Hà Nội, chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án và các nhà thầu, tư vấn giám sát cần tập trung hơn nữa trong việc tổ chức thi công, đẩy nhanh tiến độ công trình. Bộ Giao thông Vận tải rất hoan nghênh các nhà thầu cần triển khai làm việc cả trong những ngày Tết Nguyên đán Quý Tỵ để đảm bảo tiến độ thi công của các công trình. Bộ Giao thông Vận tải sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách, đồng thời phối hợp chặt chẽ với thành phố Hà Nội, sớm tháo gỡ những khó khăn về mặt bằng để các nhà thầu thi công đạt hiệu quả và chất lượng tốt nhất.

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường cho biết: “Đối với các dự án của ngành GTVT, đã có kế hoạch cụ thể để thi công, hoàn thành. Do đó tất cả các ngày lễ, ngày Tết công trường vẫn phải hoạt động. Tuy nhiên, đối với Tết Nguyên đán hằng năm, để động viên tinh thần anh em kỹ sư, công nhân, chúng tôi có đi thăm, tặng quà, chúc Tết, từ đó tạo ra được phong trào toàn ngành đảm bảo thực hiện tiến độ đề ra. Đặc biệt chúng tôi tạo điều kiện một phần về cơ sở vật chất để động viên tinh thần anh em công nhân…”

Dự án xây dựng cầu Nhật Tân có tổng mức đầu tư gần 14.000 tỷ đồng. Toàn bộ Dự án được chia làm 5 gói thầu xây lắp. Hiện tại, gói thầu số 1 đã hoàn thành khoảng 59% khối lượng xây lắp. Gói thầu số 2 xây dựng cầu và đường dẫn phía Nam mới thi công từ tháng 9/2011 nên tổng khối lượng hoàn thành chỉ khoảng hơn 36%. Gói thầu số 3 xây dựng đường dẫn phía Bắc khối lượng đạt cao hơn và  hiện được khoảng 66%. Tuy nhiên, hiện nay dự án vẫn gặp vướng mắc mặt bằng ở nhiều điểm trên địa bàn huyện Đông Anh. Nhất là tại gói thầu số 2, phần cầu dẫn, đảo cỏ thuộc quận Tây Hồ vẫn chưa giải phóng được mặt bằng để thi công./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cầu Nhật Tân mới hoàn thành 60% công việc
Cầu Nhật Tân mới hoàn thành 60% công việc

(VOV) - Do chậm tiến độ bàn giao mặt bằng, nhà thầu Tokyu đang đề nghị được bồi thường 200 tỷ đồng.

Cầu Nhật Tân mới hoàn thành 60% công việc

Cầu Nhật Tân mới hoàn thành 60% công việc

(VOV) - Do chậm tiến độ bàn giao mặt bằng, nhà thầu Tokyu đang đề nghị được bồi thường 200 tỷ đồng.

Khởi công đường nối từ sân bay Nội Bài đến cầu Nhật Tân
Khởi công đường nối từ sân bay Nội Bài đến cầu Nhật Tân

Tuyến đường có tổng chiều dài 12,1km và sẽ hoàn thành vào cuối năm 2014.

Khởi công đường nối từ sân bay Nội Bài đến cầu Nhật Tân

Khởi công đường nối từ sân bay Nội Bài đến cầu Nhật Tân

Tuyến đường có tổng chiều dài 12,1km và sẽ hoàn thành vào cuối năm 2014.

Chậm nhất tháng 9/2014 hoàn thành cầu Nhật Tân
Chậm nhất tháng 9/2014 hoàn thành cầu Nhật Tân

Cầu Nhật Tân nối hai bờ sông Hồng, nằm giữa cầu Thăng Long và Long Biên, tổng chiều dài 3,9km, vận tốc thiết kế 80km/h.

Chậm nhất tháng 9/2014 hoàn thành cầu Nhật Tân

Chậm nhất tháng 9/2014 hoàn thành cầu Nhật Tân

Cầu Nhật Tân nối hai bờ sông Hồng, nằm giữa cầu Thăng Long và Long Biên, tổng chiều dài 3,9km, vận tốc thiết kế 80km/h.

Sớm giải quyết mặt bằng cho dự án cầu Nhật Tân
Sớm giải quyết mặt bằng cho dự án cầu Nhật Tân

(VOV) -Chính phủ đã giao Bộ Giao thông-Vận tải cùng Hà Nội giải quyết đảm bảo tiến độ, nhưng phải đúng thủ tục.

Sớm giải quyết mặt bằng cho dự án cầu Nhật Tân

Sớm giải quyết mặt bằng cho dự án cầu Nhật Tân

(VOV) -Chính phủ đã giao Bộ Giao thông-Vận tải cùng Hà Nội giải quyết đảm bảo tiến độ, nhưng phải đúng thủ tục.