Thái Bình đẩy mạnh kinh tế tập thể trong nông nghiệp gắn với phát triển thương mại điện tử

VOV.VN - Trong thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc tiêu thụ hàng hóa nông sản của Thái Bình bị ảnh hưởng, nhất là tại các vùng đang giãn cách xã hội. Các hợp tác xã nông nghiệp đã đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối thị trường, tiêu thụ nông sản.

Hợp tác xã với vai trò dẫn dắt kinh tế hộ trong dịch bệnh

Toàn tỉnh Thái Bình có 331 hợp tác xã nông nghiệp (HTX) đang hoạt động. Các HTX chủ yếu cung cấp dịch vụ đầu vào, bao tiêu sản phẩm đầu ra cho các thành viên, ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất trong chăn nuôi, trồng trọt, thủy sản. Hoạt động của các HTX góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển ngành nghề nông thôn, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho thành viên, người lao động.

Doanh thu bình quân 1 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp đạt 1.550 triệu đồng, lãi bình quân đạt 85 triệu đồng/HTX. Nhiều HTX nông nghiệp đã từng bước đổi mới mô hình hoạt động theo hướng kinh doanh tổng hợp, sản xuất theo hướng hàng hóa... thể hiện rõ vai trò trong việc định hướng, hỗ trợ, dẫn dắt kinh tế hộ phát triển, làm cấu nối gắn kết sản xuất của nông dân với doanh nghiệp; nâng cao giá trị gia tăng và thu nhập của thành viên từ 1,5 - 2 lần so với sản xuất thông thường.

Các vùng sản xuất lúa giống diện tích 100 - 200ha/vùng, ngô nguyên liệu làm thức ăn chăn nuôi, sản xuất cây màu giá trị cao của các HTX nông nghiệp: Đông Quý (huyện Tiền Hải); An Mỹ, An Thanh, Quỳnh Hải (huyện Quỳnh Phụ); Thái Thọ (huyện Thái Thụy); Hồng Minh (huyện Hưng Hà)... là những điển hình tiêu biểu của tỉnh Thái Bình.

Tuy nhiên, 80% HTX nông nghiệp làm dịch vụ bao tiêu sản phẩm nhưng hiệu quả kinh tế, tính bền vững không cao, do đó chưa thể hiện được vai trò kết nối giữa thành viên với thị trường. Số doanh nghiệp hợp tác với HTX để tiêu thụ sản phẩm còn khá khiêm tốn do việc đầu tư vào nông nghiệp còn nhiều rủi ro; chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn dù đã có nhưng chưa đồng bộ hoặc chưa đủ sức hấp dẫn.

Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 - 2025 dự báo, xu hướng phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn này là yêu cầu ngày càng cao về sản xuất, tiêu thụ sản phẩm chất lượng cao và an toàn, đặc biệt là sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm. Xu hướng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tập trung đòi hỏi phải thực hiện liên kết ngang giữa những người sản xuất và liên kết dọc theo chuỗi giá trị sản phẩm, lựa chọn mô hình hợp tác, liên kết trong hoạt động sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị gia tăng là tất yếu.

Sản xuất theo quy trình sạch, truy xuất nguồn gốc, thương mại điện tử

Bên cạnh phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, với thế mạnh thâm canh nông nghiệp, tỉnh Thái Bình xác định: đổi mới phương thức tiêu thụ nông sản là một trong những giải pháp trọng tâm thích ứng với thị trường, tạo nên nền nông nghiệp phát triển bền vững. Trong đó, giai đoạn 2021-2025, tỉnh Thái Bình sẽ xây dựng thí điểm mô hình tiêu thụ nông sản có tem truy xuất nguồn gốc hàng hóa tại chợ truyền thống và theo chuỗi liên kết sản xuất - phân phối - tiêu dùng để tạo lập và phát triển thị trường trong nước.

Cùng với đó, tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo quy mô lớn phù hợp với lợi thế của mỗi địa phương và yêu cầu thị trường, trên cơ sở ứng dụng khoa học công nghệ, truy xuất nguồn gốc nông sản; gắn với tổ chức thương mại trong nước, ngoài nước theo hướng hiện đại.

Các mô hình hợp tác xã thương mại và dịch vụ sẽ được sắp xếp, củng cố lại, sớm đưa các tổ chức này trở thành trung gian cần thiết giữa nông dân với các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, phân phối và ngân hàng, để tổ chức cung ứng đầu vào và tiêu thụ đầu ra cho nông dân.

Tỉnh Thái Bình cũng đang xây dựng các kênh hợp tác, tiêu thụ sản phẩm như: Thành lập và đẩy mạnh hoạt động của Hiệp hội Nông nghiệp sạch, liên kết với các địa phương khác tổ chức hội chợ kết nối nông sản. Hỗ trợ các doanh nghiệp hoàn thiện điều kiện sản xuất và hồ sơ cần thiết để tham gia xuất khẩu chính ngạch…

Những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và những biến động của thị trường trong năm qua đã ảnh hưởng đến việc tiêu thụ nông sản, đẩy mạnh sản xuất. Một trong những giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp sạch, thúc đẩy tiêu thụ nông sản của ngành nông nghiệp cũng như ngành công thương tỉnh Thái Bình trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát là đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử. Đây không chỉ là kênh tiêu thụ nông sản hiệu quả trong mùa dịch, mà còn giúp hàng triệu hộ nông dân mở rộng tiếp cận người tiêu dùng trên cả nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Bình tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện “mục tiêu kép”
Thái Bình tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện “mục tiêu kép”

VOV.VN - Thời điểm này, các cấp, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh Thái Bình đang ra sức thi đua với quyết tâm và nỗ lực cao nhất để phát triển kinh tế - xã hội với mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP năm 2021 đạt từ 9,1% so với năm 2020.

Thái Bình tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện “mục tiêu kép”

Thái Bình tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện “mục tiêu kép”

VOV.VN - Thời điểm này, các cấp, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh Thái Bình đang ra sức thi đua với quyết tâm và nỗ lực cao nhất để phát triển kinh tế - xã hội với mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP năm 2021 đạt từ 9,1% so với năm 2020.

Đưa nông thôn Thái Bình lên bước phát triển mới
Đưa nông thôn Thái Bình lên bước phát triển mới

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, vấn đề đặt ra phải nâng cao đời sống nhân dân và quan trọng nhất là dân phải làm chủ thực sự.

Đưa nông thôn Thái Bình lên bước phát triển mới

Đưa nông thôn Thái Bình lên bước phát triển mới

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, vấn đề đặt ra phải nâng cao đời sống nhân dân và quan trọng nhất là dân phải làm chủ thực sự.

Thái Bình khắc phục sản xuất nhỏ, manh mún trong nông nghiệp
Thái Bình khắc phục sản xuất nhỏ, manh mún trong nông nghiệp

VOV.VN - Tỉnh Thái Bình phấn đấu từ nay đến năm 2025, ngành nông nghiệp tăng trưởng trung bình từ 2%/1 năm trở lên. Mỗi huyện có ít nhất 2 sản phẩm chủ lực, có thương hiệu và thị trường tiêu thụ.

Thái Bình khắc phục sản xuất nhỏ, manh mún trong nông nghiệp

Thái Bình khắc phục sản xuất nhỏ, manh mún trong nông nghiệp

VOV.VN - Tỉnh Thái Bình phấn đấu từ nay đến năm 2025, ngành nông nghiệp tăng trưởng trung bình từ 2%/1 năm trở lên. Mỗi huyện có ít nhất 2 sản phẩm chủ lực, có thương hiệu và thị trường tiêu thụ.