Thái Lan thúc đẩy “kinh tế hòa nhạc” từ mục tiêu thu hút 40 triệu khách quốc tế

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan đang nhanh chóng triển khai nhiều biện pháp thu hút các sự kiện hòa nhạc, show diễn quốc tế, các hoạt động sản xuất và công chiếu phim ảnh tổ chức tại nước này nhằm thúc đẩy "kinh tế hòa nhạc".

Chánh văn phòng của Thủ tướng Thái Lan, ông Prommin Lertsuridej hôm 9/3 cho biết, Chính phủ Thái Lan sẽ đưa ra nhiều ưu đãi về thuế, tạo điều kiện thuận lợi về thị thực, nâng cấp cơ sở hạ tầng và các hệ thống tiện ích để kích thích hơn nữa ngành du lịch của xứ sở chùa Vàng.

Theo ông Prommin, Chính phủ Thái Lan đang soạn thảo các quy định nhằm giảm thuế cho việc tổ chức các sự kiện khác nhau ở nước này, để cạnh tranh tốt hơn với các quốc gia khác trong khu vực. Các quy định giảm thuế sẽ được áp dụng với các hoạt động sản xuất, quay phim ở Thái Lan, tổ chức các buổi hòa nhạc và nhiều sự kiện khác nhau, bao gồm các cuộc thi thể thao điện tử và triển lãm thương mại.

Thái Lan hiện cũng đang cân nhắc nới lỏng nhiều quy định như cho phép sử dụng đồ uống có cồn tại các sân vận động, khi tổ chức các sự kiện văn hóa nghệ thuật, cấp thị thực theo nhóm, mở làn nhập cảnh ưu tiên cho khách tham gia hình thức du lịch kết hợp với hội nghị, hội thảo, tổ chức sự kiện, du lịch khen thưởng, triển lãm (MICE), và gỡ bỏ thuế đối với việc xuất nhập khẩu thiết bị, hàng hóa phục vụ triển lcho du khách thuộc nhóm này.

Nhiều đơn vị tổ chức show diễn quốc tế đã liên hệ với Thái Lan để tổ chức các buổi hòa nhạc, quay phim và sử dụng Thái Lan làm bối cảnh cho các trò chơi. Mới đây, Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) tuyên bố hợp tác với nhà phát triển game Hàn Quốc Gravity, để đưa các địa điểm du lịch nổi tiếng của đất nước này vào thế giới ảo của Ragnarok Origin - một trò chơi trực tuyến nổi tiếng được đông đảo game thủ quốc tế ưa thích.

Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan dự đoán, sẽ có khoảng 40 triệu lượt khách nước ngoài trong năm 2024, tạo ra nguồn doanh thu du lịch khoảng 2,3 nghìn tỷ baht (hơn 65 tỷ USD).

Thái Lan đã đón 6,4 triệu lượt khách nước ngoài trong 2 tháng đầu năm nay, tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Dữ liệu từ Bộ Du lịch và Thể thao cho thấy, trong thời gian này số lượng du khách từ một số quốc gia như Malaysia, Nga, Hàn Quốc, Ấn Độ, Đức, Pháp, Indonesia đã tăng trở lại mức trước đại dịch Covid-19.

Ước tính đến cuối quý I/2024, lượng khách nước ngoài tới xứ sở chùa Vàng dự kiến sẽ đạt 9,32 triệu lượt, tăng 42,7% so với cùng kỳ năm ngoái và có dấu hiệu tích cực trong thời gian còn lại của năm.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

FDI của Thái Lan tăng 72% nhờ nguồn vốn Trung Quốc
FDI của Thái Lan tăng 72% nhờ nguồn vốn Trung Quốc

VOV.VN - Số hồ sơ đầu tư vào Thái Lan trong năm 2023 đã tăng 43%, là mức cao nhất trong 5 năm, với tổng giá trị là 848,3 tỷ baht (24 tỷ USD), chủ yếu nhờ nguồn vốn từ Trung Quốc.

FDI của Thái Lan tăng 72% nhờ nguồn vốn Trung Quốc

FDI của Thái Lan tăng 72% nhờ nguồn vốn Trung Quốc

VOV.VN - Số hồ sơ đầu tư vào Thái Lan trong năm 2023 đã tăng 43%, là mức cao nhất trong 5 năm, với tổng giá trị là 848,3 tỷ baht (24 tỷ USD), chủ yếu nhờ nguồn vốn từ Trung Quốc.

Bưởi ruby Thái Lan giá 400.000 đồng/quả vẫn hút khách dịp Tết
Bưởi ruby Thái Lan giá 400.000 đồng/quả vẫn hút khách dịp Tết

VOV.VN - Có vỏ ngoài giống bưởi da xanh, ruột đỏ, cộng với mẫu mã đẹp nên bưởi ruby Thái Lan dù có giá khá đắt - 400.000 đồng/quả trọng lượng 2kg vẫn hút khách dịp Tết.

Bưởi ruby Thái Lan giá 400.000 đồng/quả vẫn hút khách dịp Tết

Bưởi ruby Thái Lan giá 400.000 đồng/quả vẫn hút khách dịp Tết

VOV.VN - Có vỏ ngoài giống bưởi da xanh, ruột đỏ, cộng với mẫu mã đẹp nên bưởi ruby Thái Lan dù có giá khá đắt - 400.000 đồng/quả trọng lượng 2kg vẫn hút khách dịp Tết.

Từ mô hình VietCham Thái Lan đến công cụ ngoại giao kinh tế trong tương lai
Từ mô hình VietCham Thái Lan đến công cụ ngoại giao kinh tế trong tương lai

VOV.VN - VietCham là một mô hình mới đối với doanh nghiệp Việt Nam đầu tư kinh doanh tại các nước. Theo Đại sứ Phan Chí Thành, có VietCham Thái Lan rồi thì sau này sẽ có thêm VietCham Lào, VietCham Nga, VietCham Mỹ, VietCham ở một số nước châu Âu, từ đó, tạo thành một hệ thống các phòng thương mại Việt Nam tại các nước, nâng tầm doanh nghiệp Việt Nam.

Từ mô hình VietCham Thái Lan đến công cụ ngoại giao kinh tế trong tương lai

Từ mô hình VietCham Thái Lan đến công cụ ngoại giao kinh tế trong tương lai

VOV.VN - VietCham là một mô hình mới đối với doanh nghiệp Việt Nam đầu tư kinh doanh tại các nước. Theo Đại sứ Phan Chí Thành, có VietCham Thái Lan rồi thì sau này sẽ có thêm VietCham Lào, VietCham Nga, VietCham Mỹ, VietCham ở một số nước châu Âu, từ đó, tạo thành một hệ thống các phòng thương mại Việt Nam tại các nước, nâng tầm doanh nghiệp Việt Nam.

Thủ tướng Thái Lan: Nợ phi chính thức là vấn đề kinh niên gây nhức nhối
Thủ tướng Thái Lan: Nợ phi chính thức là vấn đề kinh niên gây nhức nhối

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin hôm 28/11 cho biết, Thái Lan sẽ ưu tiên giải quyết nợ phi chính thức, một vấn đề kinh niên gây nhức nhối ở Thái Lan, với những khoản nợ dường như không bao giờ kết thúc, góp phần vực dậy nền kinh tế.

Thủ tướng Thái Lan: Nợ phi chính thức là vấn đề kinh niên gây nhức nhối

Thủ tướng Thái Lan: Nợ phi chính thức là vấn đề kinh niên gây nhức nhối

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin hôm 28/11 cho biết, Thái Lan sẽ ưu tiên giải quyết nợ phi chính thức, một vấn đề kinh niên gây nhức nhối ở Thái Lan, với những khoản nợ dường như không bao giờ kết thúc, góp phần vực dậy nền kinh tế.

Tăng cường kết nối các doanh nghiêp Việt Nam-Lào-Thái Lan-Campuchia-Myanmar
Tăng cường kết nối các doanh nghiêp Việt Nam-Lào-Thái Lan-Campuchia-Myanmar

VOV.VN - Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Lào - Thái Lan - Campuchia - Myanmar năm 2023 tăng cường giao thương, kết nối và hình thành mạng lưới giữa các doanh nghiệp lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, dịch vụ, công nghệ cao, xuất khẩu, tài chính.

Tăng cường kết nối các doanh nghiêp Việt Nam-Lào-Thái Lan-Campuchia-Myanmar

Tăng cường kết nối các doanh nghiêp Việt Nam-Lào-Thái Lan-Campuchia-Myanmar

VOV.VN - Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Lào - Thái Lan - Campuchia - Myanmar năm 2023 tăng cường giao thương, kết nối và hình thành mạng lưới giữa các doanh nghiệp lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, dịch vụ, công nghệ cao, xuất khẩu, tài chính.