Thặng dư cán cân thanh toán quốc tế của Nhật Bản lập một kỷ lục mới

VOV.VN - Báo cáo thống kê do Bộ Tài chính Nhật Bản công bố hôm nay (8/10) cho biết, trong tháng 8 vừa qua, thặng dư cán cân thanh toán quốc tế của Nhật Bản tăng cao nhất trong giai đoạn từ năm 1985 đến nay. Đây được coi là dấu hiệu lạc quan đối với nền kinh tế lớn thứ tư thế giới này.


Theo Bộ Tài chính Nhật Bản, thặng dư cán cân thanh toán quốc tế của nước này trong tháng 8 vừa qua đạt 3.803,6 tỷ Yên (tương đương khoảng 646.000 tỷ đồng), tăng gần 1.510 tỷ Yên so với cùng kỳ năm trước và trở thành kỷ lục mới trong suốt gần 40 năm qua. Đây cũng là tháng thứ 19 liên tiếp, Nhật Bản duy trì được thặng dư cán cân thanh toán quốc tế.

Theo các chuyên gia kinh tế, dấu hiệu lạc quan này là kết quả của việc cổ tức và thu nhập sơ cấp (primary income) từ các công ty con của các doanh nghiệp Nhật Bản ở nước ngoài tăng cao, do giá trị đồng Yên vẫn ở mức thấp và lãi suất ngân hàng tại các thị trường bên ngoài tăng lên đáng kể.

Ông Kurota Naoki – chuyên gia thị trường tài chính – tiền tệ quốc tế phân tích: “Cùng với sự khởi sắc của kinh tế trong nước và thu nhập của người dân tăng cao hơn, đây cũng là một tín hiệu tích cực, mặc dù vẫn còn áp lực từ việc vật giá tăng cao. Đây cũng là hiệu quả của việc nới lỏng chính sách tiền tệ trong hơn 10 năm qua”.

Cũng theo báo cáo của Bộ Tài chính Nhật Bản, trong tháng 8 vừa qua, thâm hụt thương mại hàng hóa của nước này đã chững lại với gần 378 tỷ Yên (tương đương khoảng 64.000 tỷ đồng). Nguyên nhân là do lượng nhập khẩu các mặt hàng y dược và điện thoại thông minh... tiếp tục tăng. Bên cạnh đó, thâm hụt thương mại dịch vụ cũng đã giảm xuống mức gần 105 tỷ Yên. Đây là mức giảm rất sâu so với 532,8 tỷ Yên của tháng trước đó.

Tuy nhiên, do các doanh nghiệp Nhật Bản đang đẩy mạnh chuyển đổi số và phải nhập khẩu các phần mềm cùng sản phẩm liên quan đến kỹ thuật số với số lượng lớn, dự báo, con số thâm hụt thương mại của nước này sẽ tiếp tục gia tăng trong trung hạn. Các chuyên gia hy vọng rằng, thu nhập đang không ngừng tăng lên từ ngành du lịch sẽ giúp bù đắp khoản thâm hụt này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giá xăng, dầu đồng loạt giảm, giá bán cao nhất chỉ còn 19.800 đồng/lít
Giá xăng, dầu đồng loạt giảm, giá bán cao nhất chỉ còn 19.800 đồng/lít

VOV.VN - Giá xăng E5RON92 giảm 770 đồng/lít, xăng RON95-III giảm 710 đồng/lít từ 15h00 chiều nay (3/10); giá các mặt hàng dầu cũng giảm từ 100 - 350 đồng/lít/kg so với kỳ trước.

Giá xăng, dầu đồng loạt giảm, giá bán cao nhất chỉ còn 19.800 đồng/lít

Giá xăng, dầu đồng loạt giảm, giá bán cao nhất chỉ còn 19.800 đồng/lít

VOV.VN - Giá xăng E5RON92 giảm 770 đồng/lít, xăng RON95-III giảm 710 đồng/lít từ 15h00 chiều nay (3/10); giá các mặt hàng dầu cũng giảm từ 100 - 350 đồng/lít/kg so với kỳ trước.

Vật giá tiếp tục leo thang trở thành thách thức lớn của chính phủ mới Nhật Bản
Vật giá tiếp tục leo thang trở thành thách thức lớn của chính phủ mới Nhật Bản

VOV.VN - Vừa bước vào tháng 10, tại Nhật Bản, hàng loạt mặt hàng tiêu dùng thiết yếu lại tiếp tục tăng giá. Đây là thông tin do Công ty dữ liệu doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản - Teikoku Databank, TDB cung cấp và đang gây lo lắng trong dư luận Nhật Bản.

Vật giá tiếp tục leo thang trở thành thách thức lớn của chính phủ mới Nhật Bản

Vật giá tiếp tục leo thang trở thành thách thức lớn của chính phủ mới Nhật Bản

VOV.VN - Vừa bước vào tháng 10, tại Nhật Bản, hàng loạt mặt hàng tiêu dùng thiết yếu lại tiếp tục tăng giá. Đây là thông tin do Công ty dữ liệu doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản - Teikoku Databank, TDB cung cấp và đang gây lo lắng trong dư luận Nhật Bản.

Chuyên gia Nhật Bản "hiến kế" giúp Việt Nam thu hút mạnh hơn dòng vốn ngoại
Chuyên gia Nhật Bản "hiến kế" giúp Việt Nam thu hút mạnh hơn dòng vốn ngoại

VOV.VN - Cố vấn trưởng của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), ông Kojima Kazunobu cho biết, các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có nhà đầu tư Nhật Bản, đang dành rất nhiều sự quan tâm cho thị trường chứng khoán Việt Nam.

Chuyên gia Nhật Bản "hiến kế" giúp Việt Nam thu hút mạnh hơn dòng vốn ngoại

Chuyên gia Nhật Bản "hiến kế" giúp Việt Nam thu hút mạnh hơn dòng vốn ngoại

VOV.VN - Cố vấn trưởng của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), ông Kojima Kazunobu cho biết, các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có nhà đầu tư Nhật Bản, đang dành rất nhiều sự quan tâm cho thị trường chứng khoán Việt Nam.