Thị trường vàng mã rằm tháng 7: Nhà lầu, xe hơi, máy giặt ế chỏng chơ

VOV.VN - Mùa Vu lan năm nay, do ảnh hưởng của Covid-19, nhiều người thắt chặt chi tiêu, hạn chế mua nhà lầu, xe hơi vàng mã, chỉ mua những món đơn giản hơn.

Dù đang là dịp cao điểm của mặt hàng vàng mã để cúng rằm tháng 7 (lễ Vu lan) theo quan niệm dân gian nhưng năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lượng người mua giảm hẳn, những món đồ "đắt tiền" như nhà lầu, xe hơi, biệt thự nguy nga được ít người lựa chọn, thay vào đó là những món hàng đơn giản hơn như iphone, ipad bằng giấy.

Bà Trương Nga, chủ một cửa hàng chuyên đồ thờ cúng tại phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết: “Năm nay, lượng người mua giảm đột biến so với năm trước. Dù bắt đầu vào cao điểm nhưng mỗi ngày tôi chỉ bán được vài bộ đồ, tầm này năm ngoái hàng không có để mà bán”.

Cũng theo vị chủ quán này, năm nay ế hơn mọi năm do ảnh hưởng của dịch bệnh, người dân có tâm lý thắt chặt chi tiêu.

“Nếu như mọi năm có người mua tới vài ba chiếc ô tô giấy và nhà lầu để hoá cho người đã khuất thì năm nay mặt hàng này bán khá chậm do giá thành cao. Thay vào đó, những bộ vàng mã như đồng hồ, iphone, ipad được lựa chọn nhiều hơn vì giá thành rẻ, mẫu mã đa dạng”, người này nói.

Khảo sát của PV tại nhiều cửa hàng khác cho thấy, so với cùng kỳ năm ngoái, thị trường vàng mã năm nay sụt giảm 30 - 40% về lượng khách cũng như lượng hàng bán được. Các mặt hàng đang được lựa chọn nhiều là bộ đồ quần áo giấy, dao động từ 30.000 – 50.000 đồng/bộ, bộ đồ phụ kiện như đồng hồ, vòng vàng, iphone, ipad… có giá từ 20.000 – 30.000 đồng/bộ.

Những mặt hàng cơ bản như tiền vàng, vàng mã… đều có mức giá không thay đổi.

“Mọi năm tầm này mỗi tuần tôi nhập hàng vài chục triệu đồng chất kín nhà nhưng năm nay chỉ dám nhập bằng 1/5 nhưng bán vẫn chậm. Không chỉ khách mua lẻ ít đi mà khách mua buôn cũng không có mấy. Chưa có năm nào ế như năm nay”, chị Hà – một chủ cửa hàng chia sẻ.

Chị Hà cho biết, những năm trước, mỗi ngày chị xuất đi cả chục bao hàng, có lúc không có hàng để giao cho khách vì xưởng làm không kịp nhưng năm nay thì ngược lại. "Từ nay đến chính rằm tháng 7 lượng khách sẽ tăng nhưng chắc chắn không nhiều", chị Hà dự đoán.

Chị Trương Thị Nga, một người tiêu dùng nói: "Mọi năm tôi vẫn hay mua nhà lầu, xe hơi, hình nộm để đốt gửi, giá cho mỗi bộ như vậy thường dao động khoảng 150.000 - 200.000 chưa kể những thứ khác, nhưng năm nay kinh tế khó khăn, tôi chuyển sang mua những bộ dầu gội, đồng hồ, ví da, iphone vì khá đầy đủ và cũng bắt mắt mà giá thành cũng chỉ bằng 1/3"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đồ lễ ông Công, ông Táo: Vàng mã hạ nhiệt, cá chép “lên ngôi“
Đồ lễ ông Công, ông Táo: Vàng mã hạ nhiệt, cá chép “lên ngôi“

VOV.VN - Do tâm lý tiêu dùng của người dân đang thay đổi nên lượng bán hàng vàng giảm nhẹ thay bằng việc mua, thả cá phóng sinh nhiều hơn.

Đồ lễ ông Công, ông Táo: Vàng mã hạ nhiệt, cá chép “lên ngôi“

Đồ lễ ông Công, ông Táo: Vàng mã hạ nhiệt, cá chép “lên ngôi“

VOV.VN - Do tâm lý tiêu dùng của người dân đang thay đổi nên lượng bán hàng vàng giảm nhẹ thay bằng việc mua, thả cá phóng sinh nhiều hơn.

Đại lễ Vu lan báo hiếu 2019: Không đốt vàng mã, không cúng lễ thu tiền
Đại lễ Vu lan báo hiếu 2019: Không đốt vàng mã, không cúng lễ thu tiền

VOV.VN - Đó là những điểm mới trong thông tư hướng dẫn việc tổ chức Đại lễ Vu lan 2019 do GHPGVN vừa ban hành gửi Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố

Đại lễ Vu lan báo hiếu 2019: Không đốt vàng mã, không cúng lễ thu tiền

Đại lễ Vu lan báo hiếu 2019: Không đốt vàng mã, không cúng lễ thu tiền

VOV.VN - Đó là những điểm mới trong thông tư hướng dẫn việc tổ chức Đại lễ Vu lan 2019 do GHPGVN vừa ban hành gửi Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố

Cháy rừng ở Phú Yên là do người dân... đốt vàng mã
Cháy rừng ở Phú Yên là do người dân... đốt vàng mã

VOV.VN - Vụ cháy rừng kéo dài hơn 2 giờ do người dân đốt vàng mã tại núi Ông Định thuộc khu phố Phước Lý, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên

Cháy rừng ở Phú Yên là do người dân... đốt vàng mã

Cháy rừng ở Phú Yên là do người dân... đốt vàng mã

VOV.VN - Vụ cháy rừng kéo dài hơn 2 giờ do người dân đốt vàng mã tại núi Ông Định thuộc khu phố Phước Lý, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên

Vu Lan 2019: “Đốt vàng mã ở chùa, trụ trì là người chịu trách nhiệm“
Vu Lan 2019: “Đốt vàng mã ở chùa, trụ trì là người chịu trách nhiệm“

VOV.VN - Theo Thượng tọa Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký GHPGVN, mùa báo hiếu năm nay hướng tới nghi lễ trang nghiêm, văn minh, tránh mê tín dị đoan

Vu Lan 2019: “Đốt vàng mã ở chùa, trụ trì là người chịu trách nhiệm“

Vu Lan 2019: “Đốt vàng mã ở chùa, trụ trì là người chịu trách nhiệm“

VOV.VN - Theo Thượng tọa Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký GHPGVN, mùa báo hiếu năm nay hướng tới nghi lễ trang nghiêm, văn minh, tránh mê tín dị đoan